Theo thông báo của Viện công nghệ Massachusetts (MIT), nhà kinh tế học 94 tuổi này qua đời tại nhà riêng ở Belmont, Massachusetts (Mỹ).
![]() |
Giáo sư Paul A. Samuelson trong một bức ảnh chụp năm 2005 |
Samuelson là một trong những nhà kinh tế học hàng đầu của thế giới trong hơn một nửa thế kỷ qua, nổi tiếng với công trình ứng dụng các phân tích toán học vào việc cân bằng giữa giá cả với cung, cầu.
Năm 1970, ông trở thành người Mỹ đầu tiên nhận giải Nobel Kinh tế, tức chỉ 2 năm sau khi giải thưởng này ra đời. Ông khẳng định toán học là yếu tố cần thiết cho các phân tích kinh tế.
Samuelson đã giúp nâng Khoa kinh tế của Viện công nghệ Massachusetts phát triển lên tầm vóc hiện nay: nơi nghiên cứu và giảng dạy kinh tế học nổi tiếng thế giới. Khi Samuelson gia nhập MIT vào năm 1940, viện này chưa đào tạo học viên môn kinh tế học.
Tác phẩm "Kinh tế học: Một phân tích nhập môn" (Economics: An Introductory Analysis) của ông đã trở thành cuốn sách về kinh tế bán chạy nhất mọi thời đại. Cuốn sách này đã được dịch sang 40 ngôn ngữ khác nhau và đã bán được hơn 4 triệu bản kể từ khi được phát hành vào năm 1948.
Paul A. Samuelson sinh năm1915 tại Gary, Indiana. Ông tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Chicago, lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Harvard. Ông từng có thời gian làm cố vấn kinh tế cho các đời tổng thống Mỹ là John F. Kennedy và Lyndon Johnson, là cây bút chủ lực trong nhiều năm cho một mục được ưa thích của tạp chí Newsweek.
* Cũng trong ngày 13-12, Robert G. Heft, “cha đẻ” lá quốc kỳ 50 ngôi sao của Mỹ, đã qua đời tại một bệnh viện tại Saginaw ở tuổi 67. Chưa rõ nguyên nhân cái chết của ông.
Heft tạo ra quốc kỳ hiện nay của nước Mỹ vào năm 1958 khi tham gia một công trình nghiên cứu lịch sử tại trường trung học. Theo AP, ông đã mất 12 giờ để may lá quốc kỳ bằng chiếc máy may của mẹ.
Năm 1960, tổng thống Mỹ khi đó là Dwight D. Eisenhower đã chọn quốc kỳ của Heft thay cho quốc kỳ cũ có 48 ngôi sao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận