02/08/2008 09:53 GMT+7

Nhà đất tạo lập sau 1-7-2004 có được cấp chủ quyền?

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(Công ty luật TNHH Sài Gòn Luật)
Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(Công ty luật TNHH Sài Gòn Luật)

TTO - Tôi có mua một căn nhà bằng giấy tay vào tháng 4-2008 và được UBND quận cấp số nhà, trong quyết định có ghi “Nhà do chủ cũ tạo lập không phép tháng 8-2004”. Theo tìm hiểu của tôi thì căn nhà nằm trong khu dân cư ổn định.

Trong giấy xác nhận tình trạng nhà của UBND phường để giải quyết thủ tục nhập hộ khẩu ghi rõ "nhà không nằm trong quy hoạch giải tỏa, không vi phạm lộ giới, không lấn chiếm, không tranh chấp, có bản đồ hiện trạng vị trí (đã được văn phòng đăng ký QSDĐ quận xác nhận đã kiểm tra nội nghiệp)”.

Hiện tại tôi làm thủ tục xin cấp giấy hồng nhưng UBND quận từ chối (theo Luật đất đai hiện hành, trường hợp của tôi không được giấy chứng nhận). Hiện trạng nhà tôi là vách tôn, mái tôn và nền đất đã xuống cấp, tôi muốn cải tạo thành tường gạch, mái tôn, nền gạch nhưng phường cũng không cho phép, bảo nếu cải tạo - sửa chữa sẽ bị tháo dỡ.

Hỏi, việc giải quyết như thế của quận, phường có đúng pháp luật không? Tôi phải đến cơ quan nào để xin phép và giải quyết?

Ngoc Thach Pham (thachcoseco@... )

- Trả lời của luật sư Huỳnh Văn Nông:

Theo nội dung vụ việc của ông, chúng tôi hiểu rằng UBND quận từ chối cấp chủ quyền nhà đất cho ông với lý do “nhà - đất được tạo lập sau ngày 1-7-2004” (sau ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực). Theo chúng tôi, việc từ chối cấp chủ quyền nhà đất của UBND quận trong trường hợp của ông là không đúng pháp luật.

Mặc dù theo điều 50 Luật đất đai thì ông không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sử dụng đất sau ngày 1-7-2004). Tuy nhiên, trường hợp của ông có thể được giao đất làm nhà ở theo điều 31, 34 Luật đất đai; điều 30, 31 nghị định 181.

Theo khoản 4 điều 10 của QĐ54/2007/QĐ-UBND ngày 30-3-2007 của UBND TP.HCM thì phần nhà của ông sẽ được công nhận quyền sở hữu nếu ông chứng minh được nhà ở của ông được tạo lập trước ngày 1-7-2006 (ngày Luật nhà ở có hiệu lực) không phụ thuộc hiện ai là chủ sở hữu. Do vậy, về đất và nhà của ông đang sử dụng đã có đủ cơ sở pháp lý để cấp chủ quyền cho ông.

Trong câu hỏi ông cũng trình bày phường không cho phép ông cải tạo nhà ở, theo chúng tôi, trả lời của UBND phường là đúng pháp luật.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà đất, thủ tục giấy tờ liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng... hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc có thể gửi về mục "Tư vấn nhà đất" hoặc "Địa ốc" tại địa chỉ: diaoc@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

HOÀI TRANG thực hiện

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(Công ty luật TNHH Sài Gòn Luật)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên