08/12/2009 00:01 GMT+7

Nguyên chánh thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh được giảm án

Trước đó ngày 7-8, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bốn bị cáo: Trần Văn Thanh 18 tháng tù treo, D
Trước đó ngày 7-8, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bốn bị cáo: Trần Văn Thanh 18 tháng tù treo, D

TTO - Ngày 7-12, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm nguyên chánh thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh cùng Dương Tiến, Nguyễn Phi Duy Linh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Ngày 7-12 xử phúc thẩm vụ án Trần Văn ThanhKháng nghị ông Trần Văn Thanh vô tộiNguyên chánh thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh kháng cáoÔng Trần Văn Thanh lãnh 18 tháng án treo

OMdoB6PQ.jpgPhóng to
Hai bị cáo căng thẳng nghe tòa kết án và cuối cùng hai bị cáo Dương Tiến, Duy Linh bị bác kháng cáo

Đây là phiên tòa phúc thẩm sau phiên tòa sơ thẩm đầu tháng 8 vừa qua, trước đó hai phiên tòa cũng bị hoãn xử.

Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm của dư luận Đà Nẵng. Từ sáng sớm hàng nghìn người đã kéo về hội trường tòa phúc thẩm. Quanh khu vực tòa được lực lượng công an bảo vệ và hướng dẫn giao thông. Người tham dự thì đông, hội trường chỉ đủ cho hơn 100 người, vì thế những người không vào được ngồi ngay trước cổng tòa theo dõi phiên xử.

Như các phiên tòa trước, chủ tọa phiên tòa chấp nhận sự vắng mặt hợp lệ của ông Trần Văn Thanh vì lý do sức khỏe. Phiên tòa diễn ra sự tranh luận công khai giữa HĐXX, công tố viên và các luật sư bào chữa các bị cáo căng thẳng.

Buổi sáng là phần xét hỏi của HĐXX, Viện KSND tối cao và phần hỏi của các luật sư nhằm làm rõ tội danh đối với các bị cáo Tiến, Sắt, Linh cũng như liên quan đến tội danh bị cáo Thanh. Phiên xét xử buổi sáng kéo dài đến 12g30.

HĐXX đã công bố tóm tắt vụ án: Từ tháng 11-2006 đến nửa cuối năm 2007, các bị cáo Thanh, Linh, Tiến có hành vi lôi kéo, xúi giục, giúp sức, lợi dụng quyền tự do dân chủ cung cấp tài liệu của Viện KSND TP Đà Nẵng cùng một số tài liệu khác, thông tin không có cơ sở cho bị cáo Sắt và gia đình để những người này phát tán tài liệu trên, khiếu kiện gay gắt, tố cáo sai sự thật đối với nhiều cán bộ lãnh đạo Đà Nẵng.

Sự việc này nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, chính quyền và các cơ quan pháp luật của thành phố vào thời điểm trước, gây bức xúc trong một bộ phận nhân dân trong và sau ngày bầu cử Quốc hội khóa XII.

owf2w4YQ.jpgPhóng to
Đông đảo người dân đến theo dõi phiên tòa trước cổng tòa phúc thẩm
qR788SpQ.jpgPhóng to
Bị cáo Dương Tiến và Nguyễn Phi Duy Linh nghe kết án

Gần 17g30, thẩm phán Trần Mẫn - chủ tọa phiên tòa - tuyên bố: “Căn cứ trên các tài liệu, chứng cứ điều tra và tại phiên tòa, sự tranh luận giữa các bên một cách khách quan và toàn diện, HĐXX đưa ra bản ản phúc thẩm. Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện KSND tối cao và kháng cáo án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Thanh”.

HĐXX tuyên bị cáo Trần Văn Thanh 12 tháng tù treo (án sơ thẩm 18 tháng tù treo) và thời gian thử thách là 24 tháng. Ông Trần Mẫn cũng cho rằng, việc giảm án cho bị cáo Thanh do xem xét nhân thân, sức khỏe, sự cống hiến của ông Thanh đối với ngành công an và gia đình có truyền thống cách mạng. HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với ông Dương Tiến và Nguyễn Phi Duy Linh.

Trước đó ngày 7-8, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bốn bị cáo: Trần Văn Thanh 18 tháng tù treo, Dương Tiến (nguyên trưởng văn phòng đại diện báo Công An TP.HCM tại Hà Nội) 17 tháng 5 ngày (đúng bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại tòa), Đinh Công Sắt (nguyên cán bộ Công an TP Đà Nẵng) 12 tháng tù treo và Nguyễn Phi Duy Linh (trú Đà Nẵng) 36 tháng tù.

Đến cuối tháng 8, ba bị cáo Thanh, Tiến và Linh gửi đơn kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án và tuyên bố không phạm tội. Đến đầu tháng 9, viện phúc thẩm 2 tại Đà Nẵng (thuộc Viện KSND tối cao) đã có kháng nghị phúc thẩm một phần bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng đối với bị cáo Trần Văn Thanh.

Kháng nghị cho rằng các chứng cứ thể hiện trong hồ sơ, tài liệu không đủ cơ sở để buộc tội ông Thanh và đề nghị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên ông Thanh không phạm tội, hủy một phần bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với ông Thanh.

Đồng thời, báo Công An TP.HCM có công văn gửi TAND tối cao và Viện KSND tối cao phản ánh về những chi tiết không đúng trong bản án sơ thẩm đối với ông Dương Tiến. Bản án kết luận ông Tiến như vậy là không có cơ sở thực tế và pháp lý.

Trước đó ngày 7-8, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bốn bị cáo: Trần Văn Thanh 18 tháng tù treo, D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên