![]() |
Cuộc đời bí ẩn của Olga Chekhova đã được tác giả Antony Beevor viết thành sách xuất bản hồi tháng 5-2004 |
Họ hoạt động rất có hiệu quả trong suốt nhiều năm, trong số đó có ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất của nước Đức dưới thời Hitler, Olga Konstantinova.
Mối tình đầu tiên của Olga Konstantinova
Olga Konstantinova sinh ra trong gia đình ông Konstantin Leonardovich Knipper, một quan chức cấp cao trong chính quyền Nga hoàng. Viên quan này và vợ ông có gốc gác là người Đức di cư sang sống và lập nghiệp ở Nga và vì thế con gái Olga của họ cũng có dòng máu Đức.
Điều này không có ý nghĩa gì đặc biệt đối với cô con gái Olga khi sinh ra nhưng lại đóng vai trò rất to lớn khi Olga sang Đức. Bà cô của Olga cũng có xuất xứ tương tự. Bà là Olga Leonardovna Knipper, vợ của Anton Chekhov, một nhà viết kịch và là nhà văn kiệt xuất thời Nga hoàng.
Nhờ vị thế của cha mẹ, ngay từ nhỏ Olga Konstantinova đã được hòa nhập vào tầng lớp quí tộc và trí thức Nga. Từ thời niên thiếu, Olga đã nổi tiếng bởi sắc đẹp và một trong những người hâm mộ nhất là Mikhail Chekhov, cháu nhà văn Anton Chekhov. Thiên tình sử của họ được kết thúc bằng đám cưới vào năm 1914. Họ cùng chung sống sáu năm và kết quả của cuộc hôn nhân đó là người con gái duy nhất cũng được đặt tên là Olga.
![]() |
Một lần gặp gỡ giữa Hitler và Olga |
Mối tình đầu tiên và cũng là mối tình duy nhất của Olga, ông mãi mãi là một người được Olga mê tín và yêu quí. Tuy nhiên, sau đó một năm họ ly dị nhau và Olga đi bước nữa với đạo diễn điện ảnh người Hungary Ferens Iarosi. Năm 1922, Olga cùng đi với Ferens Iarosi sang phương Tây.
Nhưng trước đó một năm, Olga được bí mật mời đến Cục Quân báo thuộc Bộ tổng tham mưu quân đội Liên Xô. Bà được nói chuyện trực tiếp với cục trưởng Cục Quân báo Ian Berzin. Kết quả của cuộc gặp mặt đặc biệt đó là Olga được tuyển mộ để hoạt động tình báo ở nước ngoài. Trong nhiều tháng sau đó, Olga được học qua một lớp huấn luyện tại một căn hộ đặc biệt về cách sử dụng kỹ thuật hoạt động điệp báo, kỹ thuật mật mã, được cung cấp khóa mã và ngoại tệ.
Cả Ferens Iarosi, chồng của Olga, và các thành viên khác trong gia đình đều không biết gì về hoạt động bí mật của bà. Trong khi đó, hoạt động nghệ sĩ của Olga cũng giành được nhiều thành công rực rỡ. Là một nghệ sĩ xuất chúng và đầy tài năng, lại là người phụ nữ có sức cuốn hút đến lạ lùng, Olga có thể làm say lòng bất kỳ một người đàn ông nào khi lần đầu tiên tiếp xúc với bà.
Bà đã từng làm si mê các đạo diễn sân khấu hàng đầu, các nhà văn, các đạo diễn điện ảnh và các nhà phê bình nghệ thuật. Bà đã từng biểu diễn tại các nhà hát danh tiếng nhất của thủ đô Berlin và đã từng đóng nhiều vai khác nhau trong rất nhiều phim. Bà không coi thường bất kỳ một vai nào, từ những nhân vật tầm thường nhất trong xã hội như gái điếm cho đến những nhân vật nghiêm túc nhất trong hàng ngũ quí tộc. Trong bất kỳ vai diễn nào, Olga cũng thể hiện tài năng kiệt xuất và sự nhạy cảm đặc biệt mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ.
Xâm nhập
Đến cuối những năm 1920, Olga Chekhova được đánh giá là một nghệ sĩ lừng danh nhất của Đức quốc xã. Trong thời gian đó, bà đã trở thành bạn gái thân tín của Eva Braun, người tình của Hitler. Theo chỉ thị trực tiếp của Matxcơva, khai thác mối thân quen với Eva Braun, Olga đã tiếp xúc với Hitler. Olga không gặp khó khăn gì khi chinh phục Hitler và quốc trưởng đã trở thành người hâm mộ trung thành nhất của Olga cho đến những giờ phút cuối cùng của đời mình. Hitler đánh giá Olga là “một nghệ sĩ vĩ đại” và y phong cho Olga danh hiệu chính thức là “Nghệ sĩ quốc gia của đế chế Đức”.
Quốc trưởng đã từng mời Olga đến dự các buổi lễ long trọng nhất của chính phủ và luôn ngồi cạnh bà với sự chú ý, săn sóc và khâm phục đặc biệt. Qua thẩm tra lý lịch, Hitler biết Olga có nguồn gốc từ Đức và điều đó đóng vai trò không nhỏ trong các mối quan hệ công khai cũng như trong các quan hệ tình ái. Nhiều lần Hitler đã gọi Olga bằng tên gọi thân mật là “Knipper” nhưng Olga vẫn kiên quyết lấy tên họ của mình là “Chekhova”.
Từ đó, Olga trở thành một điệp viên của Liên Xô có được khả năng tuyệt vời để thu thập những thông tin chính thống nhất. Nguồn cung cấp tin cho Olga là những nhân vật hàng đầu trong bộ máy của Đức quốc xã, kể cả quốc trưởng. Nhờ quan hệ đặc biệt với Hitler, Olga thường xuyên tiếp xúc với Goebbels, Keitel. Olga giành được sự chú ý đặc biệt của Goering vì vợ y cũng là một nghệ sĩ và là bạn tâm phúc của Olga.
Một nguồn thông tin quan trọng khác là ba sĩ quan của Đức quốc xã mà Olga đã từng tuyển mộ khi họ còn là những trung úy mới bước vào con đường binh nghiệp. Gần đây, người ta mới được biết tên tuổi của ba người này. Đến cuối chiến tranh, họ đã trở thành đại tá. Người thứ nhất là sĩ quan cao cấp trong bộ tham mưu của Đức quốc xã. Hai người khác phục vụ trong bộ tham mưu của lục quân Đức. Vì thế, thông tin mà họ có được là vô giá xét từ quan điểm chiến lược cũng như chiến thuật đối với bộ chỉ huy Xô viết. Từ đó, Olga Chekhova mang biệt danh “Merlin”.
----------------------
Kỳ 2: Cuộc đời oanh liệt của Olga Konstantinova
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận