![]() |
Cecylia (phải) và con gái Elezabeth đang tập luyện ở Nhạc viện TP.HCM |
Chị tới khoa âm nhạc của TowsonUniversity (bang Maryland) tu nghiệp dưới sự hướng dẫn của giáo sư Cecylia Barczyk Borowsky, một cellist nổi tiếng từ những năm 1980, từng được giải ở các cuộc thi quốc tế lớn như Tchaikovsky, Bach, Cassado. Bà được coi là “người phụ nữ số 1 của cello” (the first lady of the cello).
Trong thời gian học, Vũ Thanh Hảo có thực hiện một chương trình âm nhạc giới thiệu tác phẩm VN. Điều ấy gây được tình yêu VN, muốn thăm và biểu diễn ở VN của GS Cecylia.
Sau khi về nước, chị Hảo làm các thủ tục để cuối cùng Nhạc viện TP.HCM được phép của Bộ VH-TT mời bà Cecylia tới VN. Giấy mời hơi trễ nên không xin được tài trợ, tuy vậy vì yêu mến VN bà vẫn quyết định cùng với con gái Elizabeth tới VN bằng tiền cá nhân và tự chi phí những ngày ở TP.HCM. Elizabeth là pianist trẻ đã biểu diễn ở Mỹ, châu Âu, châu Á và Trung Đông. Cô đã được giải ở International Music Talent Award, Heidelberg Grand Prix.
Tới TP.HCM ngày 28-3, sáng 29-3 họ đã tới nhạc viện làm việc, bắt tay ngay vào các master classes với các giảng viên, nghệ sĩ cũng như các buổi dạy cho sinh viên học sinh.
Kết thúc những ngày ở VN sẽ là một đêm hòa nhạc mang tên "Âm nhạc vì hòa bình” (20g ngày 9-4). Pianist Elizabeth Borowsky cùng mẹ là cellist Cecylia mở đầu chương trình bằng ba tác phẩm ngắn: Aria (Kazimierz Wilkomirski), Hungarian rhapsody (David Popper), Love dance (Fikred Amirot).
Sau đó là phần piano solo của Elizabeth: Sonata số 3 cung si thứ của F. Chopin và Northern lights, sáng tác của chính chị. Phần hai là Concerto cung re trưởng của E. Lalo với sự biểu diễn của cellist Cecylia và dàn nhạc Nhạc viện TP.HCM dưới sự chỉ huy của Eduard Van Ness (hiện là giám đốc âm nhạc Dàn nhạc giao hưởng Jakarta, Indonesia).
HIỀN CHÂU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận