Bà nghị còn nhấn mạnh không những phải treo quốc kỳ do nước Mỹ sản xuất, mà còn phải xem việc sử dụng quốc kỳ do nước ngoài sản xuất là hành vi phạm pháp. Người đề xuất nghị án này, nghị sĩ Norman, cho rằng vào lúc kinh tế không phát đạt, hành động này còn thúc đẩy công ăn việc làm.
![]() |
Một lá cờ Mỹ do Trung Quốc sản xuất -Ảnh: piratenews.org |
Nhiều bang ở Mỹ đều đã thông qua hoặc đang thảo luận luật quốc kỳ. Bang Arizona quy định trong nhà thờ phải treo quốc kỳ do Mỹ sản xuất. Các bang Tennessee, New Jersey và Pennsylvania quy định cơ quan nhà nước chỉ có thể mua quốc kỳ Mỹ do nước Mỹ sản xuất. Nghiêm khắc hơn cả là bang Minnesota, một khi bị phát hiện mua bán quốc kỳ Mỹ không phải do Mỹ sản xuất sẽ phải ngồi tù 90 ngày đồng thời phạt 1.000 USD.
Theo Hiệp hội Sản xuất quốc kỳ Mỹ, mỗi năm nước Mỹ nhập khẩu quốc kỳ từ nước ngoài tới 5 triệu USD, trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc. Vì lo ngại bị cướp mất việc làm nên hiệp hội trên đã lấy lý do “yêu nước” để tẩy chay mặt hàng này của nước ngoài. Bởi theo quy định của WTO, quốc kỳ là loại hàng hóa phổ thông, giống như các hàng hóa khác có thể mua bán tự do, người tiêu dùng có quyền lựa chọn mặt hàng mình cho là thích hợp.
Không chỉ có quốc kỳ mà một số huy hiệu do Trung Quốc sản xuất cũng đang gây tranh cãi tại Mỹ. Tại bang Arizona, khi mở cửa Nhà kỷ niệm “Ngày 11-9” đã từng bán một loại huy hiệu kỷ niệm, nhưng vì loại huy hiệu này do Trung Quốc sản xuất nên đã bị một số khách tham quan tẩy chay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận