
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Chung Mong Gyu - Ảnh: KFA
Cuộc kiểm toán này được xem là hệ quả tất yếu sau khi người dân Hàn Quốc bày tỏ làn sóng giận dữ với KFA cũng như đội tuyển bóng đá quốc gia sau thất bại ở World Cup 2026.
Ngay sau khi tuyển Hàn Quốc bị loại, Tổng thống Lee Jae Myung đã đứng ra xin lỗi người dân, đồng thời hứa "sẽ cải tổ công tác quản lý thể thao để tránh lặp lại thất bại tương tự" - Yonhap News TV dẫn lời.
Theo đó, Tổng thống Lee Jae Myung nhận xét rằng nguồn ngân sách chính phủ đầu tư cho bóng đá, với mục tiêu vươn mình ở World Cup là rất lớn. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cần có một cuộc "xem xét toàn diện" với KFA.
Hơn một ngày sau phát biểu này của Tổng thống Lee Jae Myung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã bắt đầu vào cuộc. Theo Yonhap News TV, cuộc kiểm toán với KFA sẽ sớm được tiến hành trong những ngày tới.
Đài truyền hình này còn tiết lộ một thông tin khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ, đó là KFA được chính phủ tài trợ đến 20% ngân sách hàng năm của họ - vốn khoảng 150 tỉ won. Tức nguồn ngân sách nhà nước KFA nhận được vào khoảng 30 tỉ won, tương đương 19,4 triệu USD, hoặc hơn 500 tỉ đồng.
"Thật khó tin, tiền thuế của chúng ta đang bị lãng phí vào những màn trình diễn tệ hại này sao", một CĐV bình luận khi trích dẫn bài báo trên mạng xã hội.
Ngoài HLV Hong Myung Bo, chủ tịch Chung Mong Gyu hiện cũng là đối tượng bị chỉ trích dữ dội. Ông đã giữ ghế chủ tịch KFA từ năm 2013 đến nay, và đang chuẩn bị từ chức. Chủ tịch Chung bị cho là đã lạm quyền, thiếu minh bạch trong việc bổ nhiệm và sa thải các đời HLV tuyển Hàn Quốc những năm qua.
Ngoài ông Chung, "thế hệ người hùng 2002" cũng bị nghi ngờ đã đứng sau thao túng, lũng đoạn bóng đá Hàn Quốc. Thông tin này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc vài ngày qua.
Cụ thể, những người bị réo tên là Kim Byung Ji - cựu thủ môn sinh năm 1970 đang là Phó chủ tịch KFA, Hyun Young Min - cựu tiền vệ cánh sinh năm 1979 giữ ghế Giám đốc phát triển KFA, HLV trưởng tuyển quốc gia Hong Myung Bo - cựu trung vệ và là đội trưởng "thế hệ huyền thoại 2002".
Danh sách "tình nghi" này còn có cả Ahn Jung Hwan, người ghi bàn thắng vàng loại tuyển Ý ở World Cup 2002, hiện là một doanh nhân quyền lực hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan bóng đá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận