* Cảnh cáo 4 giáo sĩ tại nhà thờ Thái Hà* Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội kêu gọi giáo dân bình tĩnh, tránh bị kẻ xấu lợi dụng
Trước đó, khoảng 14g ngày 21-9, nhiều người dân (trong đó có cả giáo dân) từ khắp nơi đã kéo về khu vực số 178 Nguyễn Lương Bằng (Q.Đống Đa, Hà Nội). Từ đó đến tối lượng người ngày càng đông, những người này tỏ ra bất bình với hành động trái phép của giáo sĩ, giáo dân giáo xứ Thái Hà tại khu đất của Công ty CP may Chiến Thắng. Đặc biệt, không ít người tỏ ra bức xúc, phẫn nộ với lời phát biểu của tổng giám mục Ngô Quang Kiệt tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội.
Khoảng 21g, nhiều người đã có các hành động tự phát như tháo dỡ các lều bạt dựng trên vỉa hè ngách 49 (ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng), yêu cầu giáo sĩ, giáo dân giáo xứ Thái Hà phải di chuyển các đồ vật thờ tự ra khỏi khu đất của Công ty CP may Chiến Thắng, nếu không nhân dân sẽ tự xử lý.
Ngay khi nhận được thông tin trên, UBND TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo chính quyền Q.Đống Đa và P.Quang Trung cùng các cơ quan chức năng vào cuộc. Ông Vũ Hồng Khanh - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết ông có mặt tại hiện trường đêm 21-9 và yêu cầu các cơ quan chức năng liên hệ bằng điện thoại đề nghị linh mục Vũ Khởi Phụng và các linh mục giáo xứ Thái Hà phối hợp cùng chính quyền cơ sở giải quyết tình hình mất an ninh trật tự tại đây nhưng các linh mục giáo xứ Thái Hà đã từ chối.
Nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã khẩn trương vận động người dân ra về, bố trí lực lượng an ninh tuần tra, canh gác bảo vệ khu vực nhà thờ và khu đất của Công ty CP may Chiến Thắng, bảo vệ đồ thờ tự của giáo sĩ, giáo dân giáo xứ Thái Hà đặt trái phép tại đây từ hơn một tháng trước. Khoảng 3g sáng 22-9, nhiều người dân đã giải tán sau khi chính quyền địa phương kiên trì thuyết phục, vận động.
Trao đổi với báo giới tại cuộc họp báo chiều qua, ông Vũ Hồng Khanh cho biết ngay trong ngày 22-9, thay mặt UBND TP, ông đã chính thức ký quyết định số 856/QĐ-UB thu hồi toàn bộ phần diện tích đất tại 178 Nguyễn Lương Bằng của Công ty CP may Chiến Thắng với lý do công ty khai thác, sử dụng không hiệu quả khu đất, để hoang hóa kéo dài. UBND TP đã giao diện tích đất này cho UBND Q.Đống Đa để lập dự án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công viên cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp phục vụ nhân dân.
Cảnh cáo 4 giáo sĩ tại nhà thờ Thái Hà
Ngày 22-9, UBND TP Hà Nội đã có công văn cảnh cáo bốn giáo sĩ tại nhà thờ Thái Hà. Các giáo sĩ bị cảnh cáo gồm: Vũ Khởi Phụng, chánh xứ Thái Hà, các linh mục Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong. Đồng thời UBND TP yêu cầu bốn giáo sĩ trên dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, nếu cố tình sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. UBND TP Hà Nội còn yêu cầu những người này phải vận động giáo sĩ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không tổ chức các hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá, ảnh... về nơi thờ tự. Đồng thời không được phép thông tin tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích động, tung tin bịa đặt, lợi dụng, lôi kéo giáo sĩ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
Công văn của UBND TP Hà Nội nêu rõ thời gian qua, một số giáo sĩ, giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà gửi đơn đến các cơ quan trung ương và TP Hà Nội “đòi đất” do Công ty CP may Chiến Thắng đang quản lý và sử dụng. UBND TP đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra, giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật và ban hành quyết định 2476/QĐ-UB (ngày 30-6-2008) về giải quyết đơn khiếu nại của các giáo sĩ, giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà. Nội dung quyết định nêu rõ việc khiếu nại đòi quyền sử dụng đất tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng (Q.Đống Đa) của các giáo sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà là không có cơ sở giải quyết.
Trong quá trình giải quyết, một số giáo sĩ giáo xứ Thái Hà, đứng đầu là linh mục chánh xứ Vũ Khởi Phụng, đã cố tình không hiểu luật pháp, bất hợp tác, không tôn trọng chính quyền, liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, ngày 15-8 một số giáo dân, có sự cổ vũ, kích động của giáo sĩ nhà thờ Thái Hà, đã đẩy đổ tường rào, đặt tượng, thánh giá, treo ảnh Đức Mẹ trên phần đất do Công ty CP may Chiến Thắng đang quản lý, dựng lều bạt, thường xuyên tập trung đông người hoạt động tôn giáo trái phép, gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực...
Với phương châm xử lý theo quy định của pháp luật, đại diện UBND TP Hà Nội và UBND Q.Đống Đa đã gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các giáo sĩ nhưng họ vẫn thể hiện thái độ coi thường pháp luật, ngoan cố đòi đất trái pháp luật. Gần đây, UBND Q.Đống Đa tiếp tục mời các giáo sĩ đến làm việc nhưng họ lại từ chối, không hợp tác. UBND TP đã mời giám tỉnh dòng Chúa cứu thế Phạm Trung Thành để giải quyết nhưng giám tỉnh không tiếp xúc, làm việc. Thái độ bất hợp tác của các giáo sĩ giáo xứ Thái Hà làm tình hình tại khu vực nhà thờ Thái Hà ngày càng phức tạp hơn...
Giáo sĩ, giáo dân cần bình tĩnh, tránh để kẻ xấu lợi dụng
Ngày 22-9, chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN TP Hà Nội Phạm Xuân Hằng đã có thư gửi các giáo sĩ và bà con Công giáo TP Hà Nội.
Bức thư nhấn mạnh: chính sách của Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện chính sách đó, sức mạnh khối đại đoàn kết được phát huy, đồng bào theo tôn giáo, tín ngưỡng hoặc không theo tôn giáo, tín ngưỡng đã đoàn kết, chung sức chung lòng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Đáng tiếc trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP có một số linh mục và giáo dân do chưa nhận thức đúng các quy định pháp luật về quản lý đất đai của Nhà nước, bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, xúi giục nên đã có những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự công cộng tại khu vực 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương Bằng.
Để góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thủ đô Hà Nội kêu gọi “các vị tu sĩ công giáo và bà con giáo dân nêu cao lòng tự hào dân tộc, truyền thống con cháu Lạc Hồng, bình tĩnh, nắm rõ bản chất sự việc, phân biệt đúng sai, tốt xấu, tránh để kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân”.
Ý kiến bạn đọc * Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý, mọi tranh chấp đều phải giải quyết theo khuôn khổ của pháp luật. Vậy nên tôi hoàn toàn phản đối các hành động đòi đất vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật đã quy định. * Tôi nghĩ hoạt động tôn giáo chân chính luôn gắn liền lợi ích tôn giáo với lợi ích đất nước. Vì vậy, mọi khiếu nại, tranh chấp nếu có, phải theo trình tự mà pháp luật đã quy định. Để giữ kỷ cương phép nước và sự nghiêm minh của pháp luật, theo tôi, cần phải nghiêm trị những người lợi dụng tôn giáo để thực hiện những hành vi trái pháp luật. * Toàn bộ lãnh thổ VN đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý. Hiện nay, đất đai đang được cá nhân, tổ chức sử dụng, Nhà nước chỉ cấp quyền sử dụng đất, khi nào Nhà nước cần sử dụng vào mục đích công cộng thì phải trả lại cho Nhà nước (sau khi đã được đền bù hợp lý). Mọi tổ chức, cá nhân sống trên đất nước VN đều phải tuân thủ pháp luật của VN. Chúng tôi không chấp nhận những hành vi xem thường pháp luật. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận