02/03/2025 07:32 GMT+7

Ngôi nhà cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan

Nằm cạnh Bảo tàng Auschwitz-Birkenau và các trại tập trung và diệt chủng cũ ở Oświęcim, Ba Lan, ngôi nhà sẽ được cải tạo nhằm mục đích tưởng nhớ các nạn nhân của nơi này.

Ngôi nhà cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 1.

Ngôi nhà của cựu chỉ huy trại Auschwitz nằm kế bên trại tập trung Auschwitz xưa - Ảnh: ADAM TRZCIONKA/DEZEEN

Tổ chức phi lợi nhuận dự án Chống chủ nghĩa cực đoan thông báo kiến trúc sư người Mỹ gốc Ba Lan Daniel Libeskind sẽ thiết kế ngôi nhà cũ của một chỉ huy trại Auschwitz ở trung tâm học tập House 88 thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan, theo tạp chí kiến trúc Dezeen (Anh).

Nằm cạnh Bảo tàng Auschwitz-Birkenau và các trại tập trung và diệt chủng cũ ở Oświęcim, Ba Lan, ngôi nhà sẽ được cải tạo nhằm mục đích tưởng nhớ các nạn nhân của nơi này.

Tòa nhà được đánh số 88 và 88a thuộc trại Auschwitz xưa sẽ trở thành nơi trưng bày, nghiên cứu về hận thù, chủ nghĩa cực đoan và cực đoan hóa (ARCHER), do đó được gọi là ARCHER at House 88. 

Ngôi nhà cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 2.

Ngôi nhà từng thuộc một chỉ huy trại Auschwitz - Ảnh: ADAM TRZCIONKA/DEZEEN

Ngôi nhà cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 3.

Một cảnh trong phim The Zone of Interest với khu vườn nằm ngay cạnh trại tập trung, nơi hằng ngày các lò thiêu xác đỏ lửa liên tục trong khi gia đình Rudolf Höss vui chơi, mở tiệc picnic - Ảnh: Screenrant

Từng là nơi ở của chỉ huy trại Auschwitz Rudolf Höss, ngôi nhà sau đó được dự án Chống chủ nghĩa cực đoan sử dụng làm trung tâm nghiên cứu, đào tạo và vận động chính sách để chống lại chủ nghĩa cực đoan, bài Do Thái và khủng bố.

Nằm tách biệt khỏi trại Auschwitz bởi một bức tường cây cối, ngôi nhà và khuôn viên xung quanh được sử dụng làm bối cảnh cho bộ phim The Zone of Interest (bộ phim giành Giải thưởng lớn (Grand Prix) tại Liên hoan phim Cannes 2023, thắng 3 giải BAFTA, nhận 5 đề cử Oscar và là một trong những tác phẩm chuyển thể ấn tượng nhất tại mùa giải Oscar 2024).

Một tòa nhà tương tự nằm gần đó đã được cải tạo thành bản sao của ngôi nhà và được sử dụng để quay phim.

"Bằng cách biến ngôi nhà từng là biểu tượng của cái ác không thể tưởng tượng nổi thành ARCHER tại Nhà 88 - trung tâm học tập, hành động và tưởng nhớ, chúng ta có thể đảm bảo rằng các thế hệ tương lai sẽ không bao giờ quên những gì đã diễn ra tại đây", Libeskind cho biết.

"Tôi hy vọng dự án này có thể trở thành di sản biến nỗi kinh hoàng thành hành động".

Libeskind, con trai của hai người Ba Lan sống sót sau cuộc diệt chủng Holocaust và Studio Libeskind của ông vẫn chưa tiết lộ thiết kế cho ARCHER tại Nhà 88.

Ngôi nhà cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 4.

Ngôi nhà nằm trong trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh: ADAM TRZCIONKA/DEZEEN

Ngôi nhà cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 6.

Một cảnh trong phim The Zone of Interest với gia đình của Rudolf Höss - Ảnh: Slashfilm

Hợp tác với dự án Chống chủ nghĩa cực đoan, Bảo tàng Auschwitz-Birkenau và UNESCO, thiết kế của Libeskind sẽ hướng tới mục tiêu bảo tồn lịch sử và ý nghĩa của tòa nhà, tập trung vào các nạn nhân của trại giam thay vì các thành viên trước đây của ngôi nhà.

Dự án Chống chủ nghĩa cực đoan cho biết: "(Chúng tôi) cam kết phát triển địa điểm này với sự nhạy cảm cao nhất, hợp tác với cộng đồng địa phương và tất cả các đối tác liên quan để bảo tồn lịch sử, thời gian và địa điểm của ngôi nhà một cách phù hợp, tránh tưởng niệm (những tên) Đức Quốc xã (đã) chiếm giữ nơi này".

"'Thiên đường' mà viên chỉ huy xây dựng cho gia đình ông ta tại Nhà 88 mãi mãi nằm ngoài tầm với của hơn một triệu linh hồn đã mất ở trại Auschwitz cũng như những người sống sót sau nỗi kinh hoàng, nhưng giờ đây nó sẽ mở cửa cho tất cả mọi người", bài báo nói thêm.

Ngôi nhà cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 6.

Ngôi nhà nằm cạnh Bảo tàng Auschwitz-Birkenau, trước đây là trại tập trung Auschwitz - Ảnh: ADAM TRZCIONKA/DEZEEN

Ngoài việc cung cấp không gian triển lãm và cơ sở nghiên cứu, ARCHER at House 88 sẽ thành lập chương trình học bổng cho các học giả đầy tham vọng và thiết lập cơ sở dữ liệu toàn cầu về nội dung khủng bố, cực đoan và bài Do Thái bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

"ARCHER sẽ đi đầu trong các nỗ lực chống lại chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa khủng bố thời hiện đại bằng cách cung cấp các nghiên cứu, giáo dục và hoạt động vận động quan trọng lấy cảm hứng từ những bài học sâu sắc từ cuộc diệt chủng Holocaust", giám đốc cấp cao dự án Chống chủ nghĩa cực đoan Hans-Jacob Schindler cho biết.

"Chúng tôi tin rằng bằng cách trang bị cho cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách các chiến lược chính sách hiệu quả, các công cụ thực tế và kiến thức, chúng tôi có thể giúp đảm bảo rằng tình trạng thù hận và bạo lực như vậy sẽ không bao giờ trở nên bình thường".

Ngôi nhà cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 7.

ARCHER sẽ có không gian triển lãm và nghiên cứu - Ảnh: ADAM TRZCIONKA/DEZEEN

Ngôi nhà của cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 7.

Bảo tàng Do Thái ở Berlin, một trong những dự án của kiến trúc sư Daniel Libeskind - Ảnh: GUENTER SCHNEIDER/DEZEEN

Một trong những công trình đầu tiên hoàn thành và quan trọng nhất của Libeskind là Bảo tàng Do Thái hình zíc zắc ở Berlin, được mở cửa năm 2001.

Năm 2019, kiến trúc sư này đã tạo ra một công trình lắp đặt dọc theo con đường gần Bảo tàng Auschwitz-Birkenau, nơi trưng bày chân dung của những người sống sót sau trại tập trung được đặt trên các tấm thép cao 3m.

Ngôi nhà của cựu chỉ huy trại Auschwitz thành trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan - Ảnh 8.Bảo tàng Do Thái tại Berlin: những "nhát cắt lịch sử"

TTO - Nằm ở mảnh đất thuộc cả Đông và Tây Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ, Bảo tàng Do Thái là nơi khái quát toàn bộ lịch sử người Do Thái ở Đức suốt hơn hai thiên niên kỷ. Kiến trúc sư lừng danh thế giới Daniel Libeskind là tác giả của công trình bảo tàng đầu tiên sau khi nước Đức thống nhất này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên