![]() |
Đĩa nhạc này có lẽ không nhắm trực tiếp đến khán giả tuổi teen, như người ta dễ hình dung khi nhắc đến Tóc Tiên, cô ca sĩ học trò từng gây những dấu ấn khó phai tại cuộc thi Yo-Most vài năm trước. Vì thế mà Tóc Tiên đã không chọn dòng teen-pop phổ thông, mà chọn R&B - thể loại âm nhạc đòi hỏi không chỉ kỹ thuật xử lý ca khúc phúc tạp mà còn cần rất nhiều ở cảm xúc của ca sĩ khi trình diễn.
Đối tượng người nghe mà Tóc Tiên hướng đến hẳn sẽ là những người đã trưởng thành, muốn tìm một chút trẻ trung, tươi mát bên cạnh những gì trầm lắng, sâu sắc. Và nói không nhắm thẳng đến tuổi teen, về mặt thị trường, không có nghĩa là bỏ qua đối tượng khán thính giả đông đảo này. Một lớp trẻ chớm trưởng thành với những suy nghĩ chín chắn hẳn sẽ không ngần ngại đón nhận món quà âm nhạc được chuẩn bị rất công phu từ cô bạn đồng lứa của mình.
Nụ cười nắng mai ra đời trước tiên từ khát khao của Tóc Tiên. Khát khao được khẳng định tiếng hát của mình và phong cách âm nhạc mà cô sẽ trung thành gắn bó. Có thể thấy rõ hơn điều ấy ở một ca khúc nổi tiếng cho tuổi học trò, bài Chiếc lá (sáng tác: Lương Minh), nay được hòa âm lại theo thể loại R&B, lạ lẫm và hấp dẫn, nghe "người lớn" hơn hẳn. Bài này và bài Phượng vĩ (Vũ Quốc Việt) được chọn để dành tặng những bạn còn trong độ tuổi học trò. Rước em vào mơ ta, Em sinh ra từ nắng, Mưa là những ca khúc thật sự "nặng ký" ở cảm xúc được gửi trong đó và những đòi hỏi về giọng hát.
Tóc Tiên đã "qua" được những thử thách về cá tính trong tiếng hát bằng chính lối hát hồn nhiên, giấu được mọi kỹ thuật vào bên trong. Rock rock đi, Nụ cười nắng mai là chỗ để Tóc Tiên "khoe" sự hồn nhiên, trong trẻo của mình. Những ca khúc này hiện đang rất được khán giả trẻ yêu thích trong các chương trình biểu diễn có mặt Tóc Tiên. Ca dao em gợi nhớ lại vệt ca khúc mang âm hưởng ngũ cung đã làm nên tên tuổi nhạc sĩ Quốc Bảo, là một điểm nhấn thú vị của album này. Love u' til I die là phiên bản tiếng Anh ca khúc Tình ca (Quốc Bảo), một ca khúc đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện.
Album Nụ cười nắng mai đã chứng minh được sự trưởng thành trong âm nhạc mà vẫn duy trì được sự hồn nhiên, chút ngây thơ đáng yêu trong tính cách của Tóc Tiên. Những yếu tố ấy pha trộn với nhau để cho ra đời một đĩa nhạc phù hợp với nhiều đối tượng người nghe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận