![]() |
Cuộc đối đầu bạc tỉ: thủ môn Thế Anh (NHĐA) và tiền vệ Trường Giang (Bình Dương)... Ảnh: S.H. |
![]() |
Sau mùa giải đầu tiên chơi chẳng ra gì, Ngân Hàng Đông Á (NHĐA) đã đầu tư không tiếc tiền cho mùa 2004. Học tập theo gương Hoàng Anh Gia Lai đã thành công với dàn hảo thủ Thái Lan, NHĐA cũng lặn lội sang quốc gia đứng đầu về bóng đá của khu vực Đông Nam Á trên chục năm nay để mua những cầu thủ nổi tiếng.
Số một trong số các cầu thủ Thái Lan về đầu quân cho NHĐA là tiền vệ Chaiman - người đã chơi rất nổi bật tại Champions League 2003 châu Á trong màu áo BEC Tero. Kế đến là tiền vệ Sakda (mùa trước chơi cho HAGL) và tiền đạo Pittipong, khi cả hai đều có mặt trong đội hình chính thức của tuyển Olympic Thái Lan đăng quang tại SEA Games 22.
Để có được các cầu thủ này, NHĐA đã phải chi đến 65.000 USD cho phí chuyển nhượng. Bên cạnh cuộc mua sắm bạo tay cầu thủ ngoại, NHĐA còn bỏ ra gần cả tỉ đồng để sở hữu Thế Anh - thủ môn của SLNA và cũng là của tuyển Olympic VN tại SEA Games 22.
Tuy nhiên, việc mua sắm cầu thủ của NHĐA chưa dừng lại ở đây. Một thông tin đã được một quan chức cao cấp của ngân hàng này thừa nhận là ngay sau khi SEA Games 22 kết thúc, tiền vệ Sakda đã dẫn Thonglao - tiền vệ có những cú sút phạt thần sầu của Olympic Thái Lan - vào TP.HCM để gặp gỡ với đại diện NHĐA. Được biết, việc thương thảo đang diễn ra hết sức thuận lợi...
|
Trong số các vụ chuyển nhượng đã thực hiện, Bình Dương cũng làm choáng váng giới hâm mộ khi chi ra 1 tỉ đồng để sở hữu tiền vệ Trường Giang từ Tiền Giang về - cầu thủ được xem là phát hiện của bóng đá VN tại Tiger Cup 2002. Lực lượng ngoại binh mà Bình Dương chiêu mộ tuy chưa thật nổi bật nhưng không phải loại xoàng, và đến từ Hàn Quốc (trong đó có cả HLV trưởng).
Với những gì đã làm để chuẩn bị mùa bóng 2004, trong làng bóng đã đặt cho Bình Dương biệt hiệu “Chelsea VN”!
Rõ ràng cuộc đối đầu giữa “Chelsea VN” với NHĐA là rất đáng xem...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận