27/08/2008 08:36 GMT+7

Nga công nhận độc lập Nam Ossetia và Abkhazia

DUY VĂN
DUY VĂN

TT - Hôm qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh công nhận độc lập Nam Ossetia và Abkhazia, theo RIA Novosti. Quyết định này được đưa ra năm ngày sau khi Abkhazia và Nam Ossetia kêu gọi tổng thống và Quốc hội Nga công nhận tuyên bố độc lập của hai vùng đất này.

f3lRG3Wp.jpgPhóng to
Người dân Nam Ossetia bày tỏ niềm vui sau khi được Nga công nhận độc lập - Ảnh: Reuters
TT - Hôm qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh công nhận độc lập Nam Ossetia và Abkhazia, theo RIA Novosti. Quyết định này được đưa ra năm ngày sau khi Abkhazia và Nam Ossetia kêu gọi tổng thống và Quốc hội Nga công nhận tuyên bố độc lập của hai vùng đất này.

Trong bài phát biểu được phát đi trên các kênh truyền hình Liên bang Nga hôm qua, Tổng thống Medvedev đã công nhận độc lập hai cộng hòa Nam Ossetia và Abkhazia. Ông nói: "Nhân dân Nam Ossetia và Abkhazia đã nhiều lần kêu gọi ủng hộ nền độc lập của mình. Chúng tôi công nhận rằng sau những gì đã xảy ra, họ có quyền quyết định số phận của họ”.

Ông nói tiếp: "Xuất phát từ tình hình hiện nay, từ khát vọng tự do của các dân tộc, Hiến chương LHQ, các văn kiện của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu, tôi ký các sắc lệnh công nhận độc lập Nam Ossetia và Abkhazia. Đó là cách duy nhất bảo vệ mạng sống của hai dân tộc này".

Tổng thống Medvedev so sánh chính sách hiện nay của Tổng thống Mikhail Saakashvili với cựu tổng thống Gamskakhurdia, người đã khởi xướng cuộc chiến tranh dưới danh nghĩa "Đất Gruzia cho người Gruzia". Khi đó, tổng thống Nga nhắc lại nước Nga đã ngăn chặn cuộc tàn sát và kêu gọi giải pháp ngoại giao cho vấn đề nhưng không ai lắng nghe. "Những lời kêu gọi này bị cả NATO lẫn LHQ bỏ qua". Và giờ đây, ông nhấn mạnh: "Ban lãnh đạo Gruzia rõ ràng chuẩn bị chiến tranh và sự ủng hộ của những kẻ bảo trợ nước ngoài chỉ càng làm tăng cảm giác không bị trừng phạt. Ban lãnh đạo Gruzia đã vi phạm Hiến chương LHQ bằng việc phát động chiến tranh".

Tskhinvali và Sukhumi ăn mừng độc lập

Theo RIA Novosti, ngay sau tuyên bố của Tổng thống Medvedev, tổng thống hai cộng hòa vừa được Nga công nhận Sergei Bagapsh (Abkhazia)và Eduard Kokoity (Nam Ossetia) đã phát biểu cảm ơn tổng thống Nga. Người dân hai nơi này đổ ra đường phố trung tâm reo hò, hụ còi xe, bắn tiểu liên chỉ thiên để ăn mừng.

Ngay sau tuyên bố, theo Lenta, tổng thống Nga đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Nga chuẩn bị các hoạt động và văn kiện cần thiết để lập quan hệ ngoại giao với hai cộng hòa này trong thời gian sớm nhất. Cũng có tin cho biết các đơn vị quân đội Nga sẽ ở lại hai nơi này để hỗ trợ hòa bình theo đề nghị của tổng thống hai cộng hòa này. Tổng thống Nam Ossetia Kokoity đề nghị Nga đặt căn cứ quân sự tại Cộng hòa Nam Ossetia.

Nga ngưng chương trình đối tác với NATO

Trước đó, Interfax dẫn lời đại diện thường trực của Nga tại NATO Dmitry Rogozin nói Nga tuyên bố ngưng tham gia chương trình đối tác vì hòa bình của NATO. Ngoài ra, Nga tạm thời hoãn tập trận với NATO cũng như hoãn những chuyến viếng thăm các cảng Nga của tàu chiến NATO.

Quan hệ của Nga và NATO đã trở nên căng thẳng sau khi Gruzia đem quân vào Nam Ossetia nhằm kiểm soát cộng hòa đòi ly khai này bằng vũ lực, khiến Nga đem quân can thiệp theo kêu gọi của tổng thống Nam Ossetia. Nga cáo buộc NATO đã thể hiện "chuẩn mực kép" khi ủng hộ Tổng thống Saakashvili, người gây ra cuộc khủng hoảng Kavkaz. Ngoài ra, Nga còn giận dữ trước sự hiện diện của tàu chiến NATO và Mỹ tại biển Đen.

Tin mới nhất mà Interfax dẫn nguồn từ Bộ tổng tham mưu nói số tàu chiến NATO có mặt tại biển Đen đã lên tới 18 chiếc, trong số này có các tàu Mỹ với tên lửa tầm xa 3.000km. Tuy nhiên Washington khẳng định các tàu Mỹ có mặt tại vùng biển Gruzia để mang hàng viện trợ nhân đạo, trong khi các tàu chiến Mỹ như Luebeck, Adm. Juan de Bourbon và Pulaski "nhằm hướng Bulgaria và Romania để tham gia tập trận".

Phương Tây phản ứng gay gắt

Theo Newsru, đại diện Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Pháp "lấy làm tiếc về quyết định của Nga" và khẳng định sự ủng hộ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia. Ngoại trưởng Mỹ C. Rice đang ở thăm Bờ Tây sông Jordan và Ramallah cũng "lấy làm tiếc". Theo AFP, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Đức và OSCE đã "kịch liệt bác bỏ” việc công nhận này vì nó vi phạm công pháp quốc tế, trong khi Anh tuyên bố tôn trọng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ.

Tbilisi tuyên bố với AFP rằng quyết định công nhận độc lập do Nga đưa ra "không có sức mạnh pháp lý” và sẽ dẫn tới những "hậu quả nghiêm trọng". Chủ tịch Ủy ban quốc hội về đối ngoại của Gruzia Lasha Zhvania không loại trừ việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

DUY VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên