![]() |
Nỗi sợ cũng có mùi - Ảnh: wordpress |
Các nhà khoa học Mỹ cho một nhóm tình nguyện viên chưa bao giờ nhảy dù tham gia một cú nhảy từ trên máy bay khiến họ vã mồ hôi vì sợ hãi. Sau đó lấy các mẫu mồ hôi này cùng một số mẫu không có gì để một nhóm khác kiểm tra. Cùng lúc đó, các máy quét ghi lại hoạt động não của nhóm thứ hai cho thấy vùng não cảm nhận sự sợ hãi của họ hoạt động mạnh hơn khi ngửi những mẫu chứa mồ hôi của nhóm một.
Khi phân tích các mẫu này, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự hiện diện của pheromone, hormon kích thích sự sợ hãi. Kết quả này càng làm tăng sự tranh cãi gần đây trong giới khoa học về khả năng ảnh hưởng của các loại hormon đến hành vi con người.
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng nghiên cứu trên - do chính Cục Dự án nghiên cứu phát triển quốc phòng Mỹ, một cơ quan quân sự của Nhà Trắng, đứng ra tài trợ - có thể dẫn đến khả năng phát triển một loại “vũ khí gây sợ hãi” dùng cho quân đội. Song trước mắt, kết quả này rất hữu ích cho việc giải thích tại sao khi tiếp xúc với người đang lo sợ người ta dễ bị sợ theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận