Lần 1 làm ngày 17-8 như sau:
Vợ: buồng trứng trái: có nhiều nang, nang lớn nhất 22mm
- Buồng trứng phải: nang lớn nhất 20mm
- Niêm mạc tử cung: 8mm
Không tiêm thuốc kích rụng trứng
Chồng: A+ B trước rửa = 5+ 32%
V: 3.5ml
Mật độ 45 triệu/ml
Sau rửa: 23 triệu/ml
Tỉ lệ sống: 90ml
* Lần 2 làm ngày 15-10 như sau:
Vợ: buồng trứng trái: có hai nang lớn 30 x 25mm
- Buồng trứng phải: có vài nang nhỏ 9mm
- Niêm mạc: 9,5
Chồng: A+ B: 2+ 43%
V: 3,0
Mật độ: 55 triệu
Sau rửa: 16 triệu
Tỉ lệ sống 95%
Xin BS cho em biết trứng của em như vậy có đạt yêu cầu không hay bị vượt trội? Em có sử dụng thuốc kích trứng. Người ta bảo nang noãn to thường không có nhân có đúng không? Lần thứ 2 làm IUI như vậy có khả quan không ạ? Em đang rất mong có con. (kimthuydung3n_05@)
- Tinh trùng chồng chị bình thường. Tuy nhiên, nang noãn ở buồng trứng chị quá lớn, nhất là lần kích thích buồng trứng thứ 2. Nang noãn quá lớn thường làm cho noãn có chất lượng kém, như vậy cơ hội có thai sẽ thấp. Hơn nữa, sau tiêm kích thích buồng trứng nên dùng thuốc kích thích rụng trứng thì thời điểm bơm tinh trùng hay giao hợp cũng sẽ chính xác hơn.
* Em có người chị đã lập gia đình 2 năm rồi mà vẫn không có con. Nhưng chị ấy có kinh nguyệt không được bình thường cho lắm, có khi khoảng 2 hoặc 3 tháng mới có, cho tới nay khoảng 4 tháng cũng không thấy gì. Cho em hỏi trường hợp kinh nguyệt không đều như thế có ảnh hưởng gì đến việc có con không? Và bị như thế thì phải làm gì, điều trị ở đâu? Xin bác sĩ tư vấn giúp.
- Kinh nguyệt không đều thường có liên quan đến tình trạng rối loạn phóng noãn, gây khó có thai. Để tăng khả năng có thai, chị nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được dùng thuốc gây phóng noãn. Cách làm này không làm cho chị có kinh đều nhưng có thể làm cho chị có con do có phóng noãn.
* Em năm nay 23 tuổi, chồng 31 tuổi. Chúng em kết hôn được hơn 1 năm, quan hệ bình thường, tuy nhiên do vợ chồng sống xa nhau nên cũng không thường xuyên, khoảng 2 tuần mới gặp nhau.
Vừa qua em có đi khám tư nhân, bản thân em kiểm tra, khám phụ khoa cách đây 1 năm không có vấn đề gì. Bốn tháng trở lại đây chu kỳ kinh của em không đều, dao động khoảng 20- 31 ngày, em có đi theo dõi ngày trứng rụng thì bác sĩ cho biết trứng nhỏ, đề nghị uống thuốc kích thích trứng.
Về chồng em thì qua làm tinh dịch đồ, bác sĩ thông báo chúng em muộn con là do chồng vì số lượng tinh trùng quá ít. Trong 3ml tinh dịch chỉ có 2 con tinh trùng hoạt động yếu. Và họ bảo chúng em nên đi chữa, thụ tinh nhân tạo tại BV Huế hoặc Từ Dũ.
Tuy nhiên chúng em đều là công chức, lương hạn chế, việc thụ tinh nhân tạo rất tốn kém.
Vậy xin hỏi bác sĩ trường hợp của chúng em có cách nào chữa trị được để có con tự nhiên được không? Nếu có thì chữa như thế nào và ở đâu? (ngoclinhbichthuan@)
- Hiện nay chưa có loại thuốc nào chứng minh hiệu quả trong điều trị tinh trùng yếu nặng. Nếu chưa có điều kiện thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, anh chị có thể đi khám ở khoa nam học để tìm xem có nguyên nhân nào làm tinh trùng yếu và điều trị nguyên nhân.
Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Góc tư vấn hiếm muộn của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn.
Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận