Xe
06/01/2013 11:55 GMT+7

Năm "đại gia" xe hơi thắng đậm năm 2012

THANH THẢO (Theo Market Watch)
THANH THẢO (Theo Market Watch)

TTO - Ba nhà sản xuất xe ôtô lớn của Mỹ đã khép lại năm 2012 thành công với doanh số bán hàng tăng mạnh trong tháng 12-2012. Đây là tháng khởi sắc nhất của các nhà sản xuất kể từ khi khủng hoảng kinh tế năm 2008.

SzC03cPq.jpgPhóng to
Trong tháng 12-2012, Chrysler có thành tích bán hàng tháng tốt nhất kể từ năm 2007 - Ảnh: Internet

Các hãng sản xuất xe Nhật và Đức cũng kết thúc năm với doanh số bán hàng cao. Các đại gia xe của Nhật Bản đã phục hồi sản xuất sau trận động đất và sóng thần lịch sử năm 2011.

Edmunds.com dự đoán trong năm 2013 doanh số bán hàng của các hãng xe sẽ tăng trưởng chậm nhưng ổn định. Năm hãng lớn là Volkswagen, Chrysler, Ford, GM và Nissan có thể bán được 15 triệu chiếc xe trong năm 2013, tăng 4% so với năm 2012.

Thị trường 2013 sẽ chứng kiến cuộc tranh giành thị phần gay gắt giữa các hãng xe. Nhờ sự cạnh tranh này, người tiêu dùng sẽ hưởng lợi từ những mô hình xe tiện lợi nhất với những cải tiến công nghệ vượt trội.

Dưới đây là những đại gia xe với những doanh số đáng chú ý cuối năm 2012:

1. Chrysler

Chrysler bán được hơn 152.000 chiếc xe trong tháng 12-2012, tăng đến 10% so với tháng 11. Đây cũng là thành tích bán hàng trong tháng cuối năm tốt nhất của Chrysler kể từ năm 2007. Các dòng xe bán chạy bao gồm Chrysler, Dodge, Ram Truck và Fiat.

Theo ông Reid Bigland - người đứng đầu của Hãng xe Chrysler - doanh số của hãng đã tăng 33 tháng liên tiếp. Đồng thời, 7 dòng xe của hãng cũng lọt vào danh sách xe đạt doanh số cao trong năm 2012.

2. Ford

Doanh số trong tháng 12 của Hãng Ford cũng tốt nhất kể từ năm 2006 với 215.000 chiếc xe bán ra. Trong năm 2012, Ford bán được 2,17 triệu chiếc xe, nâng tổng doanh số của hãng tăng thêm 5% so với năm 2011.

“Doanh số bán lẻ của chúng tôi đã tăng trưởng vượt trội trong năm 2012. Đặc biệt, các dòng xe tiết kiệm năng lượng của Ford ngày càng nhận được sự ưu ái của khách hàng. Đây là năm thành công nhất của Ford kể từ năm 2008” - ông Ken Czubay, phó giám đốc bộ phận tiếp thị của Ford, cho biết.

3. GM

General Motors cũng đạt doanh số bán hàng tháng 12 cao nhất trong 5 năm qua với mức tăng 2,37% so với tháng 11.

Doanh số của General Motors cũng tăng 5% trong năm 2012. Cả 4 dòng xe đều có doanh số bán hàng tăng trong năm 2012. Theo ông Kurt McNeil - phó giám đốc bán hàng - GM là hãng duy nhất vừa bán được 1,1 triệu chiếc xe và lọt vào danh sách hãng xe tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với đường cao tốc do Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) bình chọn.

4. Volkswagen

Volkswagen bán được hơn 44.000 chiếc xe trong tháng 12, tăng đến 35,4% so với tháng 11. Đây cũng là tháng có doanh số cao nhất của Volkswagen kể từ năm 1970. Cả năm 2012 Volkswagen bán được hơn 438.000 chiếc xe, tăng 35,1% so với năm ngoái.

“Năm 2012 là năm thứ 3 liên tiếp Volkswagen có mức tăng trưởng 2 con số và tăng gấp đôi so với năm 2009. Với việc ra mắt các dòng xe mới như Beetle Convertible và Jetta Turbo cũng như mở rộng các hệ thống đại lý, Volkswagen hi vọng sẽ “làm nên chuyện” ở năm 2013” - Jonathan Browning, giám đốc điều hành của Volkswagen tại Mỹ, cho biết.

5. Nissan

Dù doanh số có sụt giảm nhẹ trong tháng cuối năm nhưng Nissan vẫn đại thắng trong năm 2012. Lần đầu tiên trong lịch sử kinh doanh, hãng này chạm mức bán 1 triệu chiếc xe trong năm 2012. Theo ông Al Castignetti - phó giám đốc của Nissan - hãng rất kỳ vọng vào doanh số bán hàng trong năm 2013 vì 5 sản phẩm mới được tung ra thị trường.

THANH THẢO (Theo Market Watch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên