* Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: ngành điện phải đạt mức tăng trưởng 17%/năm
![]() |
Sản lượng điện thương phẩm của EVN trong các năm |
Chính vì vậy, Phó thủ tướng cho rằng trong năm 2006 và các năm tiếp theo, Tổng công ty Điện lực VN (EVN) phải xây dựng một chiến lược phát triển năng lượng quốc gia dài hạn để làm căn cứ cho qui hoạch điện, đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Để đáp ứng yêu cầu này, ngành điện phải đạt cho được tốc độ tăng trưởng ở mức 17%/năm và cũng với mục tiêu đó, Chính phủ sẽ cho phép ngành điện đầu tư xây dựng 14 trung tâm, cụm điện lớn.
Trong khi đó, tổng giám đốc EVN Đào Văn Hưng cho biết để khắc phục khả năng lại xảy ra thiếu điện nghiêm trọng trong năm 2006, EVN đang xúc tiến đẩy nhanh tiến độ một loạt công trình nguồn điện.
Theo kế hoạch, trong nửa đầu năm 2006 ngành điện dự kiến cố gắng hoàn thành và đưa vào sử dụng phần đuôi hơi điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng, tổ máy số 1 và số 2 Nhà máy thủy điện Sê San 3, Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng. Ngoài ra, kế hoạch mua điện của Trung Quốc cũng sẽ được đẩy nhanh và dự kiến hoàn thành đóng điện các công trình lưới điện 220kV từ Trung Quốc về vào tháng 10-2006.
Ngành điện đặt mục tiêu trong năm 2006 sản xuất đạt khoảng 51 tỉ kWh điện thương phẩm và kết hợp với điện mua thêm bên ngoài hệ thống của EVN để đạt 59 tỉ kWh phục vụ sản xuất.
Để đối phó với tình trạng thiếu điện có thể tiếp tục xảy ra như trong năm 2005, tổng giám đốc EVN cho biết ngành điện sẽ vẫn tiếp tục thực hiện chương trình tiết kiệm điện, trong đó kế hoạch tiết giảm 50% điện chiếu sáng công cộng và 10% điện tiêu thụ ở các công sở sẽ được phân giao sớm xuống từng công ty điện lực. EVN cũng sẽ khởi công mười dự án nguồn điện lớn trong năm 2006 như Nhà máy điện Khe Bô (90MW), Nhà máy điện Ninh Bình mở rộng (300MW), Nhà máy điện Ô Môn 3 (660MW)...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận