09/02/2004 19:52 GMT+7

Năm 2005: Mỗi người dân có 4 bản sách/năm

Ông Nguyễn Đình Nhã, Cục trưởng Cục Xuất bản
Ông Nguyễn Đình Nhã, Cục trưởng Cục Xuất bản

Trước bước phát triển khá mạnh của ngành xuất bản và in, phát hành trong những năm qua, Bộ VHTT đã đưa ra kế hoạch có tính dài hơi đến năm 2010 cho ngành xuất bản với những con số cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả, đóng góp về nhu cầu hưởng thụ văn hóa thông tin cho cộng đồng. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2005 mục tiêu đề ra mỗi người dân có 4 bản sách/năm.

qeyT3voV.jpgPhóng to
www.nhasachvn.com - một trong những hiệu sách trên mạng
Trước bước phát triển khá mạnh của ngành xuất bản và in, phát hành trong những năm qua, Bộ VHTT đã đưa ra kế hoạch có tính dài hơi đến năm 2010 cho ngành xuất bản với những con số cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả, đóng góp về nhu cầu hưởng thụ văn hóa thông tin cho cộng đồng. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2005 mục tiêu đề ra mỗi người dân có 4 bản sách/năm.

Sau khoảng 10 năm thi hành Luật Xuất bản, ngành xuất bản, in và phát hành đã có những bước tiến dài cả về quy mô lẫn chất lượng, đảm bảo sự chủ động trong các hoạt động của ngành cũng như trong quá trình hội nhập.

Theo báo cáo của Cục Xuất bản (Bộ VHTT) nếu như trong năm 1993 cả nước xuất bản được 4.958 tên sách với 83.565 triệu bản thì đến năm 2003 đã là 16.110 tên sách với hơn 223 triệu bản và điều này cũng đồng nghĩa với việc đưa bình quân đầu người từ 1,2 bản/năm lên 2,8 bản/năm.

Con số này rất có ý nghĩa vì đây là năm đầu tiên ngành xuất bản đạt được trên 10.000 đầu sách/năm và ngành in đạt doanh thu trên 3.000 tỉ đồng/năm.

Tại hội nghị toàn quốc ngành xuất bản tổ chức mới đây cũng đã được Bộ VHTT, các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá ngành xuất bản, in và phát hành đã có những bước phát triển đúng nhịp của nền kinh tế thị trường, đáp ứng những yêu cầu của ngành và nhu cầu xã hội đề ra. Bên cạnh những thay đổi lớn về chất lượng in ấn, mẫu mã, về nội dung cũng có nhiều tác phẩm lớn, ấn phẩm hay, đồ sộ, nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và đời sống.

"...Cục Xuất bản luôn lấy mục tiêu tăng bản sách tính theo bình quân đầu người làm tiêu chí để phấn đấu của toàn ngành...".

Ông Phan Khắc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản VN cho biết: "Mục tiêu của Hiệp hội Xuất bản còn là việc liên kết các nhà phát hành tư nhân, khuyến khích lực lượng này cùng tham gia và tham gia một cách chủ động cùng với các nhà xuất bản để làm sao có được nhiều tác phẩm có giá trị, phát hành sâu rộng và đặc biệt là giá cả hợp lý phù hợp với nhu cầu thu nhập của đa số người dân...".

Trước những bước chuẩn bị mang tính chủ động của ngành xuất bản, in và phát hành, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng mục tiêu trước mắt đến năm 2005 bình quân mỗi người dân có 4 bản sách/ năm là điều có thể đạt được để nâng cao đời sống văn hóa nói chung và văn hóa đọc nói riêng của người dân.

* Đầu tư 685 tỷ đồng cho ngành xuất bản, in, phát hành* Xuất bản và phát hành sách: Góp thêm một góc nhìn * Cần xem lại vai trò của tư nhân sau 10 năm thi hành Luật xuất bản * Cần đánh giá đúng vai trò của phát hành sách tư nhân * Giá sách vẫn ở...trên trời!

Ông Nguyễn Đình Nhã, Cục trưởng Cục Xuất bản
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên