Ông PHẠM Văn Tân - chủ tịch Công ty TNHH kiều hối Đông Á: Giúp “cần câu”
![]() |
Xu hướng chuyển KH để ổn định chỗ ở và giúp “cần câu” tăng lên rõ rệt, thể hiện qua hai điểm: tổng số tiền chuyển về tăng bình quân 20-25%, số lượng tiền chuyển trên mỗi món không chỉ là một vài trăm USD mà là vài ngàn, thậm chí đến vài chục ngàn USD. Rất đáng mừng là chính sách của Nhà nước đã thông thoáng và giờ đây kiều bào ta ở nước ngoài đã chọn con đường chuyển chính thức vừa an toàn, chi phí lại rẻ hơn nhiều.
Ông Đặng Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Đa dạng hơn
![]() |
Cơ cấu KH cũng đã thay đổi, trong đó lượng KH do những người mới ra sinh sống và làm việc ở nước ngoài trong những năm gần đây đang tăng dần. Chính sách thoáng chính là nền tảng để thu hút KH. Không ít kiều bào ở nước ngoài đã chuyển tiền về quê nhà để lo cho gia đình mua nhà, tạo dựng cơ sở làm ăn với mơ ước rồi một ngày nào đó trở về cố hương sinh sống...
Ông Nguyễn Phước Thanh - giám đốc Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM: Đầu tư làm ăn
![]() |
Thông qua cách đầu tư này kiều bào ở nước ngoài trực tiếp giúp người thân trong nước tiếp cận công nghệ mới, phong cách quản lý mới..., qua đó gián tiếp làm tăng số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở trong nước. Do vậy không ngạc nhiên khi có những món chuyển tiền KH tương đương cả tỉ đồng. Để có được vài tỉ USD xuất khẩu dệt may chúng ta phải đầu tư rất lớn, chưa kể phải chi ra hàng tỉ USD để nhập khẩu. Trong khi với KH coi như thặng dư 100%.
Ông Nguyễn Gia Định - tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank):Giảm phí, thu hút nhiều hơn...
![]() |
Eximbank vừa ký thỏa thuận với bốn ngân hàng là Vietcombank TP.HCM, Sài Gòn Bank, Đông Á, Sài Gòn Công Thương để hỗ trợ và khai thác nguồn ngoại tệ tiền mặt lẫn nhau, qua đó giảm được các chi phí nhập khẩu tiền mặt. Đó cũng là cơ sở để Eximbank không thu phí rút ngoại tệ tiền mặt của người nhận KH.
Ông Trương Văn Phước - vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước):Tạo điều kiện chuyển tiền là trân trọng đóng góp của kiều bào
Người nhận có thể nhận KH bằng ngoại tệ, được dùng KH để gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và nhận đủ cả vốn và lãi bằng ngoại tệ, được chuyển ra nước ngoài dùng vào các mục đích được phép, được nhận không giới hạn số lượng, không phải nộp thuế thu nhập... Đã hình thành được bốn kênh chuyển KH: kênh thứ nhất là mạng lưới chi trả KH của các ngân hàng (NH) thương mại rộng khắp cả nước (bốn NH thương mại nhà nước, 24 NH cổ phần, bốn NH liên doanh…); kênh thứ hai là các tổ chức kinh tế; kênh thứ ba là các doanh nghiệp bưu chính viễn thông được cho phép chuyển tiền KH; kênh thứ tư là kiều bào trực tiếp mang về không giới hạn số lượng mà chỉ cần khai báo hải quan. Việc tạo ra nhiều kênh dẫn KH vừa góp phần cho kiều bào an tâm chuyển tiền qua các kênh chính thức, vừa giúp giảm được các chi phí chuyển tiền cũng như các rủi ro. Tuy nhiên, “có bột mới gột nên hồ”. Nếu 2,6 tỉ USD là “hồ” thì “bột” ở đây chính là sự đóng góp, chắt chiu của kiều bào. Con số 2,6 tỉ USD cũng cho thấy kiều bào ở nước ngoài ngày càng làm ăn khấm khá hơn, có thể gia tăng khả năng giúp đỡ người thân ở trong nước. Đứng về góc độ quản lý ngoại hối, NH Nhà nước nhìn nhận KH là một kênh tạo ngoại tệ quan trọng để cải thiện cán cân thanh toán của quốc gia. Nếu năm 2003 cả nước nhập siêu khoảng 5,1 tỉ USD thì KH đã đem lại 2,6 tỉ USD, giúp bù đắp 53% số thâm hụt của cán cân thương mại. KH đã giúp ổn định tỉ giá và tạo ra một lượng cung đáng kể cho thị trường ngoại tệ. Mong muốn của NH Nhà nước là tạo ra một môi trường cạnh tranh tốt hơn giữa các NH ở trong nước để có được một mức phí chuyển tiền thật thấp có lợi cho kiều bào. Phải ghi nhận là thời gian qua các NH trong nước đã giảm mạnh chi phí chuyển tiền. Tới đây các NH vẫn có thể gia tăng nguồn thu bằng cách gia tăng số lượng chuyển tiền. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng này, năm 2004 dự báo con số KH có thể đạt 3,2-3,5 tỉ USD. |
Kiều hối qua các năm:Năm 2001: 1,754 tỉ USDNăm 2002: 2,154 tỉ USDNăm 2003: ước trên 2,6 tỉ USD.Năm 2004: dự kiến 3,2-3,5 tỉ USD (chưa kể số ngoại tệ do kiều bào chuyển về qua đường không chính thức).* Đông Á, Sacombank và Eximbank là ba ngân hàng dẫn đầu về chi trả KH, chiếm khoảng 50% trong số 2,6 tỉ USD KH của năm 2003. Trong đó Ngân hàng Đông Á chuyển khoảng 500 triệu USD, Sacombank chuyển khoảng 450 triệu USD và Eximbank chuyển 280 triệu USD. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận