05/01/2007 13:57 GMT+7

Mỹ thay đổi cách tính biên độ phá giá

Theo Website Bộ thương mại
Theo Website Bộ thương mại

Tại bản Thông báo số WT/DS294 ngày 31-10-2005 liên quan đến các quy định và phương thức tính toán biên độ phá giá “Quy về không” (Zeroing) trong điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ, Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã kết luận việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) không thực hiện bù trừ khi sử dụng phương pháp so sánh trung bình trong điều tra chống bán phá giá là không phù hợp với Điều 2.4.2 của Hiệp định chống bán phá giá của WTO.

Trên cơ sở đó, ngày 20-12-2006, DOC thông báo sẽ không quy kết quả về không (zero) đối với những kết quả cho thấy không có bán phá giá (kết quả âm) khi sử dụng phương pháp so sánh trung bình để tính biên độ phá giá trong quá trình điều tra. Điều này được hiểu là DOC sẽ loại bỏ phương pháp tính “Quy về không” trong quá trình điều tra, tính toán biên độ phá giá.

Thay đổi chính thức nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16-1-2007 và được áp dụng đối với tất cả các vụ điều tra đang và bắt đầu được tiến hành vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nội dung thay đổi mới này sẽ không được áp dụng cho các vụ việc đang trong giai đoạn rà soát hàng năm theo thủ tục hành chính và rà soát “cuối kỳ” 5 năm.

Cho đến nay, Hoa Kỳ đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng xuất khẩu cá Tra, cá Basa và tôm đông lạnh của Việt Nam và cả 02 vụ việc này hiện đang trong giai đoạn rà soát lại hàng năm theo quy định của pháp luật chống bán phá giá Hoa Kỳ. Vì vậy, những nội dung thay đổi mới trong việc tính biên độ phá giá của DOC sẽ không được áp dụng đối với 02 vụ kiện nói trên.

Theo Website Bộ thương mại
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên