![]() |
Sinh viên ngành thiết kế thời trang Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM học Lý thuyết màu - Ảnh: K.T. |
Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2007Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh
* Bạn em có ước mơ thi vào Trường ĐH Luật TP.HCM nhưng vì bị bệnh tim và sức khỏe không tốt nên muốn chuyển sang ngành công tác xã hội của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Ngành công tác xã hội sau khi ra trường có thể làm việc ở những nơi nào và có bị áp lực nặng như ngành luật không? Học phí một năm khoảng bao nhiêu? (nguyenduybao1989@...)
- Ngành Công tác xã hội của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) là ngành mới mở năm 2007. Ngành này đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề xã hội và nâng cao năng lực con người. Vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra.
Sinh viên được trang bị kiến thức như: công tác xã hội với cá nhân, công tác xã hội nhóm, tổ chức và phát triển cộng đồng, những vấn đề xã hội và an sinh xã hội, quản trị ngành công tác xã hội, chính sách xã hội, công tác xã hội về lĩnh vực sức khỏe, y tế, bệnh viện, công tác xã hội với người cao tuổi, xây dựng và quản lý dự án xã hội...
Cử nhân công tác xã hội có thể: cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư); làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường…; làm việc tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội...
Học phí của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) hiện nay không quá 2 triệu/năm cho một ngành học.
Ngoài Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), ngành công tác xã hội còn được đào tạo tại các trường: ĐH Mở TP.HCM, ĐH Sư phạm Đồng Tháp, ĐH Đà Lạt, ĐH Khoa học (ĐH Huế), ĐH Quy Nhơn, ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Công đoàn, ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), ĐH Lao động - xã hội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Thăng Long…
* Em muốn học ngành thiết kế thời trang nhưng em không biết học ở trường nào. Em thấy nhiều trường ghi là ngành mỹ thuật công nghiệp, chuyên ngành thiết kế thời trang. Vậy là như thế nào? Những trường ĐH, CĐ, TCCN nào ở TP.HCM có đào tạo và thi những môn gì, cách thức thi ra sao? (ngovuong0938@...)
- Ngành thiết kế thời trang một số trường đào tạo riêng biệt (có mã ngành riêng), nhưng nhiều trường khác ngành thiết kế thời trang là một chuyên ngành của ngành mỹ thuật công nghiệp. Theo đó, ngành này trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành liện quan đến lĩnh vực may mặc, thiết kế thời trang. Cụ thể: công nghệ may, màu sắc, chất liệu các loại nguyên phụ liệu, kỹ thuật may, mỹ thuật trong thiết kế, quản lý công nghệ may…
Sinh viên ngành này có năng lực cụ thể: phác họa mẫu và ứng dụng thiết kế mẫu; thu thập, phân tích và tổng hợp và thể hiện ý tưởng trên mẫu mới; tìm hiểu, so sánh, chọn lọc và phát triển các xu hướng thời trang thế giới kết hợp hài hòa với văn hóa mặc dân tộc Việt Nam; nắm vững nguyên tắc vẽ và phương pháp thiết kế các sản phẩm may; nắm vững nguyên tắc tổ chức và quản lý sản xuất mặt hàng thời trang; có khả năng thiết lập mạng lưới kinh doanh hàng thời trang.
Cử nhân ngành thiết kế thời trang có thể đảm nhiệm các công việc tại các doanh nghiệp may, thiết kế thời trang hoặc các cơ sở đào tạo ngành thời trang, viện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thời trang; có khả năng tự tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực may mặc.
Các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành thiết kế thời trang:
+ Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng(mã trường DTT): 98 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM; ĐT: 08. 8405794 - 8405008. Tuyển khối H ngành mỹ thuật công nghiệp (mã ngành 800). Khối H thi văn (đề thi khối C) và hai môn năng khiếu (vẽ hình họa, vẽ trang trí màu); môn năng khiếu phải từ 5,0 điểm trở lên.
+ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM(SPK): 1-3 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM; ĐT: 08. 8961333 - 8968641. Tuyển khối V ngành thiết kế thời trang (mã ngành 303). Khối V thi toán, lý (đề thi khối A), vẽ mỹ thuật (nhân hệ số 2).
+ Trường ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn(DSG): 354 Bến Chương Dương, quận 1, TP.HCM; ĐT: 08. 8367753 - 8371206. Đào tạo trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy ngành mỹ thuật công nghiệp. Đây là ngành mới tuyển trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007-2008. Và cũng trong năm vừa qua, trường tổ chức xét tuyển thí sinh thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
+ Trường ĐH dân lập Hồng Bàng(DHB): 3 Hoàng Việt, quận Tân Bình, TP.HCM; ĐT: 08. 8114336 - 8119837. Tuyển khối H, V ngành thiết kế và kinh doanh thời trang (mã ngành 801). Hàng năm trường tổ chức xét tuyển.
+ Trường ĐH dân lập Kỹ thuật - công nghệ TP.HCM(DKC): 144/24 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM; ĐT: 08. 5120782 - 5120785. Tuyển khối V, H ngành thiết kế thời trang (mã ngành 302). Không nhân hệ số môn năng khiếu, hàng năm trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển.
+ Trường ĐH dân lập Văn Lang(DVL): 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM; ĐT: 08. 8364954 - 8369640. Tuyển khối V, H ngành mỹ thuật công nghiệp (mã ngành 800). Hàng năm trường không tổ chức thi năng khiếu khối V, H mà xét tuyển thí sinh đã thi khối V, H tại các trường ĐH khác; môn năng khiếu nhân hệ số 2.
+ Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai(CDN): 368 Quốc lộ 1, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; ĐT: 061. 816820. Tuyển khối H ngành mỹ thuật công nghiệp (mã ngành 01). Môn thi: văn, hình họa (vẽ theo mẫu tượng bằng chì hoặc than), trang trí (vẽ bằng màu). Các môn hình họa, trang trí hệ số 2.
Các trường dưới đây đào tạo hệ TCCN ngành thiết kế thời trang:
+ Hệ Trung cấp trong Trường CĐ Công nghiệp Dệt may thời trang TP.HCM(125): 586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM; ĐT: 08. 8966927. Xét điểm tổng kết năm học lớp 12 các môn toán, lý; điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán, lý; điểm thi CĐ, ĐH khối A trong cùng năm. Tuyển thí sinh trong cả nước.
+ Hệ Trung cấp trong Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM(057): 12 Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp, TP.HCM; ĐT: 08. 9855858. Thi tuyển môn toán, lý.
+ Hệ Trung cấp trong Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp II(042): 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM; ĐT: 08. 7313631. Xét điểm tổng kết các môn toán, lý hoặc kết quả thi ĐH, CĐ. Tuyển thí sinh các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào.
+ Hệ Trung cấp trong Trường ĐH dân lập Văn Hiến (GD08), 38 Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, TP.HCM; ĐT: 08. 5121027 - 9404355. Xét điểm môn toán, ngoại ngữ hoặc toán, hóa lấy từ học bạ lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi vào ĐH, CĐ. Tuyển thí sinh trong cả nước.
+ Hệ Trung cấp trong Trường ĐH dân lập Kỹ thuật - công nghệ TP.HCM(GD09): 144/24 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM; ĐT: 08. 5120782 - 5120783. Xét điểm môn toán, lý lấy từ học bạ lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi vào ĐH, CĐ. Tuyển thí sinh trong cả nước.
+ Hệ Trung cấp trong Trường CĐ Nguyễn Tất Thành(GD24): 298A Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM; ĐT: 08. 9404314. Xét môn toán, lý hoặc toán, hóa. Tuyển sinh trong cả nước.
+ Hệ Trung cấp trong Trường CĐ Bách Việt(GD29): 778/B1 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM; ĐT: 08. 8420730. Xét môn toán, văn theo học bạ THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả thi ĐH, CĐ.
+ Hệ Trung cấp trong Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn(GD35): 83/1 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM; ĐT: 08. 8959871. Xét học bạ THPT.
+ Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Phú Lâm (0201): 215-217 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP.HCM; ĐT: 08. 8752779. Xét học bạ năm cuối cấp; điểm trung bình thi tốt nghiệp. Tuyển thí sinh TP.HCM và các tỉnh lân cận.
+ Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh(0205): 500-502 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM; ĐT: 08. 8730194. Xét học bạ năm cuối cấp môn toán, lý. Tuyển thí sinh TP.HCM và các tỉnh lân cận.
+ Hệ Trung cấp trong Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng(0221): 98 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM; ĐT: 08. 8407478. Xét điểm thi ĐH, CĐ; tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT (nếu thiếu chỉ tiêu). Tuyển thí sinh trong cả nước.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận