![]() |
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2008 vào chiều ngày 17-4 ở Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng |
Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinhNhững điều cần biết tuyển sinh ĐH-CĐ 2008
* Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, em thấy mình không phù hợp với ngành đã đăng ký. Hôm nay đã hết hạn nộp lại hồ sơ, vậy em có thể đến trường để được điều chỉnh ngành, khối thi lại không? Hay em phải chờ đến ngày đầu của đợt thi để chỉnh sửa? (Trần Văn Tuấn, betuanhaugiang@...)
- Thời gian nộp hồ sơ rất dài, đến hơn một tháng mà bạn vẫn không cân nhắc kỹ trước khi ghi và nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Đến nay đã hết hạn nộp hồ sơ, do đó, bạn không được điều chỉnh nội dung đã đăng ký để đăng ký chuyển sang một ngành (hoặc khối thi) khác.
Bạn cũng cần lưu ý, chỉ những thí sinh phát hiện sai sót, những thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì mới được chỉnh sửa vào ngày đầu tiên của mỗi đợt thi dành để làm thủ tục trước khi bước vào dự thi chính thức.
Những thí sinh này cần có mặt tại địa điểm ghi trong giấy báo thi vào ngày 3-7 đối với đợt 1, ngày 8-7 đối với đợt 2 và ngày 14-7 đối với đợt 3 để thông báo với hội đồng tuyển sinh của trường làm thủ tục chỉnh sửa những sai sót, thông tin chưa chính xác, bổ sung các giấy tờ còn thiếu. Những bổ sung và điều chỉnh này phải được cán bộ tuyển sinh của trường sửa lại trên hồ sơ gốc, cập nhật ngay vào máy tính và đóng dấu xác nhận vào phiếu số 2 thì mới có giá trị pháp lý.
* Trường ĐH Mở TP.HCM có đào tạo theo tín chỉ không? Em đã đăng ký dự thi ngành quản trị kinh doanh, vậy sau này em có được học thêm một ngành khác cùng trường không? Em có bị bắt buộc điều kiện gì không? (Đỗ Nguyễn Việt, vietdo@...)
- Trường ĐH Mở TP.HCM đã tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ nhiều năm nay. Tùy theo kế hoạch học tập của mình, bạn có thể học vượt, học giảm, học một lúc nhiều ngành học và tất nhiên bạn có thể lấy được nhiều bằng ĐH ở nhiều ngành khác nhau, nếu thỏa mãn điều kiện về khả năng học (điểm số) của ngành học thứ nhất và trong thời gian tối đa được phép học.
Theo qui chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính qui (gọi tắt là qui chế 25) qui định sinh viên học cùng lúc hai chương trình nếu có điểm trung bình chung học tập cả năm từ 7,0 trở lên. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai nếu có điểm trung bình chung học tập của năm học đó đạt dưới 6,0 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở năm học tiếp theo.
* Em muốn biết giữa ngành tài chính - ngân hàng và ngành quản trị kinh doanh có gì khác nhau, và ngành nào có triển vọng và cơ hội việc làm cao hơn? Em thích về thương mại thì thì thi ngành quản trị kinh doanh có phù hợp không? (Tiêu Hồng, hongtra1990@...)
- Cả hai ngành tài chính - ngân hàng và quản trị kinh doanh đều trang bị những kiến thức cơ bản vế quản lý kinh tế. Về kiến thức chuyên môn: ngành tài chính - ngân hàng đào tạo những cán bộ có năng lực quản lý trong lĩnh vực tài chính tiền tệ; ngành quản trị kinh doanh nghiêng về kiến thức quản lý kinh doanh giúp người học có thể phán đoán, xây dựng chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, triển vọng và cơ hội việc làm của hai ngành đềucao như nhau. Nếu thích thương mại, bạn thi ngành quản trị kinh doanh là phù hợp.
* Nếu năm nay em thi đậu ĐH, em muốn bảo lưu kết quả để sang năm học được không? Có trường nào không cho lưu kết quả? (huynhanhtuan9009@...)
- Nếu bạn đã trúng tuyển vào trường ĐH hoặc CĐ thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày triệu tập thí sinh trúng tuyển, bạn không nhập học thì coi như bỏ học và bị xóa tên trong danh sách thí sinh trúng tuyển.
Thí sinh thuộc diện sau đây được bảo lưu: bị ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên; bị thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên; thí sinh đã dự thi và trúng tuyển vào các trường nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung.
Theo qui định, sinh viên được bảo lưu kết quả trong thời gian một năm và trình bày cụ thể hoàn cảnh của mình trong đơn rồi nộp tại phòng đào tạo trường; sinh viên chỉ được bảo lưu sau khi có sự chấp thuận và quyết định cho phép bảo lưu.
* Ngành cơ kỹ thuật của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đào tạo lĩnh vực gì? Ra trường làm việc được ở đâu? Điểm chuẩn ngành này năm 2006 và 2007 là bao nhiêu? (Trần Ngọc Bối, tieuboi@...)
- Ngành cơ kỹ thuật được đào tạo về: mô hình toán học các vấn đề trong cơ học kỹ thuật; lập trình (viết các phần mềm) để giải các mô hình toán đã thiết lập; thiết kế, chế tạo các hệ thống cơ học điều khiển tự động, đo lường; thực hành nghiên cứu sáng tạo các vấn đề lý thuyết và thực nghiệm.
Sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc ở các viện nghiên cứu và thiết kế (viện cơ học ứng dụng, viện kỹ thuật giao thông, viện nghiên cứu máy, nghiên cứu về biển, về công trình, về thủy lợi, thủy văn, về khai thác và vận chuyển dầu khí.); các trung tâm lập trình phần mềm về các bài toán cơ học; các trường ĐH: giảng dạy và nghiên cứu; các phòng thiết kế kỹ thuật của các nhà máy; các cơ quan đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn đo lường như các cơ quan kiểm định, các cơ quan tư vấn kỹ thuật...
Ngành này hiện thuộc khối điểm chuẩn thấp tại trường. Điểm chuẩn năm 2007 là 18,5; năm 2006 là 16.
* Em đăng ký dự thi vào Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 TP.HCM ngành kinh tế vận tải, em lại thấy trường có ngành kinh tế xây dựng. Vậy cho em biết hai ngành này khác nhau thế nào? (An Văn, caubethichcuoi@...)
- Chuyên ngành kinh tế vận tải đào tạo các kỹ sư có năng lực chuyên môn về quản lý kinh tế ở tất cả các cấp trong ngành vận tải thủy bộ và các lĩnh vực có liên quan (lĩnh vực vận tải). Chuyên ngành kinh tế xây dựng đào tạo kỹ sư và cán bộ quản lý xây dựng giao thông vận tải (lĩnh vực xây dựng công trình và quản lý). Hai ngành này đều có thời gian đào tạo bốn năm.
* Em thấy có rất nhiều trường ĐH, CĐ lấy điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành. Vậy vừa rồi em làm hồ sơ vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM em ghi ngành ngân hàng, nhưng sau này em trúng tuyển thì em chọn lại ngành chứng khoán được không? (tuoimongmo_1990@...)
- Điểm trúng tuyển chung nghĩa là căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh của trường, điểm sàn do Bộ GD-ĐT qui định, sau đó sẽ tuyển từ điểm cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh (điểm cao hơn hay bằng điểm sàn). Nếu bạn trúng tuyển thì khi đến nhập học, trường sẽ thông báo số lượng vào các chuyên ngành, căn cứ vào điểm trúng tuyển của mình mà đăng ký chuyên ngành cho thích hợp. Việc đăng ký ngành ngay từ đầu chỉ có tính chất tham khảo.
Do đó, khi trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM bạn vẫn còn cơ hội để chọn lựa tiếp vì trường lấy điểm chuẩn chung, sau khi học xong giai đoạn giáo dục đại cương, trường sẽ phân bổ sinh viên vào các chuyên ngành theo nguyện vọng, năng lực của sinh viên và chỉ tiêu của trường.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn. Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận