12/02/2008 14:24 GMT+7

Mùng 6 tháng giêng, chùa Hương bắt đầu vào hội

Theo V.PHÚC HẬU - Sài Gòn giải phóng
Theo V.PHÚC HẬU - Sài Gòn giải phóng

Như thông lệ, hôm nay mùng 6 tháng giêng năm Mậu Tý 2008 (tức ngày 12-2 Dương lịch), khu di tích lịch sử văn hóa chùa Hương (Hà Tây) - danh lam thắng cảnh nổi tiếng nước Nam - bắt đầu khai hội và sẽ kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của tín chủ, du khách thập phương trong cả nước.

* Đã có 6,5 vạn lượt khách đến trẩy hội

DGGFcMsA.jpgPhóng to
Trẩy hội chùa Hương - Ảnh tư liệu
Như thông lệ, hôm nay mùng 6 tháng giêng năm Mậu Tý 2008 (tức ngày 12-2 Dương lịch), khu di tích lịch sử văn hóa chùa Hương (Hà Tây) - danh lam thắng cảnh nổi tiếng nước Nam - bắt đầu khai hội và sẽ kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của tín chủ, du khách thập phương trong cả nước.

Năm nay do thời tiết ở miền Bắc rét kéo dài, trời tạnh ráo, sản xuất nông nghiệp bị chậm lại so với thời vụ nên lượng người đổ về các khu du lịch lễ hội, trong đó chùa Hương được coi là một trong những tiêu điểm ở miền Bắc, tăng lên đột biến so với những năm trước.

Từ mùng 2 Tết đến nay, mặc dù chưa phải chính hội nhưng tín chủ và du khách trong và ngoài nước đã ồ ạt đổ về nơi đây tham quan, lễ bái. Ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng ban Quản lý di tích chùa Hương - cho biết, chỉ thống kê sơ bộ trong 4 ngày kể từ sáng mùng 2 Tết đến chiều qua, chùa Hương đã đón 6,5 vạn lượt khách.

Riêng ngày hôm qua 11-2, đã có khoảng 2,1 vạn du khách kéo về chùa Hương để chuẩn bị tham dự lễ khai hội sẽ được tổ chức vào sáng nay, 12-2. Theo ông Hậu, ngày cao điểm nhất về lượng du khách là mùng 4 Tết vừa qua với 2,7 vạn lượt người. Hệ thống cáp treo Hương Tích hoạt động liên tục từ 4 giờ sáng đến 20 giờ đêm.

Hơn 7.000 con đò chở khách trên dòng suối Yến cũng liên tục bị chật cứng. Đến chiều qua, hầu như hệ thống nhà hàng, quán trọ ở khu Bến Đục đã hết phòng. Dự kiến hôm nay, ngày đầu tiên mở màn cho cả một mùa lễ hội, lượng du khách sẽ tăng gấp đôi so với những ngày đầu năm mới.

Ban quản lý di tích chùa Hương cho biết thêm, một tin vui dành cho du khách trong mùa lễ hội năm nay là việc đi lại đã “nhàn hạ”, dễ dàng hơn rất nhiều khi tuyến đường bộ dẫn từ Bến Đục vào thẳng đền Trình và từ đền Trình đi chùa Long Vân, Thanh Sơn đã hoàn thành.

Bởi vậy, năm nay ô tô, xe máy có thể đưa du khách bon bon thẳng từ đền Trình, Bến Đục vào tận khu chùa Long Vân, Thanh Sơn rồi đi đò dọc một phần suối Yến vào cửa Thiên Trù (thay vì phải đi đò từ Bến Đục vào chùa Thiên Trù, gây tắc nghẽn giao thông liên tục như nhiều năm trước).

Tuy nhiên, nhiều dịch vụ ở chùa Hương mùa lễ hội năm nay cũng không tránh khỏi tình trạng tăng giá, bao gồm từ vé thắng cảnh, vé đò đến các loại đồ ăn thức uống, nhà trọ, vệ sinh với mức tăng 10% - 50%. Giá vé cáp treo cũng tăng 10.000 đồng/lượt so với năm trước. Bù lại, chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự trong những ngày đầu lễ hội đã được đảm bảo, làm hài lòng du khách hơn.

Theo V.PHÚC HẬU - Sài Gòn giải phóng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất