21/02/2006 04:38 GMT+7

Mục tiêu của đất nước là gì?

Đ.TR. - K.H. ghi
Đ.TR. - K.H. ghi

TT - Tôi nghĩ ở thời điểm này, trong bước ngoặt này, khi chúng ta bước vào thế kỷ 21 thì điều rất quan trọng là Đảng cần phải có cương lĩnh để khẳng định lại mục tiêu chiến lược mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã theo đuổi trong suốt hơn 70 năm qua. Mục tiêu đó là gì? Phải rõ ràng. Hình thù nó ra sao? Phải được cụ thể.

TS Vũ Phạm Quyết Thắng (phó tổng Thanh tra Chính phủ)

oyz9wB9u.jpgPhóng to

Thời cơ vàng: Vận hội mớiThời cơ vàng: Vượt qua cái bóng của mìnhThời cơ vàng và hiểm hoạ đenHướng đến chân lý sẽ vượt qua cái bóng của mìnhNgười tài chưa được trọng dụng hay bị đố kỵ?

Theo tôi, trong cương lĩnh đó phải tiếp cận ba vấn đề:

Thế nào là định hướng XHCN?

Mục tiêu của đất nước ta không phải chỉ là xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, thịnh vượng. Nếu chỉ thế thôi thì giống với nhiều nước khác. Nó phải có cái gì khác nữa, thuộc về bản chất cách mạng mà nhiều năm qua Đảng đã tổ chức thực hiện cho nhân dân ta trong cuộc sống, trong đấu tranh giữ nước và bảo vệ Tổ quốc.

Khi tiếp xúc với nhiều người, nhiều đồng chí lãnh đạo ở địa phương, trung ương, tôi thấy có nhiều đồng chí không hiểu và không lý giải cụ thể được vấn đề “định hướng XHCN”. Bản thân tôi cũng không lý giải được cụ thể thế nào là định hướng XHCN, hình thù nó ra sao, làm thế nào để nhận dạng được nó. Tôi thấy Đảng cần làm rõ vấn đề đó.

Tập hợp những người ưu tú

Chiến lược của Đảng phải đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ - đảng viên ưu tú nhất trong quần chúng. Nhưng ngoài đảng cũng có rất nhiều người ưu tú. Lúc dân tộc có 20 triệu người thì chúng ta cũng có 5.000 người ưu tú nhất để làm Cách mạng Tháng Tám.

Thời kỳ chống Mỹ, chúng ta có 30 triệu dân thì ngoài số đảng viên ưu tú còn có rất nhiều quần chúng đã tạo nên sức mạnh của Đảng chống lại kẻ thù.

Bây giờ 80 triệu dân thì xác suất số người ưu tú lớn hơn, bao gồm cả những người tán thành và những người không tán thành cương lĩnh Đảng nhưng yêu nước, yêu dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước thì chúng ta phải trân trọng.

Tôi là người cộng sản. Tất nhiên tôi cũng muốn tất cả những người ưu tú là cộng sản. Nhưng điều đó là phi lý. Do đó, bên cạnh những người ưu tú trong Đảng còn có rất nhiều người ưu tú khác phải được sử dụng.

Và nên nhớ rằng bên cạnh những người tiêu cực ở trong xã hội thì cũng có những đảng viên tiêu cực phải loại bỏ ra khỏi Đảng. Đấy là vấn đề về chiến lược xây dựng con người, chiến lược xây dựng của Đảng mà cương lĩnh phải nêu.

Trọng pháp luật, trọng đạo đức

Vấn đề thứ ba là phát huy dân chủ. Cái chính là cương lĩnh phải đề cập đến một cách cụ thể về vấn đề dân chủ như thế nào để khẳng định được bản chất tốt đẹp của xã hội VN mà Đảng ta đã định hướng.

Nền tảng của luật pháp không chỉ là luật pháp mà còn là vấn đề nền tảng của con người, của đạo đức con người, nhân cách con người. Tôi cho rằng trong cương lĩnh của Đảng cũng phải đề cập điều này.

Trước đây tôi đã làm công tác lý luận và bây giờ làm công tác thực tế nhiều hơn, nhưng nếu được tham gia viết cương lĩnh, tôi nghĩ mình cũng rất sẵn sàng cùng những đồng chí khác thảo luận thêm về những điều mà tôi vừa đề cập.

Tại sao các phần tử cơ hội có thể chui vào Đảng - một tổ chức nổi tiếng là có tổ chức chặt chẽ? Theo tôi vì: trong Đảng có nhiều cơ hội mang lại lợi ích cho cá nhân. Sức hấp dẫn của Đảng ngày càng khác xa với sức hấp dẫn của lý tưởng như trước đây.

Chính vì thế, khi Đảng loại bỏ được những điều kiện và môi trường nuôi dưỡng những lợi ích cá nhân vị kỷ bất chính, thì những phần tử cơ hội sẽ tự động xin ra khỏi Đảng.

Đ.TR. - K.H. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên