07/01/2008 21:00 GMT+7

Một số ung thư giáp có di căn sớm

Th.s, BS TRẦN THẾ TRUNG
Th.s, BS TRẦN THẾ TRUNG

TTO - Chị của em mấy tháng trước có đi khám ở BV Ung Bướu TP.HCM và phát hiện có hạch ở cổ. BS đã mổ và cắt bỏ hết tuyến giáp, sau một thời gian điều trị bệnh xuất hiện di căn trong vùng gần và phải mổ một lần nữa và có uống Iod, tái khám thường xuyên tại BV Chợ Rẫy từ đó đến giờ.

USpoFgSs.jpgPhóng to
TTO - Chị của em mấy tháng trước có đi khám ở BV Ung Bướu TP.HCM và phát hiện có hạch ở cổ. BS đã mổ và cắt bỏ hết tuyến giáp, sau một thời gian điều trị bệnh xuất hiện di căn trong vùng gần và phải mổ một lần nữa và có uống Iod, tái khám thường xuyên tại BV Chợ Rẫy từ đó đến giờ.

Mới đây chị đi khám lại và có dấu hiệu tái phát, BS ở BV Chợ Rẫy nói có thể sẽ mổ nữa. Vì mổ đã 2 lần ở cổ nên lần này chị rất ngại và sợ không biết sau khi mổ có còn bị nữa hay không, không lẽ mỗi lần phát hiện là mổ hay sao? Do vậy chị có đăng ký (đang làm thủ tục) đi chữa trị tại Trung tâm ở Singapore với chi phí khá cao. Vậy cho em hỏi chị có nên làm vậy không? (Nguyễn Sơn Nam)

Trả lời của phòng mạch online:

Chào bạn. Trước hết, tôi xin có lời chia xẻ với bạn và chị của bạn về những khó khăn và mất mát do căn bệnh này gây ra. Trong các trường hợp ung thư tuyến giáp, việc điều trị khá hiệu quả và tiên lượng thường rất tốt, có thể nói là tốt nhất trong các bệnh ung thư.

Việc điều trị gồm có phẫu thuật cắt tuyến giáp và uống Iod phóng xạ bổ sung. Tuy nhiên, có một số trường hợp, kết quả không được tốt nhất và có lẽ là giống trường hợp chị của bạn.

Một số ung thư giáp có di căn sớm (di chuyển ra hạch ở cổ hoặc di căn ra nơi khác xa hơn: gan, phổi, xương ..) và tế bào ung thư không hấp thụ Iod phóng xạ. Khi tế bào ung thư ít bắt hoặc không bắt Iod thì phương pháp dùng Iod phóng xạ sẽ có hiệu quả kém hoặc không còn hiệu quả nữa.

Đối với các ổ ung thư di căn, nếu là tại chỗ ở cổ hoặc là các hạch ở cổ thì việc điều trị nên phối hợp cả hai: phẫu thuật và dùng Iod phóng xạ.

Các biện pháp điều trị khác gồm có dùng hóa chất (hóa trị) và xạ trị ngoài (dùng máy chiếu tia phóng xạ) là những biện pháp nặng nề hơn, đối với ung thư tuyến giáp, có hiệu quả kém hơn và thường chỉ dùng đến khi không giải quyết được bệnh bằng hai biện pháp trên.

Tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực điều trị ung thư và cũng không biết nhiều về khả năng điều trị bệnh này của Singapore. Tôi nghĩ rằng Singapore có trình độ chuyên môn và phương tiện tốt hơn Việt Nam. Tuy nhiên, với đa số bệnh, tại Việt Nam cũng đã điều trị rất tốt.

Một số bệnh khó (có thể gọi là nan y) thì cho dù là Singapore hay nơi khác cũng không thể điều trị được. Bạn nên tìm hiểu và trao đổi kỹ lưỡng trước khi quyết định. Chúc bạn thành công và chúc chị bạn sớm bình phục.

* Em 18 tuổi, đang là sinh viên ở TPHCM, gia đình tiền sử chưa có người bị ung thư. Em có coi thông tin của báo về ung thư tuyến giáp thường có hạch ở vùng cổ. Em muốn hỏi cụ thể là hạch nằm ở khu vực nào? Thời gian giai đoạn đầu là bao lâu?

Em có 1 cục u hình cầu vùng cổ trước trên xương móng khoảng 2 năm nay, sờ vào không thấy đau. Ban đầu to có thể sờ thấy toàn bộ qua da không dính với phần nào khác ở bên trong nhưng sau khoảng 1 năm nay có giảm kích thước nhưng lại có phần dính vào bên trong. Xin hỏi đó có thể là bệnh ung thư tuyến giáp không? Nếu nghi ngờ là ung thư xin bác sĩ cho biết em nên đi khám ở đâu để xác định chính xác nhất?(Trần Hoài Nhiên)

- Theo như em mô tả thì cục u này không thuộc về tuyến giáp và cũng không có biểu hiện gì gợi ý ung thư cả. Để xác định bản chất của khối u, bác sĩ cần khám trực tiếp khối u và thường cần làm siêu âm vùng cổ. Em có thể đến khám tại BV Đại Học Y Dược để có kết luận chính xác hơn.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

B.CHÂU thực hiện

Th.s, BS TRẦN THẾ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên