![]() |
Từ 1-1-2008, người lao động tự do được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu khi về già và được trợ cấp tử tuất. Trong ảnh: cửu vạn chờ khách đến thuê tại chợ lao động trên đường Bưởi, Hà Nội (ảnh chụp sáng 31-12-2007) - Ảnh: V..Dũng |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
* Được chi trả lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện
Công dân VN trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi đủ các điều kiện, người lao động được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ.
Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được trợ cấp tử tuất. Đối với thân nhân của người lao động đang đóng hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trợ cấp tử tuất một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tính theo thời gian người chết đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu (theo Luật bảo hiểm xã hội).
* Lương tối thiểu, lương hưu tăng
* Đồng Tháp: cấp giấy chứng minh nhân dân chỉ trong một ngày. Kể từ ngày 2-1-2008 Công an tỉnh sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân (CMND) cho người dân chỉ trong một ngày. Những công dân trong tỉnh có nhu cầu cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại CMND trong một ngày nộp hồ sơ, làm thủ tục tại Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh (21Trương Định, phường 1, TP Cao Lãnh). Đối với trường hợp đến làm CMND tại Công an các huyện, thị, thành phố vẫn áp dụng thời gian hoàn thành như trước đây, trong vòng 5-7 ngày. * TP.HCM: Bán hàng rong phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, kể cả người bán hàng rong buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm mới được kinh doanh. Cơ sở nào vi phạm có thể bị phạt 10-15 triệu đồng (qui định của UBND TP.HCM nhằm thực hiện quyết định 11 của Bộ Y tế). * Hà Nội: Thí điểm thay vé xe buýt bằng thẻ từ thông minh. Điều này sẽ thực hiện trên tuyến xe buýt số 32 Giáp Bát - Nhổn. Theo đó, toàn bộ vé tháng xe buýt bằng giấy, dán tem của tuyến xe buýt này sẽ không còn giá trị. Giá vé đối với học sinh phổ thông, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề là 25.000đồng/tháng; các đối tượng khác 50.000đồng/tháng. Phí làm thẻ 20.000đồng/thẻ và sử dụng được trong 10 năm. Khi hết tiền tháng, khách hàng chỉ việc qua trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị nạp tiền (theo ông Nguyễn Hoàng Hải, phó giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị, Sở GTCC TP Hà Nội). |
* 620.000 đồng/tháng là mức lương tối thiểu người lao động làm việc cho các doanh nghiệp trong nước tại các quận của Hà Nội và TP.HCM được hưởng. 580.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp tại các huyện của Hà Nội, TP.HCM, các quận thuộc TP Hải Phòng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), TP Biên Hòa, thị xã Long Khánh, các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom (Đồng Nai), thị xã Thủ Dầu Một, các huyện: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên (Bình Dương), TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). 540.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp ở các địa bàn còn lại (nghị định 167/2007).
* 1.000.000 đồng/tháng là mức lương tối thiểu người lao động làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại VN được hưởng (đối với doanh nghiệp ở các quận của Hà Nội và TP.HCM). 900.000 đồng/tháng và 800.000 đồng/tháng áp dụng với các doanh nghiệp theo các vùng tương ứng như áp dụng với các doanh nghiệp trong nước nói trên (nghị định 168/2007).
* Người hưởng lương hưu, trợ cấp được tăng thêm 20% mức lương hưu, trợ cấp. CB-CNV, người lao động; quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp hằng tháng... sẽ được tăng thêm 20% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (nghị định 184/2007).
* Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước phù hợp với giá thị trường
* Sẽ áp mức giá mới đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo nghị định số 61/CP và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. Theo đó, giá thuê, bán nhà nhà nước sẽ được điều chỉnh cho phù hợp thị trường và đối tượng được thuê mua (nghị quyết số 48/2007).
* Nhà đất muốn giao dịch phải có giấy chứng nhận hợp pháp (giấy đỏ, giấy hồng), các loại giấy tờ hợp lệ (giấy trắng) không còn giá trị giao dịch (nghị định 84/2007).
* Các địa phương đồng loạt áp dụng khung giá đất mới năm 2008 (hầu hết đều cao hơn năm 2007) cho việc tính thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng, áp giá đền bù khi thu hồi đất... (theo Luật đất đai 2003 và nghị định 188CP).
* Người hưởng lương từ ngân sách nhận lương qua thẻ ATM
* Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được thanh toán lương qua tài khoản. Việc này sẽ được triển khai ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm góp phần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng như thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt trong những năm tới (chỉ thị số 20/2007/CT-TTg).
* Mua vé máy bay Pacific Airlines thông qua ngân hàng. Hành khách có thể mua vé máy bay của Pacific Airlines (PA) thông qua tài khoản ở ngân hàng bên cạnh các loại thẻ thanh toán quốc tế đang được áp dụng hiện nay. Tùy các dịch vụ mà ngân hàng đang áp dụng cho khách hàng (Internet banking hay nhắn tin qua điện thoại di động), người mua có thể không phải đến ngân hàng để trả tiền mua vé (theo tổng giám đốc PA Lương Hoài Nam).
* Mua sắm tài sản công phải thông qua đấu thầu. Việc mua sắm tài sản công của các cơ quan, tỉnh thành sẽ phải thông qua đấu thầu công khai (Qui chế tổ chức, mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung. Qui chế ban hành theo QĐ 179/2007).
* Tăng thuế suất trần đối với nguyên liệu thô. VN sẽ áp dụng biểu khung thuế xuất khẩu, biểu khung thuế nhập khẩu ưu đãi mới. Khung thuế mới được ban hành theo hướng tăng thuế suất trần đối với nguyên liệu thô nhằm hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô và giảm thuế suất đối với một số mặt hàng để phù hợp với cam kết gia nhập WTO.
Theo đó, VN sẽ tăng khung thuế suất trần đối với dầu mỏ, than đá, quặng kim loại. Về nhập khẩu, sẽ có 1.181 nhóm hàng được hưởng giá ưu đãi mới (nghị quyết về biểu khung thuế xuất khẩu, biểu khung thuế nhập khẩu ưu đãi mới đã được Ủy ban thường vụ QH thông qua tháng 9-2007).
* Thuê bao di động trả trước hòa mạng mới phải đăng ký. Các thuê bao di động trả trước đăng ký mới phải khai báo đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, quốc tịch và hộ chiếu (đối với chủ thuê bao là người nước ngoài) với nhà cung cấp dịch vụ di động. Đối với người dưới 14 tuổi (không có CMND hoặc hộ chiếu) phải có bố mẹ hoặc người giám hộ theo qui định của pháp luật đứng bảo lãnh đăng ký (quyết định 03/2007 của Bộ Thông tin - truyền thông). * Tăng sinh hoạt phí cho lưu học sinh (LHS) đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Mức sinh hoạt phí mới tăng từ 10-30% so với trước đây. LHS tại các nước như Hoa Kỳ, Anh, Nhật, Canada: 1.000 USD/tháng (trước đây 860 USD). LHS tại Úc và New Zealand: 760 USD/tháng (trước đây 620 USD). LHS tại các nước Tây Âu, Bắc Âu: 740 euro/tháng... Sinh hoạt phí của LHS du học bằng ngân sách sẽ tính bằng USD, riêng các nước Bắc Âu, Tây Âu sẽ được tính bằng euro để đảm bảo quyền lợi của LHS không bị ảnh hưởng bởi mức tỉ giá giữa USD và euro như trước đây (thông tư 144/2007 của liên bộ Tài chính, GD-ĐT và Ngoại giao). * Phạm nhân lao động cải tạo được nghỉ lễ, gọi điện thoại cho người thân. Phạm nhân lao động cải tạo cũng được nghỉ các ngày lễ tết, thứ bảy, chủ nhật theo Luật lao động và có thể được gọi điện thoại cho thân nhân, thay vì trước đây chỉ được viết thư hoặc gặp mặt khi thân nhân đến trại cải tạo thăm (pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thi hành án phạt tù). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận