Ca mổ kéo dài bốn giờ, các bác sĩ đã cắt hết đường mật giãn và túi mật bệnh lý, nối mật ruột theo quai hình chữ Y. Hiện bé đã ổn định, không sốt, ăn uống được, đi tiêu tốt và chuẩn bị xuất viện.
Bác sĩ Trần Thanh Trí, phó khoa ngoại và là trưởng kíp mổ, cho biết phẫu thuật nội soi đã được ứng dụng từ lâu và rất nhiều ở bệnh viện, nhưng thực hiện nội soi ở trẻ em và cho loại bệnh lý nang ống mật chủ thì đây là trường hợp đầu tiên.
Do ca mổ có tính chất, mức độ phức tạp, khó khăn, đòi hỏi phải có sự đồng bộ tay nghề từ phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê đến bác sĩ hồi sức. Nếu mổ hở, bệnh nhi phải chịu một đường mổ dài khoảng 10cm và cắt ngang qua nhiều cơ khác nhau của thành bụng. Như vậy sau mổ, bệnh nhi đau nhiều hơn, ruột lâu hoạt động trở lại, dễ biến chứng ở phổi vì hô hấp bị cản trở, bung vết mổ hoặc thoát vị vết mổ.
Phương pháp mổ nội soi sẽ giúp bệnh nhi ít đau sau mổ, sẹo rất nhỏ, mau ăn được trở lại, mau xuất viện và ít nguy cơ dính ruột về sau. Với những lợi điểm trên, phẫu thuật nội soi ổ bụng, trong tương lai không xa, sẽ là lựa chọn hàng đầu để điều trị bệnh lý nang ống mật chủ.
Triệu chứng lâm sàng của bệnh (nếu điển hình) gồm có vàng da, đau bụng và có một khối u ở hạ sườn phải. Tuy nhiên, cũng có khi bệnh được phát hiện tình cờ nhờ siêu âm. Nang ống mật chủ nếu không điều trị thì hầu hết đều dẫn đến tử vong do các biến chứng của bệnh như nhiễm trùng đường mật, sỏi mật, viêm túi mật, viêm tụy, xơ gan, ác tính hóa...
Nang ống mật chủ là tình trạng giãn nở dạng túi hay dạng thoi của đường mật trong và ngoài gan. Bệnh tương đối hiếm gặp ở các nước phương Tây và khá phổ biến ở các nước châu Á, đặc biệt là Nhật Bản với tỉ lệ 1/1.000. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường được phát hiện trước 10 tuổi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận