02/10/2008 17:16 GMT+7

Miwon đầu độc sông Hồng

Theo TRẦN ĐỨC - THẾ DŨNGNgười lao động
Theo TRẦN ĐỨC - THẾ DŨNGNgười lao động

Đây là “Vedan thứ hai”, chuyên sản xuất bột ngọt tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Mỗi ngày xả hàng trăm mét khối nước thải chưa xử lý, nhưng chỉ bị phạt 200.000 đồng!

xol4Ay47.jpgPhóng to
Người dân địa phương bức xúc vì cống xả của Miwon đầu độc sông Hồng và ô nhiễm môi trường xung quanh - Ảnh: T.Đức
Đây là “Vedan thứ hai”, chuyên sản xuất bột ngọt tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Mỗi ngày xả hàng trăm mét khối nước thải chưa xử lý, nhưng chỉ bị phạt 200.000 đồng!

"Giết" sông Thị Vải

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ (TN-MT) và Cảnh sát môi trường (PC36) - Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty Miwon (Miwon) - chuyên sản xuất bột ngọt tại TP Việt Trì, Phú Thọ. Kết quả thanh tra cho thấy “Vedan thứ hai” này đã xả thẳng nước thải công nghiệp chưa qua xử lý ra sông Hồng.

Thừa nhận sai phạm

Sai phạm của Miwon đã xảy ra từ năm 1996. Từ đó đến nay, người dân hai phường Thọ Sơn, Tiên Cát (TP Việt Trì) đã phải hứng chịu mùi hôi thối và nguồn nước thải ô nhiễm nặng của doanh nghiệp này. Chưa hết, đến năm 2007, đường ống dẫn nước thải của công ty này bị vỡ khiến toàn bộ khu dân cư phải chịu cảnh sống chung với ô nhiễm.

Cực khổ kéo dài, người dân địa phương đã hơn 10 lần gửi đơn kêu cứu lên cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Có mặt tại khu vực Miwon xả nước thải, chúng tôi tận mắt chứng kiến và cảm nhận mùi xú uế, hôi thối của hóa chất và chất thải làm cho bầu không khí ngột ngạt, tức ngực, thậm chí cây cối xung quanh cũng bị xơ lá.

Trước những bằng chứng rõ ràng về sự tàn phá môi trường của Miwon, Phó Giám đốc Miwon Trương Quang Bình biện bạch: “Công ty gây ô nhiễm môi trường và xả nước thải ra sông Hồng là vi phạm. Từ tháng 5-2007, công ty đã khắc phục bằng cách ký hợp đồng với Trung tâm Tư vấn Chuyển giao công nghệ nước sạch môi trường để xử lý hệ thống nước thải, nhưng do đang trong thời gian thử nghiệm nên không hoạt động”. Ông Bình thừa nhận, hệ thống xử lý nước thải của công ty chỉ hoạt động được ít ngày sau khi lắp đặt (tháng 11-2007), nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất và vẫn xả nước thải không qua xử lý ra sông Hồng.

Hệ thống xử lý nước thải vẫn còn thử nghiệm

Ngày 1-10, Thượng tá Ngô Quang Thiệu, Trưởng Phòng PC36 - Công an tỉnh Phú Thọ, cho hay việc thanh tra đột xuất Miwon đã được lực lượng trinh sát tiến hành và tập hợp tài liệu từ trước đó. “Việc bắt tận tay Miwon xả nước thải chưa qua xử lý được công ty này thừa nhận và lý giải là do hệ thống xử lý đang trong quá trình thử nghiệm. Việc thử nghiệm mà không đạt tiêu chuẩn thì phải dừng lại ngay chứ không thể cố tình sản xuất như vậy” - ông Thiệu nói.

Theo ông Thiệu, hiện đoàn thanh tra đã gửi mẫu nước thải của Miwon đến Trung tâm Quan trắc - Sở TN-MT Phú Thọ để phân tích mức độ nguy hại của nguồn nước thải và có kết quả trong tuần tới. Nếu mức độ nguy hại nghiêm trọng, sẽ kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định đình chỉ hoạt động cũng như các hình thức xử lý Miwon.

Theo ông Bùi Quang Tùng, chuyên viên Phòng TN-MT - Sở TN-MT Phú Thọ, do hệ thống xử lý nước thải của Miwon đang chạy thử nghiệm, nên Sở TN-MT phải đợi hoàn thành, đi vào hoạt động chính thức mới tiến hành kiểm tra, phân tích nước thải đánh giá mức độ ô nhiễm.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, dây chuyền II của Miwon đã đi vào hoạt động được gần 2 năm nhưng hệ thống xử lý nước thải vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và Miwon vẫn xả nước thải ra sông Hồng mỗi ngày và không có báo cáo cơ quan chức năng (?).

Mỗi ngày, có thể xả tới 900 m3 nước thải

Theo ông Ngô Quang Thiệu, báo cáo của Miwon thừa nhận trung bình mỗi ngày xả ra sông Hồng 150 m3 nước thải chưa qua xử lý. Tuy nhiên, việc xác định rõ khối lượng bao nhiêu, cơ quan chức năng sẽ phải tính toán lại, bởi con số có thể lên tới 900 m3/ngày, nếu căn cứ vào công suất của nhà máy. Ông Thiệu cho hay đây là lần đầu tiên PC36 vào cuộc đối với sai phạm của Miwon.

Trước đó, theo định kỳ, cơ quan môi trường kiểm tra Miwon 6 tháng một lần. Điều đáng nói là theo ông Thiệu, mặc dù việc sai phạm của Miwon là rõ ràng và kéo dài nhưng trong đợt kiểm tra ngày 4-7 mới đây, đoàn thanh tra của Cục Bảo vệ môi trường (Bộ TN-MT) chỉ xử phạt 200.000 đồng về hành vi sai phạm trong quản lý và thu gom chất thải nguy hại.

Theo TRẦN ĐỨC - THẾ DŨNGNgười lao động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên