23/01/2005 10:11 GMT+7

Miền Trung : dịch cúm gia cầm đã lan trên diện rộng

H.NHÂN - Đ.NAM - V.HÙNG - H.DUY
H.NHÂN - Đ.NAM - V.HÙNG - H.DUY

TTO - Trưa 21-1, có mặt tại trại chăn nuôi của ông Trần Văn Trị, Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam. Trại vịt của ông Trị có 1300 con vịt đang chuẩn bị xuất bán, nhưng đã phát hiện 1 mẫu dương tính nhiễm virut H5N1.

i917wFtr.jpgPhóng to
Thị xã Hội An tiến hành tiêu hủy các đàn vịt bị nhiễm virus H5N1 tại phường Lệ Châu
TTO - Trưa 21-1, có mặt tại trại chăn nuôi của ông Trần Văn Trị, Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam. Trại vịt của ông Trị có 1300 con vịt đang chuẩn bị xuất bán, nhưng đã phát hiện 1 mẫu dương tính nhiễm virut H5N1.

Ông Trị với vẻ mặt âu sầu :" Rứa là mất hết rồi, cả đàn dù là nhiễm một con, coi như là không bán được, phải tiêu huỷ, không tiêu huỷ thì bán ai mua...? Cả gia đình 6 miệng ăn trông chờ vào đàn vịt để lo tết coi như hết”. Theo tính toán của ông Trị, riêng đàn vịt thịt mất đứt 15 triệu đồng. Nặng nhất là đàn vịt đẻ 800 con, ông đã vay 40 triệu đồng từ ngân hàng để gầy lại đàn vịt giống, giờ đây coi như mất trắng. Ông Phan Thanh An, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, có mặt tại trại vịt ông Trị, đã kịp thời động viên và chỉ đạo các ngành chức năng khoanh vùng, phun thuốc khử trùng để khống chế lây lan.

Tại thị xã Tam Kỳ, tin đàn vịt của gia đình ông Phạm Văn Hoàng (phường Phước Hoà) nhiễm bệnh đã lan nhanh như gió. Ngay trong ngày 21-1, khi được công bố đàn vịt 300 con của gia đình ông nhiễm bệnh, ông Hoàng thẫn thờ như người mất hồn. Ông than thở: “Nhà tui nghèo, chỉ có đàn vịt làm kế mưu sinh, bây giờ bị nhiễm cúm phải tiêu huỷ thì coi như treo niêu”.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, chuyên bán thịt gia cầm ở chợ Tam Kỳ cho biết, ngay sau khi có tin dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại trên địa bàn thị xã, vịt gà bán ế ẩm, mỗi ngày chị bán khoảng 30 con gà vịt, nhưng bây giờ chỉ bán được khoảng 5-6 con. Tết đến núi, người nông dân chăn nuôi méo mặt vì dịch cúm tái phát, người buôn bán cũng lao đao không kém. Nhiều người buôn bán thịt gia cầm ở chợ Tam Kỳ chuyển sang bán rau sống và các loại hàng khô...

Ông Hoàng Xuân Việt, Chủ tịch UBND thị xã Tam Kỳ, cho biết thị xã đang tập trung lực lượng xuống cơ sở, khoanh vùng đàn vịt nhiễm bệnh và cho tiêu huỷ ngay. Đồng thời trong vùng không bị dịch vẫn cho lưu thông, nhưng phải bắt buộc đưa về lò giết mổ tập trung để kiểm soát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho ngûời tiêu dùng.

Theo báo cáo nhanh, hiện dịch cúm gia cầm tại Quảng Nam đã và đang bùng phát và có nguy cơ lan rộng tại 7 xã phường, thuộc 6 huyện thị nằm dọc theo quốc lộ1A. Ngày 21-1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn cấp với Chủ tịch UBND các huyện thị, bàn biện pháp phòng và chống dịch. Các biện pháp phòng chống và dập dịch đûợc khẩn trương triển khai.

Tỉnh đã thành lập 2 chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A và các chốt kiểm soát di động tại các huyện thị có dịch xuất hiện, tạm thời không cho việc xuất, nhập gia cầm vào, ra địa bàn. Tại những điểm chăn nuôi tập trung, nếu cơ quan Thú y phát hiện gia cầm nhiễm bệnh phải vận động chủ cơ sở chăn nuôi hợp tác với cơ quan chuyên môn tiêu huỷ toàn bộ. Nếu trường hợp không hợp tác, chính quyền địa phưúng phải thực hiện cưỡng chế tiêu huỷ. Đối với cá nhân, tổ chức phát hiện và báo cáo kịp thời dịch cúm gia cầm sẽ được khen thưởng xứng đáng. Ngược lại, nếu cố tình che dấu sẽ được xem xét xử lý nghiêm, gây thiệt hại lớn đối với sức khoẻ cộng đồng, sẽ bị truy tố trước pháp luật. Riêng tại các địa phương chưa nhiễm bệnh, thì gia súc vẫn đưọc lưu thông bình thường. Ông Phúc nhấn mạnh, ngoài cơ chế hỗ trợ của Trung ương, các cơ quan ban ngành của tỉnh phải tham mưu, đề xuất để có cơ chế hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi bị dịch gia cầm.

Hội An : bình tỉnh dập dịch

Cả thị xã Hội An những ngày này nóng lên từng giờ vì những thông tin về dịch cúm gia cầm. Ngoài ba đàn vịt với gần 3000 con ở khôí phố Trường Lệ ( phường Cẩm Châu ) bị tiêu trước đó, ngày 21-1, thị xã tiến hành tiêu huỷ tiếp 1.500 con vịt của hộ ông Trang Tấn Hoà ở khối phố Thanh Tây( phường Cẩm Châu); 250 con vịt ở hộ ông Ngô Quang Ni, khối phố Trường Lệ. Hai hộ gia đình lân cận cũng tự giác tiêu huỷ 50 con vịt khác.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND- Trưởng BCĐ phòng chống dịch thị xã Hội An, cho biết những hộ gia đình có đàn gia cầm bị tiêu huỷ đều là những nông dân, cuộc sống còn khó khăn nhưng vì sức khoẻ cộng đồng, chính quyền buộc phải ra lệnh tiêu huỷ và người dân dù rất buồn nhưng cũng đều tự giác chấp hành. Hội An đã tiến hành tiêu huỷ nhiều đàn vịt nhưng không có vụ nào phải dùng đến công cụ chuyên chính để cưỡng chế. Các ngành, các cấp trên toàn địa bàn đều đồng lòng hưởng ứng và àồng loạt ra quân. Thị xã cũng đã tiến hành khoanh vùng bảo vệ đối với những đàn gia câìm qua xét nghiệm cho thấy không bị nhiễm bệnh”.

Trước thông tin có một số đoàn du khách nước ngoài đã hủy tour do sợ ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, trao đổi với PV TTO, ông Nguyễn Sự- Chủ tịch HĐND thị xã Hội An khẳng định: “Hội An triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp dập dịch cúm gia câìm đang lan rộng cũng là chính để phục vụ du lịch. Du khách đến với Hội An phải được hưởng một môi trường an lành. Còn nếu dịch trầm trọng hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ tự đóng cửa Hội An và thông báo cho du khách biết. Song với cách làm kiên quyết của thị xã, tôi tin Hội An chúng tôi sẽ chặn đứng được kịp thời dịch cúm gia cầm ”.

Đà Nẵng: đã xuất hiện gà chết

9/10 con gà thịt của hộ gia đình ông Lê Đức Lư (tổ 24, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà,TP Đà Nẵng) đã chết rải rác từ hai tuần qua. Nguyên nhân gây chết đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Theo ông Lư thì từ ngày 7-1, con gà đầu tiên bắt đầu có dấu hiện chảy dãi, rù lông và chết ngay trong hôm đó. Tình trạng này kéo dài đến ngày 17-1 thì con gà thứ 9 trong số đàn gà 10 con của gia đình ông đã chết. Toàn bộ số gà chết này, ông Lư đều đem ra chôn ở bãi đất trống phía trước nhà mà không qua khâu xử lý nào cả. Ngay cả con gà bệnh sắp chết cuối cùng cũng đang được thả rông ngoài vườn.

Điều đáng nói là nơi đàn gà của gia đình ông Lư chết chỉ cách trại gà của gia đình bà Hồ Thị Loan hiện có 300 gà đẻ đúng 150 mét. Mặc dù là trại gà lớn nhưng đến thời điểm 10giờ 30 ngày 21.1, chủ trại gà- bà Loan vẫn khẳng định : Trại gà nhà tui chưa một lần được phun thuốc khử trùng tiêu độc để phòng dịch”. Được biết, hiện tượng này diễn trong điểm dịch cúm đang bùng phát tại nhiều địa phương nhưng chủ hộ Lê Đức Lư vẫn không thông báo đến cơ quan chức năng.

H.NHÂN - Đ.NAM - V.HÙNG - H.DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên