05/11/2007 18:17 GMT+7

Mexico: Hàng ngàn người không chỗ ở sau lũ

ĐỨC TRƯỜNG - T.VY (Theo AP, BBC, AFP)
ĐỨC TRƯỜNG - T.VY (Theo AP, BBC, AFP)

TTO - Hàng ngàn người dân Mexico đang sống trong cảnh không nhà cửa sau khi lũ lụt hoành hành tại miền nam nước này. Tổng cộng đã có 10 người thiệt mạng.

IdlgUaW5.jpgPhóng to
Nhà chức trách đang nỗ lực đưa thực phẩm và nước uống đến với những người bị ảnh hưởng - Ảnh: AP
TTO - Hàng ngàn người dân Mexico đang sống trong cảnh không nhà cửa sau khi lũ lụt hoành hành tại miền nam nước này. Tổng cộng đã có 10 người thiệt mạng.

Tại Chiapas, nhà chức trách bang cho biết mưa lớn làm mực nước trên nhiều con sông dâng tràn, gây vỡ đê, làm hư hại hàng ngàn nhà cửa và 16 cây cầu. Tại bang Tabasco, mặc dù nước lũ đã bắt đầu rút, hàng ngàn người vẫn sống trong cảnh vô gia cư trong khi nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt do nước lũ.

Ở thủ phủ Villahermosa của bang Tabasco, hầu hết người dân đã đi sơ tán. Tình trạng căng thẳng bắt đầu tăng sau khi có một số báo cáo về các vụ cướp thực phẩm viện trợ và nguồn nước uống đang ít dần. Nhiều người cố bám trụ trên các mái nhà để bảo vệ tài sản khỏi những kẻ cướp phá, nhưng quyết tâm của họ đang cạn dần khi nước uống, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác không còn. Theo AFP, có đến hàng ngàn người đang chờ đợi nhu yếu phẩm cứu trợ.

“Tôi muốn ở lại nhà thay vì đến trại sơ tán, nhưng chúng tôi không còn gì cả”, Patricio Bernal, 53 tuổi, được sơ tán bằng thuyền cùng với vợ, nói. Còn Marta Vidal, 47 tuổi, được sơ tán bằng trực thăng, kể: “Chúng tôi đã trải qua nhiều ngày không có thức ăn. Chúng tôi nghĩ chúng tôi sắp chết”.

iocE7rf4.jpgPhóng to
Nhà cửa ở Villahermosa chìm trong nước - Ảnh: AP
Chính phủ Mexico cho biết họ bất ngờ trước quy mô đợt lũ lụt lần này và thừa nhận việc viện trợ vẫn chưa đến được với những người bị mắc kẹt tại các vùng xa.

Tổng thống Calderon đã huy động nhiều binh sĩ, lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát để duy trì trật tự và kêu gọi các hãng hàng không tư nhân giúp sức cho công tác cứu trợ.

Sau khi đến bang Tabasco, ông Calderon miêu tả tình hình lũ lụt hiện nay “không chỉ là thiên tai tồi tệ nhất lịch sử bang mà còn là một trong những đợt thiên tai tồi tệ nhất lịch sử Mexico thời gian gần đây”.

Lũ lụt do các cơn bão gây ra cũng làm tê liệt ngành công nghiệp dầu khí của Mexico và làm cản trở hầu hết hoạt động xuất khẩu. Chính quyền địa phương ước tính thiệt hại do lũ hơn hai tỉ USD, trong đó chỉ riêng lĩnh vực nông nghiệp đã là 480 triệu USD.

Bộ Y tế Mexico đã tái khẳng định không phát hiện ổ dịch các bệnh truyền nhiễm nào trong lúc này.

Người dân nổi giận trước phản ứng cứu hộ chậm chạp

ciXsR24H.jpgPhóng to
Một cây cầu ở Villahermosa bị ngập lũ trong ngày 4-11

Người dân vùng lũ đang tỏ thái độ phẫn nộ trước việc triển khai trợ giúp người bị nạn diễn ra quá chậm. Một đám đông đã chiếm giữ một trạm bơm nước sạch gần Villahermosa nhằm gợi lên sự chú ý của chính quyền đối với cuộc sống thiếu thốn của họ kể từ khi xảy ra thiên tai. Một người dân tố cáo các đại diện của chính quyền đến các vùng lũ chỉ để chụp ảnh.

Ngày 4-11, tổng thống Mexico đã đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng của thiên tai. Trong khi đó, chính quyền đã thành lập các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên khắp lãnh thổ Mexico và nhiều ngân hàng đã mở các tài khoản đặc biệt để trợ giúp người bị nạn.

ĐỨC TRƯỜNG - T.VY (Theo AP, BBC, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên