Máy ảnh số thế hệ mới: Thêm nhiều tính năng “độc”
TT - Chụp ảnh xong có thể trình chiếu ngay thành màn hình lớn vài chục inch cho bạn bè cùng xem và bình luận dễ dàng. Chụp ảnh ba chiều rồi máy có thể chụp lại nếu chớp mắt...
Máy Nikon S1000pj (trái) với tính năng máy ảnh kiêm máy chiếu và máy Fujifilm FinePix Real 3D W1 có tính năng chụp ảnh 3D. Đây là những loại máy “hot” nhất trên thị trường |
Những tính năng hỗ trợ mới mẻ này được các nhà sản xuất dồn dập trình làng trong các sản phẩm mới nhằm thu hút người dùng vì những tính năng về độ phân giải, thời lượng pin không còn được người dùng quan tâm như trước.
Dễ chụp hơn
“Khi mua máy ảnh số du lịch mới, người dùng không còn đặt nặng vấn đề bao nhiêu “chấm” mà chỉ xem máy có những tính năng gì để dễ chụp ảnh đẹp và kiểu dáng thiết kế có hấp dẫn hay không” - nhân viên một siêu thị điện máy cho biết. Nhiều sản phẩm được bày bán ở các siêu thị điện máy chủ yếu là loại máy nhỏ, dễ dàng mang theo. Sony có dòng máy DSC-W (5 model) với công nghệ nhận diện khuôn mặt người lớn và trẻ em, nhận diện khung ảnh thông minh.
Tính năng eDeco giúp người dùng có thể dễ dàng thêm chi tiết vào hình ảnh và video bao gồm: lồng khung, nhạc nền, hiệu ứng văn bản và âm thanh. Riêng các mẫu W270 và W290 cho phép quay phim chuẩn HD Ready (1280 x 720). Giá bán dòng máy này từ 5-7 triệu đồng.
Nikon thì có CoolPix S640 (giá bán khoảng 8,8 triệu đồng) thu hút người dùng nhờ tốc độ lấy nét chỉ 0,7 giây. Do đó, thời gian chụp ảnh diễn ra rất nhanh, khắc phục nhược điểm chụp khá chậm của đa số máy ảnh số phổ thông. Samsung có mẫu PL50 với khả năng tự động chụp lại khi phát hiện có người bị chớp mắt trong hình vừa chụp. Giá bán hiện khoảng 2,8 triệu đồng.
Tính năng siêu zoom cũng thu hút sự quan tâm của người dùng với các dòng máy: Kodak Z1012 IS (zoom quang 10X, giá bán khoảng 7 triệu đồng), Panasonic Lumix DMC-TZ7 (12X, khoảng 7 triệu đồng), Canon PowerShot SX200 IS (12X, 6,7 triệu đồng), Sony Cyber-shot DSC-H20 (12X, 5 triệu đồng)...
Ông Lương Minh Mẫn, trưởng phòng tiếp thị phụ trách sản phẩm Sony Electronics VN, nhận định: “Xu hướng người dùng hiện nay là máy ảnh phải dễ sử dụng, có nhiều tính năng như chống rung, quay phim HD, màn hình LCD lớn và rõ, nhiều màu sắc hợp thời trang, megapixel cao và giá thành hợp lý”.
Tính năng độc
Ông Lê Huy Toàn, trưởng nhóm hàng kỹ thuật số của Thế Giới Di Động, cho biết: “Rất nhiều sản phẩm mới chú trọng tăng zoom quang nhưng họ còn chú trọng thêm các tính năng độc. Như Samsung định hướng cho máy ảnh có thể ghi âm và chơi nhạc trực tiếp, Olympus có thêm tính năng chụp hình dưới nước...”.
“Đua” tính năng độc mà đối thủ chưa có, mở ra những trào lưu mới trong xu hướng tiêu dùng máy ảnh số là cách làm của các hãng hiện nay. Samsung có ST550 và ST500 (giá bán 7,2-8,7 triệu đồng) với màn hình LCD 1,5 inch khá lạ lẫm ở mặt trước. Người dùng thích màn hình này bởi tiện cho việc tự chụp ảnh chân dung. Máy cũng có khả năng nhận diện khuôn mặt và nụ cười, chụp tự động. Khi chuyển qua chế độ chụp ảnh trẻ em (children mode), màn hình trước sẽ xuất hiện những hình ảnh thú vị để thu hút sự chú ý của trẻ. Olympus có loại Mju Tough 8000 “nồi đồng cối đá”, có thể rơi từ độ cao 2m, ném xuống nước ở độ sâu 10m hay đặt dưới vật nặng 100kg, thậm chí để trong nhiệt độ -10OC mà vẫn hoạt động tốt.
Trong khi đó Fujifilm thu hút sự chú ý của người dùng khi công bố máy ảnh FinePix Real 3D W1 có khả năng chụp ảnh 3D. Máy được trang bị hai bộ cảm biến ảnh để có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của đôi mắt. Khi bấm nút chụp, bộ xử lý sẽ đồng bộ hóa hình ảnh để tạo thành một bức ảnh ba chiều.
Nikon có S1000pj với tính năng rất “khủng” là máy ảnh kiêm máy chiếu. Ngay sau khi chụp ảnh hay quay phim xong, người dùng có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của mình bằng cách chiếu lên màn hình có kích thước 5-40 inch. Các trang web công nghệ thế giới nhận định tính năng máy chiếu này rất có thể sẽ là tính năng mới phổ biến nhất của máy ảnh nếu S1000pj đạt doanh số cao. Nikon dự kiến tung sản phẩm này ra thị trường trong tháng 9 với giá bán khoảng 12 triệu đồng.
ĐỨC THIỆN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận