![]() |
Giám thị gọi tên thí sinh vào phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng |
Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinhNhững điều cần biết tuyển sinh ĐH-CĐ 2008
* Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH, CĐ em có được mang theo Atlat địa lý Việt Nam khi làm bài thi môn địa lý và bảng tuần hoàn Mendeleev để làm bài thi môn hóa học không? (Nhiều thí sinh)
- Theo qui chế thi tốt nghiệp THPT ban hành ngày 6-3-2008 do Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long ký, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT được phép mang vào phòng thi các vật dụng liên quan đến việc làm bài thi gồm: bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình; các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý, do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành; không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu.
Các máy tính cầm tay thông dụng được mang vào phòng thi gồm: đối với nhãn hiệu Casio có các loại: Casio fx95, fx220, fx500A, fx500MS, fx570MS, fx570ES; đối với nhãn hiệu Sharp có các loại: Sharp EL124A, EL250S, EL506W, EL509W; đối với máy tính hiệu Canon có các loại: Canon FC45S, LS153TS, F710, F720. Ngoài ra, thí sinh có thể sử dụng các máy tính cầm tay khác có tính năng tương đương các loại máy kể trên.
Thí sinh mang theo tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi hoặc các phương tiện thu phát thông tin không được quy định như trên vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.
Như vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi Atlat địa lý Việt Nam; còn bảng tuần hoàn Mendeleev không được phép sử dụng (năm 2007 và các năm trước được phép). Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh không được mang vào khu vực thi và phòng thi bảng tuần hoàn Mendeleev, Atlat địa lý Việt Nam.
* Em muốn nộp hồ sơ trung cấp vào Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng nhưng trường lại xét vào ngày 1-7-2008. Nếu xét khi đó thì em mới biết điểm thi tốt nghiệp, vậy làm sao kịp để nộp hồ sơ? Trường còn xét điểm thi ĐH, khi đó cũng chưa có thì làm sao xét? (Nguyễn Thị Hoa, white_dove8588_2208@...)
- Thông tin trong cuốn Những điều về tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2008 chưa chính xác. Hệ trung cấp trong Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng xét điểm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, ưu tiên theo kết quả thi ĐH khối A, B, C, D1, H năm 2008. Trường nhận hồ sơ từ ngày 15-7-2008 đến ngày 15-10-2008, tuy nhiên sẽ dừng tuyển sinh trước thời gian qui định khi đủ chỉ tiêu.
* Em nghe nói ĐH Bách khoa TP.HCM học theo tín chỉ, vậy khi được phân vào ngành mà em không thích em có thể học lại từ đầu cùng khóa sau hay không? Hay em buộc phải thi lại ĐH nếu muốn học lại từ đầu với khóa sau? (Đức Trực, phamtruc19@...)
- Khi học tín chỉ, bạn có thể đăng ký học cả những môn học thuộc ngành mà bạn yêu thích cùng lúc với những môn của ngành đã trúng tuyển. Sau khi hoàn tất chương trình của ngành 1, sinh viên có thể đăng ký học tiếp bằng 2 và những môn đã học (trong khi học bằng 1) sẽ được miễn - không phải học lại. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin dành cho bằng 2 trên website của phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tại: http://www.aao.hcmut.edu.vn/.
* Em đã đăng ký dự thi vào Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, vậy năm nay trường có lấy nguyện vọng 2 nhiều không, vì em nghe nói các trường đều dành chỉ tiêu xét nguyện vọng 2? (Ngọc Nga, thainga@...)
- Hằng năm Trường CĐ Kinh tế TP.HCM không nhận xét tuyển nguyện vọng 2 mà chỉ nhận những thí sinh thi vào trường. Nếu bạn thi CĐ không đạt, bạn có thể nộp hồ sơ xin xét tuyển vào hệ trung cấp chuyên nghiệp, rồi sau đó học liên thông lên CĐ tại trường.
* Em dự thi vào ngành bác sĩ dự phòng của Trường ĐH Y dược TP.HCM nhưng em không rõ sau khi tốt nghiệp em có được tiếp tục học lên chuyện khoa khác như chuyên khoa nhi hay tim mạch không? (Nguyễn Thúy Vân, ng-thuy-van@...)
- Ngành bác sĩ y học dự phòng là ngành mới mở năm 2008 của Trường ĐH Y dược TP.HCM, tuyển sinh trong cả nước. Ngành y học dự phòng là cầu nối giữa y học và y tế công cộng. Trong khi y học quan tâm đến chẩn đoán và điều trị bệnh cho một cá thể thì y tế công cộng quan tâm nhiều hơn đến phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Mục tiêu hàng đầu của y học dự phòng là nâng cao sức khỏe của cá nhân, gia đình và cả cộng đồng.
Bác sĩ y học dự phòng là người cán bộ y tế có y đức, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề cơ bản của sức khỏe cộng đồng; có khả năng tự học vươn lên để kịp thời đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và phòng bệnh cho nhân dân.
Nhiệm vụ của bác sĩ y học dự phòng gồm: phát hiện, xác định và giám sát các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến yếu tố môi trường, tác hại nghề nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm; dự báo kiểm soát và khống chế được các bệnh dịch nguy hiểm, các tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ở các ổ dịch bệnh mới phát sinh; phòng chống các dịch bệnh không lây nhiễm: tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp...; xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn về y tế dự phòng như phòng chống các bệnh xã hội, quản lý các chương trình y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân; tham gia quản lý, chăm sóc bệnh nhân tại cộng đồng: các bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp, bệnh xã hội và phục hồi chức năng; xử trí một số trường hợp cấp cứu và điều trị một số bệnh thông thường.
Ở các nước phát triển, chương trình đào tạo bác sĩ y học dự phòng tiếp theo sau chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa (sau ĐH). Nhưng ở nước ta do hạn chế nguồn nhân lực y tế, chương trình đào tạo bác sĩ y học dự phòng là chương trình đào tạo trong ĐH, có thời gian đào tạo là 6 năm, trong đó 4 năm đầu học chương trình như sinh viên y đa khoa, 2 năm sau học chuyên ngành y học dự phòng.
Sau khi tốt nghiệp bác sĩ y học dự phòng có thể làm việc tại Bộ Y tế, trường ĐH y, các viện nghiên cứu chuyên ngành y học dự phòng, trung tâm y tế dự phòng, các trung tâm y tế, các dự án và các cơ sở y tế khác liên quan đến y tế dự phòng và có thể học tiếp: bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn. Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận