03/09/2004 06:10 GMT+7

Malaysia: thu hút du học sinh bằng các chương trình liên kết

Bài, ảnh: LÊ CÂU NHI
Bài, ảnh: LÊ CÂU NHI

TT - Malaysia có một hệ thống gần 550 trường ĐH, CĐ tư với qui mô trên 300.000 SV. Trong đó có trên 35.600 SV thuộc 150 quốc gia đang theo học tại nước này (riêng VN có trên 260 SV theo học).

Lc6qp6vV.jpgPhóng to
V Trường Limkokwing University College học tập tại thư viện điện tử của trường
TT - Malaysia có một hệ thống gần 550 trường ĐH, CĐ tư với qui mô trên 300.000 SV. Trong đó có trên 35.600 SV thuộc 150 quốc gia đang theo học tại nước này (riêng VN có trên 260 SV theo học).

Tất nhiên, Bộ Giáo dục ĐH và cả Chính phủ Malaysia chưa muốn dừng lại ở con số trên. Và một trong những nội dung giáo dục có thể tạo được sức hấp dẫn đối với du học sinh là các chương trình liên kết ĐH ở nước này đang được đẩy mạnh và quảng bá.

Taylor's College là một trường tư được thành lập từ năm 1969 như một chi nhánh của Taylor's College Melbourne (Úc). Trường cung cấp nhiều khóa học liên kết đào tạo với các trường ĐH trên thế giới như Anh, Úc, Canada, Mỹ... vì vậy đã thu hút gần 1.000 SV đến từ 35 quốc gia theo học (trong đó có đến 21 SV VN).

Bùi Hoàng Lan, một cư dân ở TP.HCM mới sang Malaysia bốn tháng để theo học một khóa tiếng Anh trước khi vào ĐH, cho biết: “Có nhiều sự lựa chọn học lên ĐH, nhưng tôi dự định sẽ đăng ký theo học một chương trình liên kết có chuyển tiếp đến một nước khác như chương trình 2+1 (2 năm ở Malaysia, 1 năm ở nước khác)”.

Trong khi đó Nilai International College cũng đang thu hút đến 45% SV quốc tế theo học các chương trình liên kết 2+1, 1+2 hoặc 3+0 với nhiều trường ĐH danh tiếng như ĐH Manchester, Oxford Brookes, Nottingham (Anh); ĐH Tasmania, Công nghệ Sydney (Úc); ĐH Victoria của Wellington, New Zealand và hơn 50 trường thành viên của Mỹ. Đặc biệt, trường có ký túc xá với sức chứa 1.500 giường tọa lạc ngay khuôn viên trường rộng đến 105ha và đẹp như một công viên.

Hầu hết trường ĐH, CĐ tư ở Malaysia đều tiếp cận với phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực từ rất sớm. Với sĩ số lớp học chỉ 15 đến trên 20 SV/lớp nên giảng viên có điều kiện để hỗ trợ sâu sát các hoạt động học tập của SV, khiến lớp học luôn có sự tương tác và sống động. Đáng lưu ý, các trường đều chủ trương khuyến khích SV tự học, tự nghiên cứu độc lập; hơn thế còn luôn khơi gợi năng lực tư duy, sáng tạo của SV.

Tại Limkokwing University College, chúng tôi đã được xem nhiều đoạn phim giới thiệu các mẫu pano, apphich, quần áo, kỷ niệm chương... cổ động cho Sea Games 22 VN đầy ngẫu hứng do chính SV thực hiện (có sự hợp tác của SV VN đang du học tại trường). Thật thú vị, ở một đoạn video clip quảng bá cho du lịch VN - cũng do SV thực hiện, người xem còn được chứng kiến nhiều câu khẩu hiệu mời chào như: “VN - vùng đất của những điều kỳ bí”, “Vùng đất của những truyền thuyết” hay “VN - ngôi sao đang lên”... chắc chắn quyến rũ và ấn tượng hơn nhiều so với câu: “Welcome to VN”!

Với những ưu thế như học phí thấp (khoảng trên 3.000 USD/năm), bằng cấp quốc tế, đời sống chính trị - xã hội ổn định, môi trường Anh ngữ phổ quát và người dân thân thiện... Malaysia đang đặt tham vọng trở thành một mảnh đất du học lý tưởng của khu vực. Và điều đó dường như hoàn toàn nằm trong tầm tay của đất nước này, trong một tương lai không xa.

Bài, ảnh: LÊ CÂU NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên