![]() |
Bác sĩ thú y Nguyễn Huy Tuấn (ảnh), Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam:
Dê là động vật nhai lại, do đó thức ăn xanh bao gồm các loại cây có gai, các loại lá, các loại cây bụi nhỏ, ngô, hoa màu, keo giậu, cỏ voi, cỏ ghi nê, cỏ pangola, cỏ stylo... chiếm đến 65% khẩu phần. Còn thức ăn tinh (cám hỗn hợp, xác củ khoai mì, hèm bia...) chiếm 35%.
Các kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng vật chất khô trong bèo lục bình rất thấp, chỉ chiếm 6-7%. Do đó, năng lượng cung cấp từ bèo lục bình cũng rất thấp, trung bình 1kg vật chất khô (tương đương 12kg bèo) chỉ cho khoảng 1.800-1.900 kcal. Ngoài ra, bèo lục bình là loài thủy sinh, sống chủ yếu dưới nước nên không loại trừ các khả năng tích lũy kim loại nặng, làm vật bám cho các loài ký sinh trùng gây bệnh...
Vì vậy, anh Quảng chỉ nên tận dụng bèo lục bình như một nguồn bổ sung thức ăn cho dê trong trường hợp thức ăn xanh khan hiếm. Nếu có đủ thức ăn thì không cần thiết dùng bèo lục bình làm thức ăn cho dê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận