Từ năm 1999-2000, Nguyễn Hữu Hoàng là nhân viên phòng xuất nhập khẩu lao động của Vinaconex, sau đó đã nghỉ việc. Lợi dụng các mối quan hệ của mình, Hoàng đã liên hệ với một người Đài Loan tên Huỳnh Kim Phúc để nhờ đưa lao động sang Đài Loan làm việc.
Được Phúc cho biết chỉ có thể đưa người sang Đài Loan bằng visa du lịch (14 ngày) nhưng Hoàng vẫn liên hệ với ông Trần Văn Phước (ngụ đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp) để tuyển dụng người lao động sang Đài Loan (lương 520 USD/tháng) với chi phí 2.700 USD/người. Ông Phước tiếp tục nâng chi phí lên 3.000 USD và 6 triệu đồng/người, nhận tiền của 11 người lao động (ngụ ở nhiều quận huyện: Củ Chi, Hóc Môn...) để đưa cho Hoàng.
Tuy nhiên, số lao động này chỉ vừa đến sân bay Đài Loan đã bị trả về. Họ đến gặp ông Phước, Hoàng để đòi tiền nhưng chỉ được trả lại một ít. Trong vụ án này, ông Trần Văn Phước có liên quan nhưng do không biết việc Hoàng làm visa du lịch cho người lao động nên không bị truy tố, xét xử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận