![]() |
Phó giáo sư, bác sĩ (BS) Trần Thị Lợi – quyền chủ nhiệm bộ môn sản Đại học Y dược TP.HCM, công tác tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ - sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến căn bệnh này.
* Thưa BS, điều gì xảy ra nếu phụ nữ bị nhiễm HPV?
- HPV là một loại siêu vi (virus) dễ bị lây nhiễm vì không cần phải giao hợp, chỉ cần tiếp xúc mật thiết giữa da với da là có thể bị lây nhiễm. Do đó có tới 50% phụ nữ đã từng quan hệ tình dục bị nhiễm HPV ở cổ tử cung.
Tuy nhiên, chỉ một số rất ít (0,16%) phụ nữ nhiễm HPV bị diễn tiến thành ung thư cổ tử cung, số còn lại khỏi bệnh tự nhiên. Ung thư cổ tử cung là một hậu quả nặng nề hiếm gặp, xảy ra sau khi một bệnh nhiễm siêu vi thông thường.
* Nếu ung thư cổ tử cung có thể chữa được thì tại sao lại có nhiều khuyến cáo?
- Ung thư cổ tử cung có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm, đặc biệt nếu được phát hiện ngay từ giai đoạn tiền ung thư, từ chuyên môn gọi là dị sản cổ tử cung.
Ở giai đoạn dị sản cổ tử cung việc điều trị rất nhẹ nhàng, chỉ cần cắt bỏ hoặc phá hủy phần cổ tử cung bị bệnh là khỏi, nhờ vậy người bệnh vẫn giữ được tử cung để duy trì khả năng sinh sản.
Ở giai đoạn sớm người bệnh không có triệu chứng gì đặc biệt, có thể ra một ít khí hư khiến người bệnh chủ quan nghĩ mình chỉ bị viêm âm đạo. Cách duy nhất để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm này là những phụ nữ đã có quan hệ tình dục phải đi khám phụ khoa định kỳ mỗi sáu tháng, khi đó chị em sẽ được bác sĩ cho làm phết tế bào cổ tử cung.
Nếu phết tế bào cổ tử cung bình thường thì một năm sau mới phải làm lại. Ung thư cổ tử cung ở giai đoạn muộn thường xảy ra ở những chị em rất ít khi hoặc không bao giờ đi khám phụ khoa định kỳ, chỉ đến khi có triệu chứng bất thường như ra huyết sau giao hợp, ra huyết bất thường, có khí hư hôi… mới đi khám.
* BS vui lòng nói thêm về vắcxin mới bảo vệ phụ nữ?
- Cơ chế tác dụng của vắcxin giống như đáp ứng hệ thống miễn dịch của cơ thể với bệnh truyền nhiễm, trong trường hợp này là HPV. Sau khi tiêm vắcxin, cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại HPV, do đó khi cơ thể tiếp xúc với virus sẽ được bảo vệ. Tiêm vắcxin là hình thức chuẩn bị trước cho cơ thể chống lại lây nhiễm với HPV.
Càng ít tuổi, cơ thể càng phản ứng miễn dịch tốt với vắcxin: vì vậy phụ nữ trẻ và các bé gái nên tiêm vắcxin sớm. Lý tưởng là các bé gái được tiêm phòng trước khi quan hệ tình dục. Tuy vậy với những phụ nữ đã có quan hệ tình dục, tiêm vắcxin vẫn giúp cơ thể chống lại sự tái nhiễm HPV. Nhiễm HPV thoáng qua rồi tự khỏi xảy ra trong đa số trường hợp, chỉ những phụ nữ bị nhiễm HPV lâu dài hoặc bị tái nhiễm nhiều lần mới có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung.
* Lựa chọn vắcxin ngừa HPV như thế nào?
- Có hai loại vắcxin đã được phát triển để phòng HPV: một loại phòng được bốn type HPV 6, 11, 16, 18 và một loại phòng được hai type 16, 18. Như vậy, loại đầu tiên ngoài giúp cơ thể phòng chống ung thư cổ tử cung còn giúp chống được bệnh mồng gà, vắcxin này có khả năng bảo vệ chéo 10 type HPV khác nên khả năng bảo vệ tăng đến 83-85%.
Ngoài ra, nó còn được FDA duyệt và cho lưu hành về việc ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, âm đạo. Cả hai loại vắcxin đều giúp cơ thể chống lại lây nhiễm với HPV type 16, 18, đây là hai type gây ra ung thư cổ tử cung khoảng 70%. 30% các trường hợp ung thư cổ tử cung là do các type HPV ác tính khác. Phụ nữ dù đã có tiêm vắcxin chống HPV vẫn phải đi khám phụ khoa định kỳ để được làm phết tế bào cổ tử cung tầm soát, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung.
Phối hợp cả hai biện pháp: vắcxin và khám phụ khoa tầm soát ung thư cổ tử cung hứa hẹn một tương lai mà ung thư cổ tử cung, căn bệnh nguy hiểm xảy ra cho những phụ nữ có quan hệ tình dục, sẽ có ngày bị tận diệt trên hành tinh của chúng ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận