Thông tin trên được ông Trần Quang Hưng - chánh văn phòng UBND huyện Yên Minh, người vừa từ “tâm lũ” Du Tiến, Du Già trở về - cung cấp cho Tuổi Trẻ chiều tối 20-7.
Ngoài số người bị chết, mất tích và bị thương lên đến 44 người, trận lũ rạng sáng 19-7 cũng đã “quét trôi”, làm sập hoàn toàn 18 căn nhà (nơi cư ngụ của khoảng 100 người, chủ yếu là người dân tộc Mông, Tày), làm đổ sập toàn bộ ngôi trường hai tầng (tám phòng học) của xã Du Tiến.
Đến chiều 20-7, nhiều đoạn đường, cầu cống từ trung tâm huyện Yên Minh về khu vực xã Du Tiến, Du Già (khoảng 60km) vẫn còn trong tình trạng sạt lở, ngập nước nên việc đi lại từ huyện đến các xã này rất khó khăn. Thiệt hại của trận lũ này (người, tài sản, hoa màu...) đến chiều tối 20-7 vẫn chưa có con số cụ thể.
Theo ông Hưng, đợt mưa lũ kéo dài suốt từ ngày 18 đến 19-7 đã gây nên trận lũ khủng khiếp này và đây là trận lũ gây thiệt hại về người lớn nhất huyện Yên Minh ít nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
Ông Hưng cho biết ngay sau khi nhận được tin lũ quét xảy ra ở Du Tiến, Du Già (cả hai xã này đều thuộc diện xã đặc biệt khó khăn, chưa có điện lưới quốc gia, điện thoại), huyện ủy, UBND huyện Yên Minh đã cử đoàn công tác mang lương thực, thực phẩm, thuốc men, chăn màn... cùng các lực lượng cứu hộ, công an, quân đội, y tế đến giúp chính quyền, nhân dân hai xã trên khắc phục hậu quả trận lũ, tìm kiếm những người mất tích, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.
Ông Hưng cũng cho biết đến chiều hôm qua trời vẫn mưa rất to trên khắp huyện. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn được tiếp tục. Gần 100 người có nhà bị sập đổ đã được đưa đến ở tạm tại trụ sở UBND xã, các nhà dân an toàn...
Chiều cùng ngày, ông Vương Mí Vàng, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho Tuổi Trẻ biết một đoàn công tác do bí thư tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất, phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Duy Quyền cũng đã đến Du Tiến, Du Già từ trưa 19-7 để nắm tình hình, động viên bà con ổn định cuộc sống. UBND tỉnh cũng đã quyết định hỗ trợ các gia đình có thân nhân bị chết 1.000.000 đồng/người chết để lo mai táng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận