![]() |
Lớp tin học mở tại khoảng sân nhỏ được người dân cho mượn, tiền điện bà con không lấy - Ảnh: NGUYỄN NAM |
Đây là chương trình được hỗ trợ từ đề án phổ cập tin học cho công nhân của tỉnh Bình Dương.
Mở lớp theo nhu cầu công nhân
Dẫn chúng tôi chạy xe ngoằn ngoèo vào khu dân cư thuộc ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, anh Trương Văn Khanh, cán bộ huyện đoàn, cho hay: “Lớp này mới mở, học đến hôm nay là buổi thứ ba nên mình cũng chưa thuộc đường vào”. Đứng lớp dạy vi tính cho công nhân là công việc quen thuộc của Khanh từ năm 2007 đến nay. Anh Khanh và “thầy” khác đứng lớp ví von việc này giống như kiểu dạy du mục, di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác.
Cần sự hỗ trợ từ nhiều phía Huyện đoàn Thuận An cho biết từ khi triển khai chương trình phổ cập tin học cho công nhân đến nay đã có khoảng 400 công nhân tham dự các lớp học. Cán bộ huyện đoàn, xã đoàn vận động các bạn thanh niên giỏi vi tính, có kiến thức về Internet đứng ra “làm thầy” cho công nhân. Các lớp học này được người dân địa phương, nhất là các chủ nhà trọ ủng hộ khi chi phí về điện, thuê sân mở lớp đều được bà con miễn phí. Người nào nhận tiền thì dùng hết số tiền nhỏ đó nấu nồi chè đãi công nhân ngày “tốt nghiệp”. “Đa số các bạn đều là công nhân từ các miền quê đến đây làm ăn. Cuộc sống thiếu thốn của các bạn rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía” - anh Huỳnh Văn Ngọc Thanh, phó bí thư Xã đoàn Thuận An, một thanh niên lớn lên ở xứ gốm, cho biết. |
“Tụi mình đến các nhà trọ công nhân, các công ty trên địa bàn huyện để phổ biến thông tin về lớp học. Công nhân ở đâu có nhu cầu là tụi mình đến mở lớp ngay”, Khanh nói. Một khóa học tin học, Internet như vậy diễn ra trong bảy buổi, giờ giấc do chính học viên là công nhân sắp xếp sao cho tiện giờ làm của các bạn, thường vào các tối thứ bảy và chủ nhật.
Công nhân học xong sẽ được kiểm tra kiến thức, cấp giấy chứng nhận phổ cập tin học và có cơ hội học lấy chứng chỉ A tin học quốc gia chỉ với một nửa chi phí.
Anh Huỳnh Văn Ngọc Thanh, phó bí thư Xã đoàn An Phú, cho hay đã tham gia mở nhiều lớp tin học cho công nhân ở xã. “Khu trọ nào có chi hội thanh niên rồi thì việc mở lớp khá dễ dàng. Nếu chưa có thì mình thông tin cho chủ trọ về ý nghĩa và lợi ích của lớp học này để chủ trọ nói với công nhân.
Còn với công nhân ở các công ty thì tụi mình tìm cách vào qua tổ chức công đoàn, hoặc công nhân từng học ở nhà trọ giới thiệu cho đồng nghiệp trong công ty”, anh Ngọc Thanh nói chuyện đi mở lớp.
Lớp học đang mở tại ấp 4, xã An Phú học ngay tại khoảng sân nhỏ trước khu trọ công nhân. Hơn 10 công nhân dán mắt vào màn hình máy tính, gõ gõ trên bàn phím. “Dàn máy tính xách tay này tụi mình gọi là “phòng máy di động”, có thể mang đến bất cứ nơi nào để công nhân thực hành. Còn khi cần thực hành Internet thì tụi mình hợp đồng với tiệm Internet gần khu trọ công nhân để các bạn học”, anh Khanh cho biết.
Tinh thần học kiểu công nhân
Trung, một thợ sửa máy, vui vẻ cho hay giờ đây anh có thể gửi mail cho khách hàng, điều mà trước đó Trung chưa hề nghĩ đến. Trung được các giáo viên tình nguyện đánh giá cao khi anh học rất nhanh, thắc mắc điều gì là hỏi ngay. Ham học là điều mà những giáo viên đứng lớp nhận xét về các bạn công nhân. “Nhiều bạn đi ngang thấy đông vui ghé vào xem và xin học luôn. Mặc dù đã trễ hai ba buổi rồi nhưng tụi mình vẫn nhận, dạy bù lại kiến thức cho các bạn theo kịp và ai cũng tỏ ra cố gắng”, anh Khanh nói.
Nguyễn Ánh Nhung, công nhân Công ty Âu Việt, cho hay cô có ý định làm thêm nghề tay trái là bán hàng điện tử trên mạng nên tham gia lớp học này. “Ngoài học để biết làm việc, mình nghĩ nó còn có ích để mình kiếm thêm tiền”, Nhung nói. “Công nhân hiện nay ngoài chuyện sản xuất còn cần biết chuyện văn phòng nữa. Máy tính và Internet giờ đã rất quen thuộc, ai không biết sẽ bất lợi. Biết đâu sau này cần dùng mà mình không biết thì không có cơ hội thăng tiến”, một công nhân tên Băng Kim nói.
Nguyễn Thắng Lợi, công nhân cơ khí, chia sẻ mấy lớp học miễn phí hoàn toàn, thời gian học tùy công nhân lựa chọn, người dạy nhiệt tình thì không lý do gì công nhân ngại mà không tham gia. Anh Lợi cho hay lợi ích nữa khi đến đây là quen thêm nhiều bạn mới, cũng thích đi học như mình nên thấy cuộc sống vui hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận