24/05/2008 07:56 GMT+7

Liên hoan phim Cannes 2008: "Mọi cặp mắt đang nhìn về Che"

TRUNG NGHĨA (từ Cannes)
TRUNG NGHĨA (từ Cannes)

TT - Bộ phim về một nhân vật huyền thoại cách mạng của thế kỷ 20 đã khiến khán giả trẻ hôm nay van nài kiếm vé và giới tài tử giai nhân chen nhau đến rạp. Đó chính là Che - tác phẩm điện ảnh mới nhất và công phu nhất về Che Guevara - vừa được trình chiếu khi Liên hoan phim Cannes sắp khép lại.

norI0A4F.jpgPhóng to
Nam diễn viên Benicio Del Toro trong vai Che
TT - Bộ phim về một nhân vật huyền thoại cách mạng của thế kỷ 20 đã khiến khán giả trẻ hôm nay van nài kiếm vé và giới tài tử giai nhân chen nhau đến rạp. Đó chính là Che - tác phẩm điện ảnh mới nhất và công phu nhất về Che Guevara - vừa được trình chiếu khi Liên hoan phim Cannes sắp khép lại.

Che - bộ phim tranh giải Cành cọ vàng của đạo diễn Steven Soderbergh - đã rực sáng trên mức kỳ vọng tại Cannes 2008.

Khó có thể mường tượng rằng một bộ phim marathon quá dài (4 giờ 28 phút!) lại khiến khán giả khao khát được xem như thế. Một huyền thoại cách mạng xa xưa lại khiến giới tài tử giai nhân hạng nhất đương thời hôm nay chen nhau đến rạp Lumière rạng sáng 22-5 (giờ VN): ca sĩ Madonna và chồng là đạo diễn Guy Ritchie, diễn viên Sharon Stone, Lâm Chí Linh, siêu mẫu Naomi Campbell, Eva Herzigova, Petra Nemcova, cựu danh thủ Maradona, tay đấm Tyson... Từ ngày khai mạc đến nay chưa hôm nào trước cửa rạp chính Lumière lại đông bạn trẻ giơ biển van nài kiếm vé xem Che như thế.

GHouU03t.jpgPhóng to
Đạo diễn Soderbergh (trái) trao đổi cùng nữ diễn viên Catalina Sandino Moreno và Benicio Del Toro (phải, vai Che) sau khi cùng xem suất chiếu đầu tiên của Che tại LHP Cannes

Cần nói rõ rằng ban tổ chức LHP Cannes 2008 đã rất chịu chơi khi mạo hiểm đưa Che vào danh sách các phim tranh giải trong khi phim vẫn chưa xong phần hậu kỳ! Nước Pháp vốn là nước tư bản có lượng dân chúng hiểu biết và yêu mến Che đông bậc nhất. Huyền thoại Che cũng không xa lạ với Cannes.

Tháng 5-2004, bộ phim Motorcycle diaries (Nhật ký du hành bằng xe máy) của đạo diễn Brazil Walter Salles từng gây tiếng vang khi chiếu tại LHP Cannes lần 57.

Soderbergh nói: "Tôi chọn đề tài làm phim về Che không phải vì cuộc đời của ông giống như một câu chuyện phiêu lưu, mà vì tôi bị thu hút bởi những thách thức mang tính kỹ thuật làm phim đi cùng với những ý tưởng chính trị vĩ đại. Tôi muốn phác họa quá trình người đàn ông này đã lớn lên".

t0c7hmce.jpgPhóng to
Nhân vật huyền thoại Che Guevara. Ảnh tư liệu

Vị đạo diễn từng giành giải Cành cọ vàng năm 1989 với bộ phim Sex, lies and videotape này đã may mắn khi chọn được diễn viên người Puerto Rico Benicio Del Toro thủ vai Che trong phim có diện mạo rất giống nhân vật huyền thoại. Và trong phim, hình ảnh Che thật sự không tô vẽ gì nhiều. Soderbergh đã giữ cho Che một cái nhìn thực tế về người anh hùng xuất phát từ đời thường.

Cảnh Che khám răng cho trẻ em gây xúc động cho khán giả. Và một cảnh ẩn dụ khó quên khác trong phim là khi Che kháng cự cơn bệnh suyễn khiến ông loạng choạng trên lưng ngựa. Sự mạnh mẽ và ý chí của Che không chỉ để làm nên những cuộc cách mạng lớn lao mà còn vượt qua những gian khó cá nhân.

Các nhà phê bình chuyên môn lẫn khán giả tại Cannes hiện đều đang dồn phiếu yêu thích cho các phim The exchange, Waltz with bashirSerbis nhiều khả năng đoạt Cành cọ vàng nhất. Tuy nhiên Kirk Honeycutt, cây bút phê bình uy tín của tờ Hollywood Reporter, nói: "Mọi cặp mắt đang nhìn về Che". Năm nay là năm làn sóng Mỹ Latin khuynh đảo Cannes. Và như thế Che có là đợt sóng nổi lên cao nhất vào đêm trao giải 25-5?

Bộ phim công phu nhất về Che

kP4fHj8b.jpgPhóng to
Benicio Del Toro trong phim Che

Khác với hình ảnh chàng trai trẻ Ernesto Guevara lãng tử du hành xuyên qua vùng đất Nam Mỹ trên chiếc môtô, tác phẩm Che của đạo diễn Steven Soderbergh kéo dài hai phần đời của Che: phần một bắt đầu vào ngày 26-11-1956 khi Che và Fidel Castro cùng 80 quân du kích đổ bộ lên Cuba khởi nghĩa lật đổ chế độ quân phiệt Batista (1957-1959); phần hai tả lại hoạt động cách mạng của Che ở Bolivia cho đến ngày ông bị sát hại (1966-1967).

Mặc dù trong quá khứ đã từng có các phim tư liệu lẫn phim nhựa về Che (như Che! của đạo diễn Mỹ từng đoạt Oscar Richard Fleischer công chiếu tháng 6-1969) nhưng có thể nói Che của Soderbergh thật sự là bộ phim công phu, đầy đủ nhất về chân dung nhân vật huyền thoại này từ trước đến nay.

Che qui tụ một thành phần diễn viên đa quốc tịch rất phong phú: nữ diễn viên Julia Ormond (Anh), Franka Potente (Đức), Catalina Sandino Moreno (Colombia); nam diễn viên Benicio Del Toro (Puerto Rico), Santiago Cabrera (Venezuela), Rodrigo Santoro (Brazil), Demian Bichir (Mexico).

TRUNG NGHĨA (từ Cannes)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên