![]() |
Nhiều lễ hội diễn ra trong không gian trải dài theo triền đê sông Đuống |
Theo Ban tổ chức, xã Phù Đổng đã huy động hơn 1.000 người tham gia vào các màn lễ hội như đánh cờ, đánh trống, chiêng, dâng hương, rước kiệu. Cùng với những màn lễ hội truyền thống, trên không gian trải dài theo triền đê sông Đuống còn có các hội hát tuồng, hát quan họ, hội thi "thôn nữ giỏi giang-duyên dáng", thi đấu cầu lông, vật tự do và chọi gà.
Nhân dịp này, nhiều điểm di tích trên địa bàn gắn với truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương, gồm đền Thượng, đền Hạ, miếu Ban và chùa Kiến Sơ, đã được đầu tư tôn tạo.
Hội Gióng, được tổ chức hàng năm tại làng Gióng, một làng Việt cổ nay thuộc địa phận của bốn làng Phù Đổng, Phù Dực, Đổng Viên, Đổng Xuyên của xã Phù Đổng, với những màn diễn xướng độc đáo thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân, ý chí quật cường của dân tộc, tôn vinh vị anh hùng dân tộc Thánh Gióng.
Hàng năm lễ hội thu hút hàng vạn khách thập phương tham dự.
* Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác
Chào mừng 115 năm ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 đến 19-5-2005), tối 19-5 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ có một chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long thực hiện.
Tại các sân khấu ngoài trời như khu vực chân tượng đài Lênin, trung tâm huyện Thanh Trì và đền Bà Kiệu, các đoàn nghệ thuật cựu chiến binh, Nhà hát Cải lương VN và Trung tâm văn hóa nghệ thuật Hà Nội cũng sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật tổng hợp phục vụ công chúng.
Thư viện Hà Nội sẽ tổ chức cuộc tọa đàm mang chủ đề “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ngày 14-5, tại đền Ngọc Sơn-hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra hội thi thả chim bồ câu truyền thống, một hoạt động được tổ chức hàng năm vào dịp sinh nhật Bác.
* Tặng kỷ niệm chương cho nữ họa sĩ Nhật
Bộ Văn hóa Thông tin vừa trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa Thông tin VN cho nữ họa sĩ người Nhật Bản Toba Mika, Phó Giáo sư, giảng viên Khoa Nghệ thuật Đại học Mỹ thuật Kyoto, ghi nhận những đóng góp tích cực của bà trong việc thúc đẩy, tăng cường mối giao lưu văn hóa giữa VN và Nhật Bản.
Từ năm 1994 đến nay, nữ họa sĩ Toba Mika năm nào cũng sang thăm VN và dành trọn tâm huyết của mình thể hiện các phong cảnh VN bằng nghệ thuật vẽ tranh nhuộm màu truyền thống Katazome Nhật Bản.
Các tác phẩm hội họa của bà đã nhiều lần được triển lãm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ở Đại sứ quán VN tại Tokyo.
Tháng 9 tới, bà sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh tại Huế nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh VN.
* Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp đồng bằng Bắc Bộ
Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6 tới.
Các chương trình, tiết mục tham dự hội diễn phải là tác phẩm mới, có nhiều sáng tạo, chưa dự thi trong các liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp, và đặc biệt không được sử dụng bài hát, bản nhạc, điệu múa nước ngoài.
Ban tổ chức hội diễn sẽ chọn ra những gương mặt biên đạo, nhạc sĩ, đạo diễn, họa sĩ tiêu biểu có những sáng tạo độc đáo, tạo hiệu quả để trao giải thưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận