![]() |
Đoàn thanh tra y tế lập biên bản thu giữ và niêm phong hai loại sữa bột béo ở một cửa hàng sữa tại Đà Nẵng sáng 3-10. Hai loại sữa bột này của hai doanh nghiệp ở TP.HCM - Ảnh: V.Hùng |
Cùng ngày 3-10, Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập 15 đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa, các cơ sở sử dụng nguyên liệu sữa trên toàn quốc... Trong đó, mỗi đoàn thanh tra sẽ có trách nhiệm thanh - kiểm tra tại ba địa phương, với các thành viên từ Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Công an... Tại Hà Nội, đoàn thanh tra mới đã bắt đầu làm việc ngay từ chiều 3-10 và Bộ Y tế không quy định thời gian kết thúc đợt thanh tra này.
Doanh nghiệp tự công bố kết quả có melamine
Bà Nguyễn Thị Khánh Trâm, phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết bắt đầu từ 3-10 Bộ Y tế đã giao việc công bố các xét nghiệm công nhận không có melamine cho các phòng xét nghiệm và doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về công bố của mình. “Chúng tôi không giao để đó mà sẽ định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra. Tại thời điểm hiện nay Bộ Y tế đang tập trung toàn lực để kiểm tra thị trường sữa và các sản phẩm sử dụng nguyên liệu sữa”- bà Trâm nói.
![]() |
Thanh tra sữa tại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội - Ảnh: L.Anh |
Trả lời Tuổi Trẻ cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết Bộ Y tế sẽ tổ chức họp báo, công bố ý kiến chính thức về vấn đề melamine trong sữa và các sản phẩm liên quan vào thứ ba tới tại Hà Nội. Với các sản phẩm có melamine, Bộ Y tế sẽ đảm bảo tổ chức thu hồi, giám sát, tiêu hủy hoặc tái xuất, nghiêm cấm việc tái sử dụng dưới các hình thức bao bì hoặc nhãn mác mới.
Kết quả xét nghiệm khác nhau
Chiều 3-10, ngay sau khi nhận được thông tin mẫu sữa HI-P sôcôla có melamine, đại diện Hanoimilk cho biết theo kết quả phân tích do Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM thực hiện, 1 trong 4 labo đầu tiên được tham gia xét nghiệm melamine trả ngày 30-9 có kết quả sữa HI-P không có melamine. Tuy nhiên, vị đại diện này cho biết Hanoimilk sẽ nhanh chóng thu hồi ngay toàn bộ sữa HI-P sôcôla cùng lô trên thị trường, đồng thời gửi mẫu HI-P sôcôla ra nước ngoài để kiểm nghiệm lại. Đây là doanh nghiệp thứ hai cho rằng họ có mẫu sữa có hai kết quả xét nghiệm khác nhau trên cùng một mẫu sản phẩm. Trước đó, Công ty thực phẩm Anco cũng cho rằng mẫu sữa do Anco gửi xét nghiệm tại SGS Thụy Sĩ đặt tại TP.HCM không phát hiện melamine, nhưng xét nghiệm tại Viện Dinh dưỡng lại cho kết quả ngược lại!
Hoàn tiền cho khách mua bánh Khong Guan
![]() |
Công an, quản lý thị trường kiểm tra tại kho sữa của Công ty Hanoimilk ngày 25-9 - Ảnh: Lan Anh |
Chiều 3-10, đồng loạt hệ thống các siêu thị Citimart, Maximark, Co.op Mart... cho biết sẽ hoàn tiền cho khách hàng nào đã mua các loại bánh quy thương hiệu Khong Guan - loại bánh vừa được Bộ Y tế xác nhận có melamine. Khách hàng chỉ cần mang hóa đơn đã mua hàng đến quầy dịch vụ khách hàng hoặc gặp trực tiếp quản lý của từng siêu thị sẽ được hoàn tiền. Đại diện các siêu thị cũng cho biết toàn bộ số bánh quy Khong Guan có melamine đã được siêu thị đóng gói trả về cho nhà cung cấp ngay trong sáng 3-10.
Liên quan đến một số loại bánh nhãn hiệu Khong Guan xuất xứ từ Singapore, bà Trần Thị Thủy Bạch - giám đốc Công ty TNHH & TM Vĩnh Cường, nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền 32 chủng loại sản phẩm Khong Guan, Singapore tại VN - cho biết sản phẩm phân phối chủ yếu qua siêu thị Maximark và các đại lý, cửa hàng hiện chưa phát hiện có melamine. Theo bà Bạch, giữa nhà sản xuất Khong Guan Biscuit Pte Ltd của Singapore và PT Khong Guan Biscuit Malaysia không liên quan đến nhau, nguyên liệu sữa sử dụng của các sản phẩm từ Singapore là nguồn từ Úc, không có melamine. Tuy nhiên, để tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng, sản phẩm tại các điểm phân phối, cửa hàng đã được dừng bán và đưa về kho để đem đi kiểm nghiệm. Hiện nay, tất cả lô hàng bánh Khong Guan dù xuất xứ từ nước nào đều bị niêm phong và ngừng bán.
Châu Á: có thêm nước phát hiện sữa có melamine Ngày 3-10, Bộ Y tế Philippines xác nhận vừa phát hiện hai sản phẩm làm từ sữa của Trung Quốc có chứa melamine. Cơ quan y tế Philippines đang có kế hoạch kiểm tra khoảng 200 sản phẩm có chứa thành phần sữa nhập khẩu từ Trung Quốc, Hãng tin Reuters cho biết. Cùng ngày, Hãng tin AP dẫn lời ông Thirayuth Chaisawangwong - chủ tịch Tập đoàn sữa Dutch Milk của Thái Lan - xác nhận tập đoàn này quyết định gửi trả 122 tấn sữa bột mới nhập khẩu từ Trung Quốc, dù các cơ quan giám sát thực phẩm Thái Lan chưa phát hiện có độc tố melamine. Trong khi đó ngày 2-10, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm của Lào cho biết đã phát hiện hai sản phẩm sữa bột mang nhãn hiệu của Trung Quốc có melamine được bán ở siêu thị tại thủ đô Vientiane. Cùng ngày, Bộ Y tế Uruguay quyết định cấm nhập tất cả các loại sản phẩm bơ sữa từ Trung Quốc. Cùng ngày, Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ cuộc họp những nhà ngoại giao do Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh hôm 30-9 cho biết Trung Quốc đã cho thu hồi sản phẩm sữa bột bán ở nước ngoài. |
Doanh nghiệp thiệt hại lớn vì melamine Theo đánh giá của ông Trần Quang Trung - chánh thanh tra Bộ Y tế, đơn vị thiệt hại nhiều nhất trong đợt tiêu hủy sữa có melamine lần này mất 17 tỉ đồng. Một nhãn sữa khác đang nằm trong top sản phẩm bán chạy cũng bị tụt giảm doanh số thê thảm, mặc dù đơn vị này có đủ bằng chứng khẳng định không sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc để sản xuất. Đà Nẵng: niêm phong gần 2 tấn sữa bột Ngày 3-10, đoàn thanh tra Sở Y tế TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra một cửa hàng bán sữa trên đường Thanh Long, Đà Nẵng. Đoàn đã phát hiện gần 2 tấn sữa bột nằm trong danh sách nghi có melamine và có số công bố tiêu chuẩn trên bao bì quá hạn, trong đó có 70 thùng sữa bột béo Hà Lan (full cream milk powder) của DNTN Bích Cơ (Q.Bình Tân, TP.HCM) và 28 thùng sữa bột nguyên kem giàu dinh dưỡng (full cream milk powder) của Công ty TNHH Tân Thanh Ngọc (Q.11, TP.HCM). Đoàn thanh tra đã niêm phong số sữa bột này, không được lưu thông trên thị trường trước khi có kết quả kiểm nghiệm melamine. Chín tháng, nhập gần 3 triệu USD sữa Trung Quốc Theo Tổng cục Hải quan, trong chín tháng đầu năm 2008, chỉ theo đường chính ngạch, VN đã nhập số lượng sữa Trung Quốc trị giá 2,617 triệu USD (năm 2007 nhập 3,8 triệu USD). Trong đó, với sữa và kem cô đặc hoặc đã pha thêm đường, tổng lượng nhập là 772 tấn, trị giá trên 2,5 triệu USD. Làm rõ sữa quá cảnh Chiều 3-10 tại Tiền Giang, ông Bùi Đức Phong - phó chánh thanh tra Bộ Y tế - đã có buổi làm việc với thanh tra sở y tế 20 tỉnh, thành phía Nam về việc mở đợt cao điểm thanh - kiểm tra sữa có melamine. Theo ông Phong, mười ngày qua đoàn thanh tra liên ngành đã phát hiện bốn đơn vị kinh doanh sữa tại TP.HCM không công bố tiêu chuẩn chất lượng. Thanh tra cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra làm rõ một số lượng lớn sữa quá cảnh vào VN xem thực chất số sữa này có ra khỏi biên giới hay còn ém lại VN. Mead Johnson khẳng định không có melamine Ông Mark Hely, tổng giám đốc Mead Johnson Nutritionals VN, cho biết toàn bộ sản phẩm của Mead Johnson đang bán tại VN gồm EnfaMama A+, Enfakid A+, Enfagrow A+, Enfapro A+ đều được nhập khẩu từ Thái Lan và sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm New Zealand đã kiểm nghiệm và khẳng định không có melamine trong tất cả nguyên liệu sữa xuất xứ từ New Zealand. Theo Mead Johnson VN, tất cả mẫu kiểm nghiệm đã được Bộ Y tế Thái kiểm nghiệm và cũng không phát hiện có melamine. Trà sữa Lipton dùng nguyên liệu New Zealand Ông Trần Vũ Hoài, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại Công ty TNHH Unilever VN, cho biết sản phẩm trà sữa Lipton đang bán tại VN đều sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand và đã được Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) kiểm nghiệm cho kết luận không có melamine. Trước đó tại Hong Kong, chính quyền đặc khu này kết luận bốn lô trà sữa Lipton được sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào Hong Kong có melamine. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận