![]() |
Các bị cáo trước vành móng ngựa phiên tòa sơ thẩm |
Hội đồng xét xử do ông Hà Xuân Tiến - phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai - làm chủ tọa, ông Triệu Viết Hanh - viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai - giữ quyền công tố.
Sau phần thẩm vấn tại tòa, các bị cáo là Nguyễn Thị Ngọc Liên, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại Thiên Lợi Hòa; Phạm Huy Tần, nguyên giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thành Sơn; Cao Bá Hậu, nguyên giám đốc Công ty TNHH Kim Liên; Vũ Văn Nguyên, nguyên giám đốc Công ty Hoàng Phi Long; Nguyễn Ngọc Kim, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đinh Bá An, nguyên cục trưởng Hải quan Lào Cai; Phạm Xuân Thường, Khuông Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Du, nguyên chi cục trưởng và chi cục phó Hải quan Bát Xát; Đinh Văn Minh và Tạ Mạnh Dũng, nguyên trung tá công an Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15- Bộ Công an) cùng nhiều cán bộ, nhân viên Cục Hải quan Lào Cai và Chi cục Hải quan Bát Xát bị truy tố, xét xử về các tội: buôn lậu; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bị cáo trong vụ án Thiên Lợi Hòa liên quan đến việc buôn lậu 11.157 tấn lá thuốc lá, trị giá 223,2 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Liên, Phạm Huy Tần, Vũ Văn Nguyên, Cao Bá Hậu đóng vai trò chính trong việc nhập vượt không mở tờ khai hải quan, nhập theo hợp đồng gia công giả và nhập lậu số lá thuốc lá trên qua cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Mường Khương và các lối mở trên tuyến biên giới Việt- Trung, thuộc huyện Bát Xát.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Kim, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã ký và đóng dấu mật vào 14 văn bản cho phép năm doanh nghiệp nhập khẩu lá thuốc lá qua các lối mở trái quy định, hưởng lợi 85 triệu đồng.
Các bị cáo Đinh Bá An, Phạm Xuân Thường, Nguyễn Văn Du, Khuông Mạnh Hùng và 12 cán bộ, nhân viên Hải quan Lào Cai đã làm thủ tục thông quan để nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp nhập khẩu lá thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Trước đó, từ ngày 27-2 đến ngày 18-3, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai. Nhưng trong quá trình thẩm vấn có nhiều vấn đề chưa rõ, cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng mà không thể bổ sung tại phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để cơ quan điều tra bổ sung làm rõ 15 nội dung. Tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã bổ sung vào hồ sơ vụ án hơn 4.000 bút lục, làm rõ những nội dung tòa án yêu cầu.
Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố thêm Nguyễn Xuân Sơn, nhân viên Công ty Kim Liên (Hà Nội), với tội danh buôn lậu, do đã đồng phạm với Phạm Hữu Thơm nhập vượt 200 tấn lá thuốc lá, trị giá 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Sơn còn mở tờ khai, làm thủ tục thông quan lô hàng 900 tấn lá thuốc lá cho Công ty Kim Liên.
Ngày hôm nay, HĐXX tiến hành thẩm vấn lời khai của các bị cáo theo từng nhóm tội danh đã nêu trong cáo trạng.
Vụ án Thiên Lợi Hòa: Bắt lại hai cán bộ Hải quan Lào Cai Bị cáo hải quan khai mang tiền "làm luật" đối ngoại... sếp trênVụ Thiên Lợi Hòa: Đưa tiền cho hải quan để... "bồi dưỡng"Xuất hiện tài liệu không có trong hồ sơKhai mạc phiên tòa xét xử vụ Thiên Lợi HòaTrả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án Thiên Lợi Hòa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận