![]() |
Thí sinh dự thi kỳ thi ĐH năm 2005 |
Vậy thủ tục đăng ký như thế nào để được hưởng chế độ ưu tiên này vì trong hồ sơ ĐKDT không có mục ưu tiên này? (Vũ Xuân Lai, TP Vũng Tàu, laivx.rd@)
- Thí sinh còn phải chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến ngày 16-6-2006 sẽ có điểm) nếu đạt loại khá trở lên mới được cộng điểm thưởng.
Thí sinh cần có mặt tại địa điểm ghi trong giấy báo thi vào ngày 3-7 đối với đợt 1, ngày 8-7 đối với đợt 2 để nộp giấy chứng nhận đạt giải quốc gia như là một loại giấy ưu tiên trong hồ sơ.
Tại mỗi phòng thi sẽ có cán bộ phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thí sinh bổ sung, điều chỉnh những sai sót. Những bổ sung và điều chỉnh này phải được cán bộ tuyển sinh của trường ghi xác nhận vào tờ phiếu đăng ký dự thi số 2 và cập nhật ngay vào máy tính của trường thì mới có giá trị pháp lý.
Thí sinh cũng cần lưu ý: các sai sót phải được bổ sung, chỉnh sửa trước khi bước vào thi mới có giá trị.
Theo “Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2006”, học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi THPT, nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào hệ ĐH và CĐ; nếu tốt nghiệp THPT loại trung bình thì được tuyển thẳng vào hệ CĐ.
Học sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi THPT, nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào hệ CĐ.
Ngoài ra, học sinh thuộc diện tuyển thẳng, nhưng không sử dụng quyền được tuyển thẳng, khi dự thi vào các trường được cộng thêm điểm thưởng: Điểm tuyển sinh để xét tuyển vào trường là tổng điểm các môn thi tuyển sinh và điểm thưởng. Mức điểm thưởng quy định cho thí sinh quy định như sau:
- Thưởng 2 điểm cho các đối tượng: Đạt giải nhất trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên.
- Thưởng 1,5 điểm cho các đối tượng: Đạt giải nhì trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên.
- Thưởng 1,0 điểm cho các đối tượng: Đạt giải ba trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên.
- Thưởng 0,5 điểm cho đối tượng: Đạt giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên.
Những thí sinh đạt giải trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi chỉ được cộng thêm điểm thưởng vào điểm bài thi của môn thi ĐH, CĐ trùng với môn đã đạt giải và trong trường hợp đạt nhiều giải cũng chỉ được thưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.
Lưu ý: Chế độ cộng điểm thưởng và tuyển thẳng chỉ áp dụng một lần đúng vào năm học sinh tốt nghiệp THPT và chỉ được hưởng chế độ cộng điểm thưởng cao nhất nếu thuộc diện được hưởng nhiều chế độ thưởng.
* Em gửi hồ sơ tuyển sinh vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM mà sao các bạn em đã nhận giấy báo thi mà em vẫn chưa nhận được? Em ghi địa chỉ nhà, nếu không nhận được giấy báo dự thi em phải làm gì? (quocquyenvnn2003@)
- Từ ngày 29-5-2006 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã gửi hơn 28.000 giấy báo dự thi cho các Sở GD-ĐT để các sở chuyển về các trường cho học sinh. Riêng những thí sinh tự do nếu để phong bì ghi địa chỉ thì trường gửi về nhà cho thí sinh. Trường hợp thí sinh chưa nhận được phải đến nhận trực tiếp tại trường.
* Em muốn biết những điều liên quan đến ngành Điện tử - Viễn thông như điểm chuẩn, cơ hội học tập, cơ hội nghề nghiệp sau này...? (Phạm Nhật Quang, quangforever88@)
- Ngành Điện tử - Viễn thông đào tạo các cử nhân khoa học Điện tử - viễn thông có kiến thức cơ bản về toán, vật lý, điện tử, máy tính và lập trình, có kiến thức chuyên môn đủ sâu và mang tính nghề nghiệp khá rõ rệt.
Ngành này trang bị các kiến thức về mạch điện tử, dụng cụ linh kiện điện tử, hệ thống viễn thông, kỹ thuật siêu cao tần, anten truyền sóng, truyền số liệu, thông tin số, lý thuyết tín hiệu, xử lý số tín hiệu, đo điện tử, nguyên lý mạch tích hợp, điện tử ứng dụng, điện tử y sinh, quang điện tử, hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu (SCADA) và các thí nghiệm liên quan.
Tùy từng trường sẽ giảng dạy ngành Điện tử - Viễn thông với các chuyên ngành:
+ Vi điện tử và Điện tử nano (Microelectronics & Nanoelectronics): Vi điện tử (hay Điện tử micrô) gồm cơ sở lý thuyết và công nghệ dẫn đến việc chế tạo các vi mạch tích hợp mà là cốt lõi phần cứng của các thiết bị điện tử hiện đại (máy tính, điện thoại di động, máy phân tích chẩn đoán y tế...). Điện tử nanô thuộc khoa học công nghệ nanô khá mới mẽ nhưng phát triển nhanh chóng và có những ứng dụng bước đầu rất ngoạn mục. Đây là 2 lĩnh vực đang được nhiều cơ quan, công ty đầu tư lớn, đang có nhu cầu tuyển dụng.
+ Máy tính và Mạng: Máy tính có nội dung chính là kiến trúc vi xử lý, cấu trúc máy tính, phần mềm hệ thống, giao tiếp ngoại vi. Mạng máy tính gồm kiến trúc mạng, công nghệ mạng và lập trình mạng. Nội dung đào tạo không trùng với khoa Công nghệ thông tin của trường. Đây là chuyên ngành tiếp giáp giữa Điện tử và Tin học, tốt nghiệp dễ có việc làm.
+ Viễn thông chuyên về truyền thông dữ liệu (Internet, truyền thông tốc độ cao, mạng không dây...) và truyền thông di động (đặc biệt là hệ thống điện thoại di động, truyền thông đa truy nhập). Đây là các lĩnh vực đang phát triển rất mạnh ở Việt Nam và khu vực, và có tính hòa nhập quốc tế cao.
+ Cung cấp điện và điện khí hóa: đào tạo kỹ sư có khả năng thiết kế, lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạng điện và các thiết bị điện ở các cơ sở kinh tế, công nghiệp và các địa phương.
+ Kỹ thuật điện tự động (tự động hóa): đào tạo kỹ sư có khả năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa các hệ thống tự động điện tử và điện cơ (thang máy, bảng chữ điện tử, dây chuyền sản xuất tự động...).
Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân khoa học Điện tử - viễn thông có khả năng tham gia các công việc như thiết kế, khai thác, vận hành, bảo trì, lắp đặt các hệ thống điện tử, thông tin liên lạc, mạng thông tin máy tính; quy hoạch, nghiên cứu và phát triển, quản lý công nghệ và dịch vụ, giảng dạy... tại các cơ quan, công ty, trường, viện ở các lĩnh vực điện tử, máy tính, tin học, viễn thông.
Điểm chuẩn năm 2005 ngành này của một số trường như sau: ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM): 25 điểm; ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): 19 điểm; ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM): do trường cấp bằng: 17.5 điểm, do Trường ĐH Nottingham và Trường ĐH West of England cấp bằng: 17 điểm; ĐH Khoa học (ĐH Huế): 19.5 điểm; ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): 24.5 điểm; ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: 18.5 điểm; ĐH Quy Nhơn: 15 điểm; ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội): 26.5 điểm; Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông: phía Bắc: 25.5 điểm, phía Nam: 23.5 điểm; ĐH Bách khoa Hà Nội: 25.5 điêm; ĐH Hàng hải: 20.5 điểm…
* Em định nộp hồ sơ TCCN nhưng không biết còn thời gian để nộp cho Sở GD-ĐT không? (windowslove_windows@)
- Thời hạn nộp lại hồ sơ tại các điểm thu nhận thuộc các sở GD-ĐT đã hết vào cuối tháng 5-2006.
Thời điểm này, bạn có thể trực tiếp nộp hồ sơ dự thi tại phòng đào tạo trường mình dự tuyển. Thời hạn nộp hồ sơ TCCN thường kết thúc trước hai tuần tính đến ngày thi của các trường (hầu hết các trường còn nhận hồ sơ đến cuối tháng 7 hoặc giữa tháng 8-2006).
Các trường xét tuyển còn nhận hồ sơ đến hết tháng 8-2006 hoặc đầu tháng 9-2006. Lệ phí hồ sơ vào các trường thi tuyển là 40.000 đồng/ hồ sơ; lệ phí hồ sơ xét tuyển là 30.000 đồng/hồ sơ.
Khi làm hồ sơ, thí sinh cần lưu ý hình thức tuyển sinh của từng trường để nộp kèm những giấy tờ cần thiết (đặc biệt đối với các trường xét tuyển). Thí sinh cần nộp kèm vào phiếu đăng ký tuyển sinh bản sao học bạ THPT, THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời); bản sao học bạ THPT (hoặc THCS) để các trường có cơ sở xét tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ ở đâu sẽ nhận giấy báo ở đó.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2006, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận