![]() |
Nhiều cây thông trong khu vực này đã nhường chỗ cho nhà cao tầng - Ảnh: Quang Sáng |
Lâm Đồng là một trong những địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất nước, chiếm trên 60% diện tích toàn tỉnh, tuy nhiên hiện có nhiều khu vực độ che phủ đạt rất thấp so với mức bình quân chung của cả nước là 37%, cụ thể: hiện độ che phủ rừng của thành phố Bảo Lộc chỉ chiếm 7,4%, huyện Lâm Hà chiếm 34,4%.
Thành phố Đà Lạt hiện có độ che phủ rừng chỉ còn 56%, giảm đến 6% so với trước. Nguyên nhân do sức ép tăng dân số, nhu cầu sử dụng đất tăng nhanh, nhiều dự án nông nghiệp, khu công nghiệp được hình thành, diện tích rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, tốc độ xây dựng, đô thị hóa phát triển…
Cũng theo ông Phạm Văn Án, để bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái, nâng cao tỉ lệ độ che phủ của rừng, ngoài việc tăng cường giao đất cho các đơn vị, cá nhân thực hiện trồng rừng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đề án trồng cây phân tán, cây che bóng tại các trang trại, trục đường giao thông, công sở, trường học và các khu công nghiệp… Nhưng số lượng thực hiện rất hạn chế, trong 3 năm 2007-2009 chỉ trồng được 167.000 cây xanh, chiếm chưa tới 6% so với kế hoạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận