![]() |
Bà Tôn Nữ Thị Ninh đang trao đổi với ông William Carnahan - luật sư tư vấn các vấn đề thương mại và đầu tư quốc tế từ Washington DC và ông Lương Văn Lý (bìa phải) - tổng giám đốc Công ty tư vấn đầu tư DNL - Ảnh: T.V.N. |
Làm quen với lobby
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, kể để tìm sự ủng hộ cho Qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR), việc VN gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới..., với Mỹ, VN đã lobby để tranh thủ sự ủng hộ của một thượng nghị sĩ tiểu bang có nhà máy sản xuất môtô Harley Davidson, do ông này đang muốn VN mở cửa cho dòng xe gắn máy phân khối lớn vào VN.
Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, từ “lobby” vẫn chưa được hiểu đúng, thậm chí có vị lãnh đạo còn cho rằng lobby là cái gì đó lén lút, không công khai, phạm pháp. Tổng giám đốc Công ty tư vấn đầu tư DNL Lương Văn Lý cho rằng khó có thể trong một sớm một chiều gột rửa được “tiếng xấu” của từ lobby, đặc biệt là ở VN. “Công việc này không đơn giản chút nào, để chữ lobby có thể hiểu được theo nghĩa đích thực của nó như là một kênh thông tin có thể tạo nên sự đồng cảm giữa chính quyền và doanh nghiệp”, ông Lý nói. Đã đến lúc cần nhìn nhận và công khai hóa các qui định liên quan đến lobby để xã hội tiếp cận được mặt tích cực đúng nghĩa của nó. Để lobby “tử tế”, không chỉ hiểu đơn giản là “có phong bì là xong”, ông Lý cho rằng “phải có một hệ thống chính quyền minh bạch, việc lobby mới thật sự tử tế như ý muốn, nếu không tất yếu nó sẽ bị biến dạng”.
Ông Lý cũng nói thêm, rất khó xác định có hay không việc lobby cho nhà đầu tư nước ngoài khi vào VN đầu tư, do lobby tại VN vẫn còn bị rất nhiều định kiến. Chưa kể một loạt khó khăn như xác định cho đúng ai là người có thẩm quyền quyết định, cơ chế minh bạch hóa chưa đi vào tư duy ở các cấp thực hiện... làm cho lobby thông qua hình ảnh các nhà tư vấn cũng khó thực hiện được vai trò của mình. Theo các chuyên gia, nếu chỉ hiểu lobby là “mang phong bì đi mua chuộc ai đó” thì đây là cách hiểu... thô thiển và kém hiểu biết nhất.
Lobby ở Mỹ thế nào?
Luật sư Carnahan cho rằng người lobby giống như chiếc ly cần DN rót cho đầy nước (thông tin) để họ nói cho người cần được nghe quan điểm, quyền lợi và điều cần trình bày của DN. Ông cũng nhắc nhở những điều không nên làm khi lobby ở Mỹ: “Đừng trả tiền, tặng quà, đóng góp quĩ ứng cử của các chính trị gia ở Mỹ. Đừng bao giờ tin khi có người nói rằng họ sẽ làm gì cho bạn”. |
Theo luật sư William Carnahan, luật sư tư vấn các vấn đề thương mại và đầu tư quốc tế từ Washington DC, DN có thể thuê bất cứ ai từ cựu TNS, cựu HNS, cựu bộ trưởng... ngay cả cựu tổng thống làm lobby cho mình. DN có thể kiểm tra thông tin nhân vật nào đang phụ trách vụ lobby nào với giá cả bao nhiêu trên Internet. “Nhưng cũng giống như điểm huyệt, phải bấm đúng huyệt và cũng phải biết huyệt hóa giải” - ông Trần Sĩ Chương, giám đốc tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp L&A, chia sẻ.
Trước xu hướng có nhiều công ty tư vấn quảng bá rằng họ có thể “lo việc này, việc kia cho DN”, bà Ninh nhắn nhủ bản thân DN phải có kiến thức và hiểu biết để không tốn tiền và thời gian cho các tư vấn mất thời gian và công sức. “Họ, những công ty tư vấn, không hoàn toàn là phép mầu, đã có những trường hợp công ty tư vấn khuyên rằng việc này không chỉ bỏ ra con tép mà phải bỏ ra hai con tôm hùm mới xong. Nhưng nếu bản thân DN không tự nghiên cứu và hiểu biết gì về lĩnh vực liên quan, khi đó công ty tư vấn đưa hai con tôm hùm thì làm sao mà biết để quyết định cho đúng, vì đôi khi chỉ cần một con tôm hùm bình thường thôi cũng đã là đủ rồi. DN phải hiểu biết để quyết định trên cơ sở có hiểu biết, chứ đừng trở thành tù binh của công ty tư vấn cho dù họ giỏi đến đâu”, bà Ninh khuyến cáo.
“Lobby” còn được hiểu rộng theo nhiều khía cạnh không phải chỉ diễn ra trong phạm vi các DN mà có lobby của cả quốc gia. Theo bà Ninh, PR quốc gia không chỉ phổ biến ở Mỹ mà ở các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á, ngay cả các quốc gia như Campuchia hay bị cô lập như Myanmar vẫn có lobby, nhưng “hình như chỉ VN, Lào là chưa có”, bà Ninh nói. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận