13/04/2010 06:23 GMT+7

Lại vi phạm về chào mua chứng khoán

H.ĐĂNG
H.ĐĂNG

TT - Lại thêm một trường hợp cá nhân chào mua công khai đã không thực hiện, gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu được chào mua trên thị trường. Đã đến lúc các cơ quan quản lý và công ty chứng khoán liên quan giám sát chặt tài khoản của đối tượng chào mua công khai...

Ngày 8-4, nhà đầu tư Trần Thái Hưng (P.Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) đã gửi văn bản cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đề nghị rút lại đăng ký chào mua công khai đối với cổ phiếu HCT của Công ty CP Thương mại dịch vụ vận tải ximăng Hải Phòng (niêm yết tại sàn Hà Nội).

Trong khi trước đó, ngày 25-3, theo SSC, nơi này đã nhận được bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu HCT của ông Hưng (mở tài khoản tại Công ty CP chứng khoán Việt). Tuy nhiên, trong quá trình xem xét tài liệu chào mua công khai của ông Hưng, SSC đã phát hiện ông Hưng có hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên chào mua.

Theo quy định, kể từ thời điểm đăng ký chào mua công khai đến khi hoàn tất đợt chào mua, bên chào mua không được bán cổ phiếu đang chào mua, đối xử không công bằng với những người sở hữu cùng loại cổ phiếu, cung cấp thông tin riêng cho cổ đông hoặc nhà đầu tư ở mức độ không giống nhau hoặc không cùng thời điểm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tính đến ngày 22-3 ông Trần Thái Hưng đang nắm giữ 68.100 cổ phiếu HCT, tương đương 3,38% vốn cổ phần của doanh nghiệp này. Theo công bố của nhà đầu tư này, số lượng chào mua công khai là 450.000 cổ phiếu HCT, nâng số lượng nắm giữ cổ phiếu HCT sau khi hoàn tất đợt chào mua là 518.100 cổ phiếu HCT, tương đương 26% vốn cổ phần của đơn vị này.

Đây là trường hợp thứ hai một cá nhân chào mua công khai nhưng lại vi phạm quy định về trách nhiệm của bên chào mua. SSC cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ những vi phạm của hai cá nhân này.

Trước đó, bà Nguyễn Kim Phượng - cổ đông lớn của Công ty CP Vật tư vận tải ximăng (VTV) - dù đã công bố chào mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu VTV để nâng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu này sau giao dịch lên 28,58% nhưng lại âm thầm bán hết 557.800 cổ phiếu VTV.

Liên quan đến việc công bố thông tin chào mua công khai rồi không thực hiện hoặc có động thái trục lợi thông tin này, một số chuyên gia cho rằng các cơ quan chức năng có thể ngăn chặn được các vi phạm này xảy ra. Vì trong tất cả các trường hợp chào mua công khai, đối tượng chào mua phải chỉ định một công ty chứng khoán làm đại lý ủy quyền thực hiện các thủ tục chào mua. Do đó, công ty chứng khoán được ủy quyền có thể giám sát được các hoạt động của bên chào mua liên quan đến cổ phiếu chào mua, đặc biệt là việc bán cổ phiếu trong thời điểm chào mua.

Trong trường hợp đối tượng chào mua mở tài khoản tại công ty chứng khoán nhưng lại ủy quyền cho công ty khác thực hiện giao dịch, Ủy ban Chứng khoán hoặc sở giao dịch chứng khoán có thể có văn bản đề nghị phong tỏa tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư đang thực hiện chào mua.

Ở hai trường hợp trên, các vi phạm của bên chào mua đã không được cơ quan quản lý thị trường và công ty chứng khoán được ủy quyền giám sát và ngăn chặn kịp thời.

H.ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên