07/01/2004 23:30 GMT+7

Kỹ nữ geisha nổi tiếng qua đời ở tuổi 90

L.TH. (Theo AFP, BBC NEWS) 
L.TH. (Theo AFP, BBC NEWS) 

TTO - Kiharu Nakamura, từng là kỹ nữ geisha nổi tiếng, hiện thân cho các giá trị truyền thống của Nhật Bản - đã qua đời vào ngày 5-1 vừa qua, tại nhà riêng ở NewYork vào tuổi 90. Bà là gheisa từng giúp vui cho những ngôi sao như Charlie Chaplin, Babe Ruth.

YkUFDoLp.jpgPhóng to
Kiharu Nakamura
TTO - Kiharu Nakamura, từng là kỹ nữ geisha nổi tiếng, hiện thân cho các giá trị truyền thống của Nhật Bản - đã qua đời vào ngày 5-1 vừa qua, tại nhà riêng ở NewYork vào tuổi 90. Bà là gheisa từng giúp vui cho những ngôi sao như Charlie Chaplin, Babe Ruth.

Theo công ty Soshisha của Tokyo - nơi đã xuất bản 10 quyển sách của Nakamura, trong đó có cuốn tiểu sử best-seller năm 1983 Edokko Geisha Ichidaiki (The Memoir of a Tokyo-born Geisha), nguyên nhân về sự ra đi của bà vẫn chưa được xác minh nhưng có lẽ là do tuổi đã cao.

Cuốn tiểu sử nổi tiếng của Kiharu Nakamura đã được dịch sang 8 thứ tiếng và được chuyển thể sang phim và kịch truyền hình, mô tả Nakamura như một kỹ nữ geisha duy nhất nói được tiếng Anh ở Tokyo trước thời thế chiến thứ hai.

Nghệ sĩ lừng danh của Pháp Jean Cocteau, vua hài Charlie Chaplin và ngôi sao bóng chày Mỹ Babe Ruth là những người nước ngoài nổi tiếng đã từng thưởng thức tài nghệ múa hát của Nakamura trong những chuyến viếng thăm nước Nhật . Nakamura cũng chính là nguồn cảm hứng để Cocteau viết nên bài thơ Geisha.

Sinh ra trong gia đình giàu có của một bác sĩ tại quận Ginza của Tokyo, bà đã phải vượt qua sự phản đối của cha mẹ để trở thành một geisha từ năm 16 tuổi. Sau nhiều năm là một geisha "ngôi sao" tại Shimbashi, vào năm 1940, Nakamura kết hôn với một nhà ngoại giao nhưng rồi cuộc hôn nhân tan vỡ khi chồng bà cưới một phụ nữ khác tại Burma.

Sau chiến tranh, bà tiếp tục làm geisha - hát, khiêu vũ và trò chuyện cho các thực khách ở những nhà hàng đắt tiền- đó cũng là nghề nghiệp suốt đời bà tự hào.

"Tôi là một kỹ nữ geisha. Gei-sha là hai từ tiếng Nhật. "Sha" có nghĩa là "entertainer" (người tiếp đãi, hát, múa giúp vui...), cũng còn có nghĩa là "person" (con người). Nhưng "Gei" có nghĩa gắn với nghệ thuật". "Và kỹ nữ geisha có khả năng đặc biệt về khiêu vũ, về âm nhạc. Họ biết cách chiều chuộng đàn ông", cách đây 4 năm bà đã trả lời phỏng vấn của BBC như thế.

Nakamura đến Mỹ năm 1956. Bà đã di chuyển chỗ ở nhiều nơi trước khi định cư tại Queens, thành phố New York. Tại Mỹ, bà dạy khiêu vũ và âm nhạc truyền thống, bên cạnh đó, bà còn tư vấn cho các vở nhạc kịch.

Tiếng tăm của bà lại nổi lên vào năm 1983 khi bà xuất bản cuốn hồi ký The Memoir of a Tokyo-born Geisha.

Thỉnh thoảng về thăm lại quê hương, bà thường có những buổi diễn thuyết hoặc xuất hiện trên truyền hình bày tỏ sự thất vọng trước những giá trị truyền thống của Nhật Bản đang dần mất đi tính nhạy cảm.

Nakamura còn lại duy nhất một người con là Masakatsu Ota, 60 tuổi, là giáo sư Đại học giảng dạy về nghệ thuật hiện đại.

Tháng 10 năm 2003, đạo diễn của phim đoạt Oscar Chicago - Rob Marshall cũng bày tỏ mong muốn đưa cuộc đời của kỹ nữ Geisha Nhật Bản lên phim.

L.TH. (Theo AFP, BBC NEWS) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên