30/01/2011 11:09 GMT+7

Kim Clijsters: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi hết trận"

THẢO NGUYÊN lược dịch
THẢO NGUYÊN lược dịch

TTO - Tối qua 29-1, Kim Clijster đã đánh bại Li Na trong trận chung kết để lần thứ tư đăng quang tại một giải Grand Slam. Tuy nhiên đây mới chỉ là lần đầu tiên cô vô địch giải Úc mở rộng, ba lần trước cô đều thắng tại giải Mỹ mở rộng.

TTO - Tối qua 29-1, Kim Clijster đã đánh bại Li Na trong trận chung kết để lần thứ tư đăng quang tại một giải Grand Slam. Tuy nhiên đây mới chỉ là lần đầu tiên cô vô địch giải Úc mở rộng, ba lần trước cô đều thắng tại giải Mỹ mở rộng.

Sau trận chung kết đầy căng thẳng, Kim Clijster đã có buổi trả lời phỏng vấn hài hước và dí dỏm ngay trên sân.

* Cô đã khóc khi thắng trận. Cảm xúc của cô đoạt danh hiệu Grand Slam thứ tư?

- Đầy cảm xúc. Rõ ràng tôi nghĩ mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của tôi bởi vì trận đấu căng thẳng đến pha bóng cuối cùng. Và rồi đột nhiên mọi thứ kết thúc, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

* Cô đã lội ngược dòng thế nào?

- Trong séc đầu tiên, Li Na chơi tốt hơn tôi về mọi mặt. Giao bóng tốt hơn, trả giao bóng tốt hơn, đánh mạnh hơn, sâu hơn về cuối sân. Sang séc thứ hai, tôi tự nhủ phải cắt được nhịp thi đấu của Li Na và làm cô ấy mất tập trung. Do đó tôi cắt bóng nhiều hơn, đánh nhiều đường bóng cao hơn với chủ đích khiến Li Na phạm các lỗi tự đánh bóng hỏng.

* Chúng tôi thường hiếm thấy cô giơ nắm đấm hay để lộ cảm xúc trong trận. Có phải giải đấu này có ý nghĩa hơn so với những giải khác?

- Tôi làm vậy vì rõ ràng đây là một trận đấu rất căng thẳng. Tôi chưa bao giờ căng thẳng như vậy trong ba lần đăng quang tại các giải Grand Slam trước đây. Nhưng trận đấu căng thẳng nhất của tôi là trận chung kết Grand Slam đầu tiên, khi tôi lọt vào chung kết giải Roland Garros.

* Do sự ủng hộ từ phía khán giả, Li Na cho biết cô ấy có cảm giác đang thi đấu tại Bỉ. Cô có cảm nhận được điều này?

- Khán giả ủng hộ hết mình nhưng tôi nghĩ sự ủng hộ là đồng đều. Tôi nghĩ có rất nhiều người Trung Quốc và châu Á muốn sống giây phút lịch sử với Li Na. Và tôi cảm thấy rõ điều này.

Tôi cảm thấy rất vui khi châu Á mà đặc biệt là Trung Quốc bắt đầu tạo được dấu ấn ở môn thể thao này.

* Cô đã có một buổi trò chuyện rất dí dỏm và trơn tru. Cô có chuẩn bị sẵn cho buổi phỏng vấn này?

- Không, mọi thứ chỉ đến ngay khi tôi nghe câu hỏi.

* Trong năm nay, tại các giải Grand Slam, cô sẽ vẫn mặc áo xanh chứ?

- Không không. Tôi sẽ mặc các kiểu trang phục khác, màu sắc cũng khác.

* Năm sau cô có đến Melbourne để bảo vệ chức vô địch?

- Vâng, tôi hy vọng vậy.

THẢO NGUYÊN lược dịch

THẢO NGUYÊN lược dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên