05/09/2003 17:19 GMT+7

Khởi tố vụ đua xe và gây rối trật tự đêm 2-9

( Theo VnE)
( Theo VnE)

Rạng sáng 3-9, Trung đoàn CSCĐ CA Hà Nội đã vây bắt được 10 đối tượng điều khiển xe máy quá khích ở trung tâm thành phố Hà Nội đêm 2-9. Các đối tượng này đã phóng nhanh, lạng lách, cháy với tốc độ cao, đánh võng, gây rối TTCC tại các tuyến đường Hàng Bông, Hòang Diệu, Trần Phú, Quán Thánh, Trần Nhật Duật... Có lúc, đoàn đua lên tới hàng trăm xe, dàn hàng ngang chạy lòng vòng, gây mất trật tự nghiêm trọng.

Vụ đua xe này có sự tham gia của 6 nhóm nhỏ, chạy xe máy và ôtô Matiz. Ban đầu chúng tụ tập khu vực vườn hoa Hàng Đậu.

Cảnh sát cơ động đến giải tán, nhưng đến rạng sáng chúng tản ra phóng bạt mạng trên nhiều tuyến phố trung tâm. Qua camera nghiệp vụ, cảnh sát thu hình và lần lượt bắt khẩn cấp cả 10 thanh niên (tuổi 18-23), tạm giữ 7 xe máy. 2 ôtô đi thuê, tham gia đua cũng bị thu giữ, người điều khiển xe bỏ trốn, đang bị truy tìm.

Với những chứng cứ và tài liệu thu thập được, cơ quan CSCĐ CA Hà Nội đã khởi tố vụ án đua xe trái phép và gây rối TTCC. Cơ quan điều tra đang xem xét mức độ vi phạm của các đối tượng trên để ra quyết định khởi tố bị can.

Trong số những kẻ gây án có Phạm Quang Vũ (phường Ngọc Hà, Ba Đình) và Đỗ Trọng Đức (phường Nhật Tân, Tây Hồ) từng bị xử lý hành chính về hành vi đua xe, nên đủ dấu hiệu khởi tố về tội đua xe trái phép. Số còn lại bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, có hình phạt nhẹ hơn.

Dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội đã xảy ra vụ đua xe quy mô lớn. 19 người đã bị bắt, xét xử nhanh chóng. Những tay lái ưa tốc độ khác im hơi lặng tiếng một thời gian dài, đến giữa tháng 8 bắt đầu lên tiếng. Chúng lập thành nhóm nhỏ 10-15 xe, hoạt động đêm và rạng sáng. Công an Hà Nội đã lên kế hoạch sử dụng camera nghiệp vụ theo dõi, phục vụ vây bắt.

( Theo VnE)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên