09/01/2006 05:15 GMT+7

Khởi công xây dựng hai nhà máy thủy điện Bản Chát, Huội Quảng

NHẬT LINH - N.C.T.
NHẬT LINH - N.C.T.

TT (Lai Châu, Bình Phước) - “Việc khởi công xây dựng hai nhà máy thủy điện Huội Quảng, Bản Chát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng...

* Dự án thủy điện Srok Phu Miêng: chặn dòng sông Bé

947mBDIU.jpgPhóng to

Tiến hành chặn dòng sông Bé trên công trình thủy điện Srok Phu Miêng (ảnh chụp sáng 8-1). Ảnh: N.C.T.

Nhất là trong việc giải quyết các nhu cầu cấp thiết về điện năng và là động lực để phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Sơn La”.

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy ngay trước khi phát lệnh khởi công xây dựng hai nhà máy thủy điện trên sông Nậm Mu (một nhánh của sông Đà) trưa qua (8-1) tại Than Uyên, Lai Châu.

Với tổng công suất 740MW, hai nhà máy thủy điện do Tổng công ty Điện lực VN (EVN) đầu tư (tổng vốn 16.200 tỉ đồng) này sau khi hoàn thành sẽ cung cấp thêm 3 tỉ kWh điện mỗi năm cho nền kinh tế. Theo tổng giám đốc EVN Đào Văn Hưng, Nhà máy thủy điện Bản Chát dự kiến sẽ bắt đầu phát điện từ năm 2010, trong khi Nhà máy thủy điện Huội Quảng sẽ phát điện chậm hơn một năm.

* Sáng 8-1, trên công trình xây dựng thủy điện Srok Phu Miêng tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã phát lệnh chặn dòng sông Bé - một công đoạn quan trọng để tích nước lòng hồ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nhằm chuẩn bị phát điện vào tháng 8-2006.

NHẬT LINH - N.C.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên