Sau hai năm theo dõi, kết quả cho thấy tỉ lệ sống đạt khoảng 80% và có tác dụng hạn chế rất nhiều sạt lở, xói mòn taluy nhờ bộ rễ đan xen giữ đất. Bênh cạnh đó, khi cỏ vetiver phát triển tốt đã giúp một số thực vật hoang dại hồi sinh và phát triển mạnh (nhất là cây gạch).
Theo tính toán sơ bộ, chi phí cho việc trồng cỏ trên taluy của đường lên Hòn Bà khoảng 2,8 triệu đồng/100m2. Từ kết quả thu được, các ngành chức năng trong tỉnh đã đề nghị Sở Khoa học - công nghệ Khánh Hòa nghiên cứu cải tiến thêm qui trình trồng cỏ vetiver nhằm hạ giá thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận